Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Chúng ta chỉ còn ít giờ vàng để cứu dân

Tường Minh - Mai Hương |

"Từ đây đến 2h sáng, chúng ta chỉ còn một ít giờ vàng để sơ tán, để cứu dân". Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nói trong phiên họp thứ 2 tại Sở chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9 tối 27.10, sau khi đi thị sát từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi.

Mở đầu cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn nhận định: Bão sẽ đổ bộ vào đất liền vào sáng sớm mai (28.11) và quần thảo cho đến chiều mai.

Cường độ bão đổ bộ vào đất liền vẫn là cấp 11, 12 và giật cấp 13,14. Trung tâm bão vẫn là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. "Như nhận định trước đó, cơn bão này sẽ cực kỳ nguy hiểm bởi thời gian quần thảo trên đất liền lâu và diện rất rộng", ông Cường nói.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại phiên họp thứ 2 ở Sở chỉ huy tiền phương. Ảnh: Tường Minh
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại phiên họp thứ 2 ở Sở chỉ huy tiền phương. Ảnh: Tường Minh

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói: "Chiều nay trên xe vào và ra Quảng Ngãi, tôi liên tục gọi điện cho lãnh đạo các địa phương để đôn đốc, kiểm tra. Tôi thấy các địa phương vào cuộc rất quyết liệt nhưng kinh nghiệm của mỗi địa phương với bão lũ khác nhau nên sự vào cuộc, tập trung và hiệu quả cũng khác nhau".

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ sự không vừa lòng khi đến thời điểm này, vẫn còn một số tàu thuyền ở các địa phương vẫn chưa vào bờ. Đặc biệt trong chiều nay, ở Bình Định xảy ra 2 vụ chìm tàu. Một tàu có 12 thuyền viên mất tích, cho đến giờ lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy. Một có 14 thuyền viên, hiện lực lượng cứu hộ đang ứng cứu.

Phó Thủ tướng cũng không vừa lòng khi một số địa phương đến thời điểm này vẫn chưa hoàn tất công tác di dân từ nơi nguy hiểm đến nơi an toàn, hoặc di dân đến những nơi tập trung chưa đảm bảo an toàn với bão cấp 12,13, giật cấp 14,15. Rồi biện pháp bảo vệ các công trình vẫn chưa tương xứng với cường độ cơn bão.

"Từ giờ cho đến 2h sáng là thời gian vàng để các địa phương tiếp tục các biện pháp phòng tránh và sơ tán dân. Tôi yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải thức trắng cả đêm nay để chỉ đạo. Các đồng chí ngồi trong phòng họp này cũng phải thức trắng cả đêm nay để chỉ đạo. Tôi yêu cầu ngay sau cuộc họp này, các đồng chí công an gọi cho công an, bộ đội gọi cho bộ đội, các ngành gọi cho các ngành... để làm sao hạn chế thấp nhất có thể thiệt hại về người. Trước mắt, các địa phương phải tổng kiểm tra các điểm sơ tán dân, chỗ nào chưa an toàn, không thể chịu được gió cấp 12,13 thì phải dời dân đi nơi khác", Phó Thủ tướng quyết liệt.

"Chiều nay, trong khi liên tục gọi cho lãnh đạo các địa phương để chỉ đạo, tôi đã nhấn mạnh, nếu địa phương nào để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, không tuân thủ chỉ đạo, Chính phủ sẽ kỷ luật nghiêm lãnh đạo địa phương đó", Phó Thủ tướng nói.

Tường Minh - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Bão số 9 nguy hiểm lại hướng vào miền Trung, chuyên gia khuyến cáo điều gì?

Thảo ANh - CÁT TƯỜNG |

Bão số 9 Molave hướng vào các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ - được đánh giá di chuyển nhanh, cường độ mạnh, sức tàn phá khủng khiếp nếu mạnh từ cấp 12. Hoàn lưu gây mưa kéo dài từ nay đến hết ngày 31.10 tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Thuỷ đoàn CSGT hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tránh bão số 9

Việt Dũng |

Thuỷ đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an huy động cán bộ tham gia ứng phó với cơn bão số 9, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, cứu hộ, cứu nạn.

Bão số 9 có sức tàn phá cực kì khủng khiếp, có thể phá huỷ nhà cấp 4

Thảo Anh - Cát Tường |

Nếu giữ nguyên sức gió như dự báo mạnh từ cấp 12 trở lên, bão số 9 Molave sẽ tàn phá cực kì khủng khiếp, có thể phá huỷ nhà cấp 4 và bật gốc cây lớn.

Thủ tướng ký Quyết định thành lập Trường ĐH Y Dược thuộc ĐH Quốc gia HN

Hà Phương |

Ngày 27.10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở nâng cấp và phát triển Khoa Y Dược.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Bão số 9 nguy hiểm lại hướng vào miền Trung, chuyên gia khuyến cáo điều gì?

Thảo ANh - CÁT TƯỜNG |

Bão số 9 Molave hướng vào các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ - được đánh giá di chuyển nhanh, cường độ mạnh, sức tàn phá khủng khiếp nếu mạnh từ cấp 12. Hoàn lưu gây mưa kéo dài từ nay đến hết ngày 31.10 tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Thuỷ đoàn CSGT hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tránh bão số 9

Việt Dũng |

Thuỷ đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an huy động cán bộ tham gia ứng phó với cơn bão số 9, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, cứu hộ, cứu nạn.

Bão số 9 có sức tàn phá cực kì khủng khiếp, có thể phá huỷ nhà cấp 4

Thảo Anh - Cát Tường |

Nếu giữ nguyên sức gió như dự báo mạnh từ cấp 12 trở lên, bão số 9 Molave sẽ tàn phá cực kì khủng khiếp, có thể phá huỷ nhà cấp 4 và bật gốc cây lớn.

Thủ tướng ký Quyết định thành lập Trường ĐH Y Dược thuộc ĐH Quốc gia HN

Hà Phương |

Ngày 27.10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở nâng cấp và phát triển Khoa Y Dược.