Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lặng người đi khi nghe dân và ra chỉ đạo nóng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.8, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi đời sống người lao động phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đi bộ vào thăm gia đình anh Cao Xuân Hùng (32 tuổi, quê Thanh Hóa) ở trọ tại Khu dân cư Thuận Giao thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam hỏi thăm gia đình anh Cao Xuân Hùng: "Không được đi chợ mấy ngày rồi, bây giờ cần hỗ trợ gì?". Anh Hùng đáp: "Lương thực ạ!".

Lúc này, một lãnh đạo tỉnh Bình Dương hỏi: "Có biết tổng đài 1022 không?". Người dân đáp: "Biết, nhưng gọi máy lúc nào cũng bận".

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam hỏi tiếp: "Thế trong nhà còn gì ăn?". Anh Hùng cho hay, cả nhà 6 người, trong đó có 2 trẻ em, chỉ còn gạo, mì tôm, 5 quả trứng, không có thịt cá. Đã 4 ngày không đi mua được gì, trước đó cũng thực hiện giãn cách chốt chặn. Có gọi điện cho tổng đài nhưng chỉ nghe tút tút.

 
Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam trao đổi với lãnh đạo Thành phố Thuận An. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Sau khi lặng đi một lát, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao đổi nóng với lãnh đạo tỉnh Bình Dương và người dân: "Tôi nói với các đồng chí, tổng đài, Zalo chỉ là công cụ hỗ trợ thôi. Bây giờ chính quyền địa phương phải nắm được nhu cầu của từng vùng. Các đồng chí có lực lượng ở đây, không được để dân phải kêu đến tổng đài. Không được để bất kỳ một hộ dân nào phải chịu đói. Đây là mệnh lệnh. Các đồng chí phải xuống tận nơi, đây là khu vực đỏ nhất, nóng nhất rồi...!".

Quay sang người dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam động viên bà con cố gắng chia sẻ cùng chính quyền địa phương.

Sau đó, lãnh đạo Thành phố Thuận An thông tin, chiều nay (24.8) sẽ chuyển lương thực thực phẩm xuống cho người dân.

Ông Võ Văn Minh trao đổi thêm để nắm tình hình đời sống người dân. Ảnh: Mai Xuân.
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - trao đổi thêm để nắm tình hình đời sống người dân. Ảnh: Mai Xuân
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương giữ chặt và mở rộng "vùng xanh" để chi viện cho "vùng đỏ"

ĐÌNH TRỌNG |

Mặc dù số ca mắc COVID-19 vẫn tăng, tuy nhiên, một tín hiệu tốt là Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh ở 4 huyện phía Bắc. Các "vùng xanh" từng bước được giữ vững, mở rộng làm hậu phương vững chắc chi viện cho "vùng đỏ" chống dịch.

Ngày đầu tiên ''khóa chặt" ở 4 phường đông dân nhất tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, ngày đầu tiên 4 phường thực hiện "khóa chặt", các đường phố vắng vẻ, lực lượng chức năng khẩn trương chuẩn bị công tác hậu cần để cung cấp lương thực cho người dân và thực hiện xét nghiệm sàng lọc bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng.

Bình Dương tạm đình chỉ Bí thư và Chủ tịch phường vì lơ là chống dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, ông Nguyễn Thanh Hội - Bí Thư Đảng ủy phường Thuận Giao và ông Lý Bình Sơn - Chủ tịch UBND phường Thuận Giao (thành phố Thuận An, Bình Dương) bị tạm đình chỉ công tác vì lơ là chống dịch COVID-19.

Câu lạc bộ Viettel thắng đậm tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Giành chiến thắng ở lượt trận vòng loại, câu lạc bộ Viettel, Bình Dương và Quảng Nam giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2023.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Bình Dương giữ chặt và mở rộng "vùng xanh" để chi viện cho "vùng đỏ"

ĐÌNH TRỌNG |

Mặc dù số ca mắc COVID-19 vẫn tăng, tuy nhiên, một tín hiệu tốt là Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh ở 4 huyện phía Bắc. Các "vùng xanh" từng bước được giữ vững, mở rộng làm hậu phương vững chắc chi viện cho "vùng đỏ" chống dịch.

Ngày đầu tiên ''khóa chặt" ở 4 phường đông dân nhất tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, ngày đầu tiên 4 phường thực hiện "khóa chặt", các đường phố vắng vẻ, lực lượng chức năng khẩn trương chuẩn bị công tác hậu cần để cung cấp lương thực cho người dân và thực hiện xét nghiệm sàng lọc bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng.

Bình Dương tạm đình chỉ Bí thư và Chủ tịch phường vì lơ là chống dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, ông Nguyễn Thanh Hội - Bí Thư Đảng ủy phường Thuận Giao và ông Lý Bình Sơn - Chủ tịch UBND phường Thuận Giao (thành phố Thuận An, Bình Dương) bị tạm đình chỉ công tác vì lơ là chống dịch COVID-19.