Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh trống khai hội chùa Bái Đính năm 2018

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 21.2 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ khai hội chùa Bái Đính năm 2018. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự và đánh trống khai hội.

 
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Trụ trì chùa Bái Đính đọc diễn văn khai mạc. Ảnh: NT
 
Từ nhiều năm nay, cứ vào mùng 6 tháng Giêng, chùa Bái Đính lại đón hàng nghìn tăng ni, phật tử cùng du khách thập phương về trảy hội, chiêm bái, lễ phật, cầu nguyện cho năm mới an khang thịnh vượng, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

 
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh trống khai hội. Ảnh: NT
Chùa Bái Đính cổ được xây dựng cách đây hàng nghìn năm, là một trong những danh lam nổi tiếng của đất Cố đô; mặc dù đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử nhưng chùa Bái Đính cổ vẫn được tăng ni, tín đồ phật tử và nhân dân trân trọng, gìn giữ cho đến ngày nay.

Chùa Bái Đính được mở rộng, xây dựng mới, trở thành biểu trưng của giá trị văn hóa, đạo đức, trung tâm tâm linh, tín ngưỡng hoằng pháp, là nơi thỏa nguyện yêu cầu tín ngưỡng tâm linh của đông đảo tín đồ phật tử; đồng thời là minh chứng về sự quan tâm đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.

 
 Hàng nghìn tăng ni phật tử dự lễ khai hội chù Bái Đính năm 2018. Ảnh: NT
Lễ hội chùa Bái Đính được chính thức khai hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng kéo dài cho đến hết tháng 3 âm lịch hằng năm. Đây là năm thứ 4 Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khai hội chùa Bái Đính kể từ khi Quần thể Danh thắng Tràng An, nơi có chùa Bái Đính tọa lạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Được biết, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, nhà chùa sẽ phối hợp với Công an huyện Gia Viễn và Công an tỉnh Ninh Bình thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng giao thông, phát hiện, xử lý các vi phạm như; trộm cắp, móc túi, cướp giật có thể xảy ra; chấn chỉnh các dịch vụ xe chở khách, bán hàng rong chèo kéo khách và các vi phạm lợi dụng nơi đông người phát tán tài liệu, tuyên truyền vi phạm pháp luật…

 
 Du khách tham quan chùa Bái Đính. Ảnh: NT
Ban tổ chức lễ hội chùa Bái Đính cũng tăng cường công tác vệ sinh môi trường, lắp đặt các bảng thông báo nội quy của khu du lịch cũng như giá cả từng loại dịch vụ để thuận lợi cho khách tham quan và nhân dân đến lễ Phật, du Xuân… đón một mùa lễ hội an toàn và hạnh phúc.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đánh trống khai hội chùa Bái Đính năm 2018

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Du khách nườm nượp tham gia các lễ hội đầu xuân

VƯƠNG TRẦN |

Thời tiết những ngày đầu xuân Mậu Tuất tại Hà Nội khá thuận lợi, hàng vạn du khách thập phương lại về các ngôi đền, chùa, dâng hương, kính lễ, ước nguyện một năm mới an lành, may mắn.

Di tích Bạch Đằng Giang đông nghịt người tham quan, dâng hương đầu năm

Tiến Nguyễn |

Dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, mỗi ngày di tích lịch sử Bạch Đằng Giang (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) có hàng vạn lượt du khách đến tham quan, dâng hương. Tuy nhiên, khác với nhiều đền chùa trong cả nước, khách thập phương và người dân địa phương đến đây đều rất thoải mái, vui vẻ bởi sự văn minh trong quản lý di tích.

Hôm nay, chính thức khai hội chùa Hương: Hàng vạn người chen chân đi trẩy hội

Khánh Vũ |

Sáng nay (21.2, tức mùng 6 tháng Giêng), chùa Hương chính thức khai hội. Để tránh cảnh chen lấn, tắc đường, nhiều người đã đi trẩy hội từ nửa đêm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Du khách nườm nượp tham gia các lễ hội đầu xuân

VƯƠNG TRẦN |

Thời tiết những ngày đầu xuân Mậu Tuất tại Hà Nội khá thuận lợi, hàng vạn du khách thập phương lại về các ngôi đền, chùa, dâng hương, kính lễ, ước nguyện một năm mới an lành, may mắn.

Di tích Bạch Đằng Giang đông nghịt người tham quan, dâng hương đầu năm

Tiến Nguyễn |

Dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, mỗi ngày di tích lịch sử Bạch Đằng Giang (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) có hàng vạn lượt du khách đến tham quan, dâng hương. Tuy nhiên, khác với nhiều đền chùa trong cả nước, khách thập phương và người dân địa phương đến đây đều rất thoải mái, vui vẻ bởi sự văn minh trong quản lý di tích.

Hôm nay, chính thức khai hội chùa Hương: Hàng vạn người chen chân đi trẩy hội

Khánh Vũ |

Sáng nay (21.2, tức mùng 6 tháng Giêng), chùa Hương chính thức khai hội. Để tránh cảnh chen lấn, tắc đường, nhiều người đã đi trẩy hội từ nửa đêm.