Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Long An cần chuẩn bị đưa CNLĐ trở lại sản xuất

Kỳ Quan |

Đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Long An đang dần được kiểm soát, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu lãnh đạo tỉnh ngay từ bây giờ cần chuẩn bị cho việc đưa công nhân trở lại doanh nghiệp sản xuất một cách an toàn.

Ngày 27.8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An.

Phó Thủ tướng đã đến thị sát, kiểm tra thực tế tại huyện “vùng đỏ” Đức Hòa - nơi có số ca F0 nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Long An hiện nay.

Tới thị sát các khu nhà trọ, nơi có đông CNLĐ đang ở trọ, Phó Thủ tướng tìm hiểu kỹ việc xét nghiệm cho CNLĐ ở trọ cũng như biện pháp làm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở những nơi sinh sống tập trung đông người.

Phó Thủ tướng ân cần hỏi thăm tình trạng sức khỏe, điều kiện sinh sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Phó Thủ tướng động viên người dân vượt qua khó khăn tạm thời trước mắt, cùng chính quyền quyết tâm phòng, chống dịch bệnh để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Long An và địa phương Đức Hòa kiểm soát chặt tình trạng lây nhiễm trong những khu vực này theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phó Thủ tướng cũng quan tâm tới nhiều trẻ em đang cùng cha mẹ sống trong các khu nhà trọ và lưu ý rằng các gói lương thực hỗ trợ cần tăng thêm dinh dưỡng, hoa quả để có thể hỗ trợ thêm cho nhóm nhỏ tuổi này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng Long An sẽ sớm khống chế được dịch. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải tập trung công tác xét nghiệm sàng lọc nhanh hơn nữa để có thể sớm làm sạch các vùng dịch.

Đánh giá tình hình dịch ở Long An còn "nóng" nhưng đang dần được kiểm soát tốt, Phó thủ tướng đề nghị tỉnh Long An ngay từ bây giờ cần chuẩn bị việc đưa công nhân trở lại nhà máy sản xuất một cách an toàn.

Báo cáo với Phó thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Long An cho biết tính đến 18h30 ngày 26.8, Long An ghi nhận 20.466 mắc COVID-19. Trong đó, 13.766 người đã được điều trị khỏi. Hiện nay, số ca mắc có xu hướng giảm dần, tập trung chủ yếu ở “vùng đỏ” giáp TP.HCM và ở các khu nhà trọ.

Tỉnh đang tập trung huy động toàn lực thực hiện quyết liệt, hiệu quả giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; khẩn trương xét nghiệm, truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và tiêm vaccine phòng COVID-19 nhằm phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 1.9.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lặng người đi khi nghe dân và ra chỉ đạo nóng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.8, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi đời sống người lao động phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không để người dân vùng “khóa chặt” phải chịu đói

Bình Dương |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm và kiểm tra tình hình chống dịch tại các phường đang "khóa chặt" của Bình Dương. Tại đây, Phó Thủ tướng chỉ đạo địa phương không được để người dân vùng “khóa chặt” phải chịu đói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng dịch tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 7.8, Đoàn Công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Đường đua xe địa hình ven biển đầu tiên của Quảng Nam

Ý Yên |

Blue Beach Track là đường đua địa hình dài 1km ven bãi biển Tam Tiến, một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất Việt Nam ở Quảng Nam.

Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất mùa hè 2023

Thái Mạnh |

Mới đây Việt Nam được chuyên trang du lịch Travel Off Path giới thiệu là một trong những đất nước thu hút nhất mùa hè này, bên cạnh Nhật Bản, New Zealand, Pháp và Italia. Nhiều du khách cũng cho rằng thời điểm mùa hè sẽ có thời tiết đẹp nhất để du lịch tại Việt Nam.

Lãi suất tiếp tục giảm, bất động sản thêm cơ hội hồi phục

ANH HUY |

Lãi suất điều hành đồng loạt hạ nhiệt là tín hiệu tích cực giúp thị trường bất động sản (BĐS) có thêm cơ hội để sớm hồi phục. Giới chuyên gia dự đoán, nếu Nhà nước tiếp tục có những động thái hỗ trợ và các doanh nghiệp chủ động “cứu mình”, thị trường này sẽ có khả năng khởi sắc từ cuối quý II/2023.

Cảnh báo về sự tuyệt chủng của nhân loại trước AI

Ngọc Vân |

Nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu cảnh báo về sự tuyệt chủng của nhân loại trước AI.

Bản tin công đoàn: Hà Nội có tuyến phố đặt tên một cán bộ công đoàn

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hà Nội có tuyến phố đặt tên một cán bộ thời kỳ đầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Người lao động khi bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?; Nghịch lý thiếu - thừa đơn hàng và người lao động...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lặng người đi khi nghe dân và ra chỉ đạo nóng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.8, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi đời sống người lao động phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không để người dân vùng “khóa chặt” phải chịu đói

Bình Dương |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm và kiểm tra tình hình chống dịch tại các phường đang "khóa chặt" của Bình Dương. Tại đây, Phó Thủ tướng chỉ đạo địa phương không được để người dân vùng “khóa chặt” phải chịu đói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng dịch tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 7.8, Đoàn Công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.