Đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Bến Tre (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre), điểm cách ly tập trung Trường Chính trị Bến Tre. Tại các nơi kiểm tra, đoàn công tác đã góp ý với địa phương một số nội dung chuyên môn trong điều trị, phân loại F0 và phương án cách ly F1 tại nhà.
Báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bến Tre cho biết, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng trên toàn tỉnh. Xuất hiện ca bệnh đầu tiên ngày 4.7, đến ngày 21.7, tỉnh Bến Tre đã ghi nhận 290 trường hợp bệnh COVID-19.
Tại một số doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, qua sàng lọc bằng test nhanh đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm COVID-19 và đã có trường hợp F1 chuyển thành F0.
Qua rà soát, truy vết, phần nhiều các ca nhiễm COVID-19 ở Bến Tre có nguồn lây bệnh từ ổ dịch ở chợ đầu mối Bình Điền của TP.HCM - và các ca bệnh được phát hiện ngẫu nhiên qua sàng lọc bằng test nhanh. Khi phát hiện ca bệnh thì mầm bệnh đã lây lan trong cộng đồng từ trước đó, do đó việc khống chế dịch gặp nhiều khó khăn.
Dự kiến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác sẽ có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre về các nội dung liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương.