Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: “TPHCM và Tiểu vùng Đồng Tháp Mười phải gắn bó như môi với răng”

Lục Tùng |

Chiều 21.10, tại Đồng Tháp, đồng chí Trương Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ- đã chủ trì Hội nghị Gặp mặt 3 tỉnh tiểu vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM), gồm 3 tỉnh Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang với TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện Đề án Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng ĐTM.

Tại hội nghị, các đại biểu đưa ra nhiều đề xuất kiến nghị cũng như những giải pháp thực hiện Đề án và ý tưởng hình thành Tour du lịch “Một hành trình 3 điểm đến” kết nối TP. Hồ Chí Minh với vùng ĐTM.

Đây là bước khởi đầu, triển vọng rất lớn mở ra sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm để thu hút du khách trong và ngoài nước. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chia sẻ, vùng ĐTM là một trong những đặc trưng nổi bật của đất Phương Nam. Hành trang của người đi mở đất, khai phá vùng đất mới đã hình thành nét văn hoá riêng của nền “Văn minh miệt vườn”. Vì vậy khi làm du lịch, định hướng, đầu tư, khai thác phát triển du lịch cần chú ý đến sự độc đáo này và lấy sự độc đáo này làm trung tâm cho mọi ý tưởng, hành động cho du lịch vì du lịch.

“Các tỉnh vùng ĐTM phải phát huy lợi thế sẵn có, tạo ra đội ngũ con người, sản phẩm du lịch thật độc đáo và chuyên nghiệp hóa để thu hút khách du khách trong và ngoài nước”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh thêm – “giữa các tỉnh vùng ĐTM có nét tương đồng tự nhiên, sản xuất nông nghiệp, khả năng chống chịu rủi ro. Vì vậy, ngoài phát triển du lịch, các tỉnh cần chú trọng liên kết trong tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển hạ tầng giao thông, thuỷ lợi; quy hoạch vùng sản xuất hàng hoá nông sản; thương mại dịch vụ; công nghiệp; bảo vệ quản lý khai thác tài nguyên nước; liên kết kêu gọi đầu tư”.

Theo Phó Thủ tướng, việc liên kết phải đặt trong mối quan hệ hỗ trợ, tạo điều kiện cùng nhau phát triển, xây dựng chuỗi ngành hàng lợi thế của vùng như: Lúa gạo, trái cây và thuỷ sản. “Liên kết phải đồng lòng, kỷ luật kỷ cương, đảm bảo thực hiện có hiệu quả chương trình đề án. Xây dựng chương trình dự án ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, bảo vệ hệ sinh thái và không gây ô nhiễm môi trường”- Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đặc biệt lưu ý.

Theo Phó Thủ tướng, trong mối tương quan, thì ĐTM nói riêng, ĐBSCL nói chung với vùng Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh có mối tương quan mật thiết như đôi môi với răng, môi hở thì răng lạnh và ngược lại. Do vậy, TP Hồ Chí Minh phải linh động và quan tâm hơn nữa để mối quan hệ này ngày càng chặt chẽ, thông thoáng và cùng có lợi... tạo động lực lớn để gắn kết cho tiểu vùng ĐTM phát triển bền vững, nhất là trên lĩnh vực, du lịch, nông nghiệp cao, cơ sở hạ tầng... 

Tại hội nghị, các địa phương đã ký bản ghi nhớ hợp tác.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.