Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Kiểm tra các dự án “không có chỗ cho dân xuống biển”

Khánh Hoà |

Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thẳng thắn thừa nhận những bất cập còn tồn tại trong công tác quản lý đất đai và cho biết sẽ kiểm tra các dự án ven biển lấn chiếm “không có chỗ cho dân xuống biển”.

Trước những câu hỏi nóng của các đại biểu Quốc hội về vấn đề đất đai, biến đổi khí hậu, đặc biệt ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, dù Chính phủ đã mạnh tay vào cuộc và vấn đề quản lý đất đai tại các thành phố, khu ven biển... có nhiều chuyển biến, phát huy được nguồn lực sẵn có nhưng trong công tác quản lý đất đai vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập như quy hoạch chưa quan tâm đến không gian công cộng cho người dân, nhiều khu du lịch ngăn biển không có chỗ cho dân xuống biển, có những địa phương có quá nhiều dự án khu nghỉ dưỡng, resort.

Việc phát triển một số khu đô thị chưa căn cứ vào quy hoạch. Tình trạng xây dựng trái phép chưa được khắc phục triệt để, hiện tượng lấn chiếm, mua bán đất trái phép vẫn diễn ra phức tạp ở Phú Quốc, Bắc Vân Phong dù Chính phủ đã chấn chỉnh nhưng chưa khắc phục hết. Một số dự án BT, chuyển đổi mục đích sử dụng của một số DN khi cổ phần hoá đã định giá chưa sát dù Chính phủ có nhiều chỉ đạo chấn chỉnh nhưng chưa khắc phục hiệu quả. 

Để khắc phục, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 01 về việc chấn chỉnh tăng cường quản lý đất đai trong đó cần hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan tới việc quản lý không gian biển, đất đai... Trong công tác quy hoạch, cần chú trọng dành quỹ đất cho giao thông, từ giao thông tĩnh động (bến xe, bãi đỗ) tới giao thông động, cho không gian công cộng, trả bãi biển cho người dân.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cho biết, đã chỉ đạo công khai thông tin về quy hoạch phát triển đất đai để người dân tham gia, giám sát, rà soát để đảm bảo xây dựng công trình nhà ở theo đúng quy hoạch, rà soát các dự án đã giao đất chuyển đổi mục đích, thu hồi các dự án không có lực thực hiện.

Bên cạnh đó, Chính phủ tăng cường các biện pháp để ngăn chặn mua đất trái phép, kiểm tra các dự án ven biển, dành không gian biển cho dân phù hợp với quy định, đồng thời thu hồi các dự án lấn chiếm ven biển, bãi biển ven sông như đại biểu phản ánh. Phó Thủ tướng cũng khẳng định, sẽ hoàn thiện hành lang pháp luật để tăng quản lý đấu giá đất vàng ở các địa phương trong các khâu dự án BT, chuyển đổi đất của DN cổ phần hoá cũng như xử lý nghiêm các sai phạm về đất đai quản lý xây dựng.

Liên quan tới vấn đề phát triển bền vững ĐBSCL và công tác ứng phó biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng nhận định, đây là thách thức lớn vì nước ta chịu tác động nặng của biến đổi khí hậu, đặc biệt địa phương ven biển, khu vực ĐBSCL chịu ảnh hưởng mạnh nhất. Để ứng phó, Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết 24 của Ban chấp hành Trung ương tăng cường bảo vệ tài nguyên môi trường và có nhiều chỉ đạo để xử lý ứng phó biến đổi khí hậu, tổ chức hội nghị phát triển bền vững ĐBSCL..

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ hỗ trợ khẩn 1.500 tỉ đồng từ vốn ngân sách dự phòng và 1.000 tỉ đồng từ nguồn dự phòng trung hạn để đầu tư phát triển kinh tế, chuẩn bị thực hiện các dự án chống sạt lở, chống biến đổi khí hậu. Bộ TNMT chủ trì các bộ xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất liên quan tới các ngành để xây dựng giải pháp biến đổi khí hậu ở ĐBSCL, tái cấu trúc các ngành liên quan tới địa phương gắn với ứng phó nước biển dâng, nghiên cứu mô hình sản xuất hiệu quả thích ứng với nước biển dâng, xây quy hoạch toàn vùng...

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.