Chiều 1.4, Bộ Y tế đã tổ chức lễ tiếp nhận 811.200 liều vaccine COVID-19 của COVAX Facillity thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tài trợ. Theo dự kiến, hơn 3 triệu liều sẽ được cung ứng tiếp vào tháng 5, sau đó vaccine sẽ tiếp tục được phân bổ và cung ứng cho Việt Nam vào cuối năm 2021.
Dự lễ tiếp nhận có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long và đại diện các tổ chức quốc tế, đơn vị tài trợ tham gia.Tại lễ tiếp nhận, Phó Thủ tướng đã thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, các quốc gia bè bạn, các tổ chức tư nhân đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam chống lại đại dịch COVID-19 nói chung và đặc biệt là cơ hội tiếp cận vaccine COVID-19.
Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng đã chia sẻ thêm về sức khỏe của mình sau khi tiêm vaccine COVID-19 Nano Covax.
“Hiện tại sức khỏe tôi bình thường. Tuy nhiên trước đó, sau khi tiêm vaccine COVID-19 Nano Covax thì có chút phản ứng, nhưng vẫn như dự liệu. Bởi trước khi tiêm các bác sỹ đã phổ biến cho mọi người, có thể có những phản ứng ” - ông Đam chia sẻ.
Đến giữa tháng 12.2020, sau khi có vaccine COVID-19 Nano Covax đầu tiên thử nghiệm trên người, lúc đó ông xin tham gia. Tuy nhiên, quy định thời điểm đó chỉ chọn những tình nguyện viện trẻ, khỏe mới được tham gia và ông không đủ điều kiện nên phải chờ đợt 2. Cuối tháng 3 vừa qua ông mới được tiêm thử nghiệm.
Trước đó, vào sáng 26.3, tại Học viện Quân Y, Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham gia tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax - là loại vaccine do Việt Nam sản xuất và đang trong giai đoạn 2 thử nghiệm trên người.
Trước khi tiêm vaccine, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được kiểm tra sàng lọc và sau tiêm được theo dõi trong vòng 30 phút đúng theo quy định.
Được biết, vaccine Nano Covax là vaccine đầu tiên của Việt Nam được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người, do Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen nghiên cứu.