Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra 3 dự án vốn ODA tại Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày 8.7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra 3 công trình trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ gồm: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP quy mô 500 giường, dự án Kè sông Cần Thơ và dự án cầu Trần Hoàng Na.

Tại dự án Bệnh viện Ung bướu, báo cáo của UBND TP Cần Thơ cho biết: Dự án có quy mô 500 giường, tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 1.727 tỉ đồng, trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Hungary chiếm 80,66%.

Dự án được khởi công vào tháng 10.2017, tuy nhiên, đến nay tổng giá trị khối lượng liên danh nhà thầu đã thực hiện ước đạt khoảng 21% so với tổng giá trị khối lượng theo hợp đồng. Nguyên nhân tiến độ triển khai giải ngân vốn bị chậm là do vướng mắc về hợp đồng thương mại ký kết giữa nhà thầu Hungary và chủ dự án là Sở Y tế TP Cần Thơ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (bìa phải) kiểm tra dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, quy mô 500 giường. Ảnh: Phong Linh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (bìa phải) kiểm tra dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, quy mô 500 giường. Ảnh: Phong Linh
a
Dự án Bệnh viện ung bướu TP Cần Thơ vẫn đang dang dở. Ảnh: Phong Linh

Ở dự án Kè sông Cần Thơ, dự án có 4 gói thầu, khởi công vào năm 2020, đến nay, tổng giá trị thực hiện ước đạt khoảng 77%. Dự án hiện đang gặp khó về vốn, do hạn rót vốn ODA đã kết thúc hồi 30.4, hiện chủ đầu tư không thể tiến hành thủ tục xin vốn để giải ngân.

Dự án cầu Trần Hoàng Na thuộc dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị có tổng mức đầu tư hơn 791,4 tỉ đồng, khởi công hồi tháng 9.2020, hết hạn thực hiện hợp đồng vào ngày 18.7.2023. Tuy nhiên, hiện dự án khoảng 80,5%, dự kiến gia hạn đến tháng 11.2023.

a
Đoàn công tác kiểm tra dự án cầu Trần Hoàng Na. Ảnh: Phong Linh
Hình ảnh thi công công trình cầu Trần Hoàng Na. Ảnh: Phong Linh
Hình ảnh thi công công trình cầu Trần Hoàng Na đến thời điểm hiện tại. Ảnh: Phong Linh
Phối cảnh cầu Trần Hoàng Na khi hoàn thành
Phối cảnh cầu Trần Hoàng Na khi hoàn thành. Ảnh: Phong Linh

Hiện dự án vẫn đang tồn tại nhiều vướng mắc, cụ thể là giải ngân từ nhà thầu chính cho các nhà thầu phụ vẫn chưa kịp thời đáp ứng dòng tiền để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Ngoài ra, nhà thầu chính đứng đầu liên danh CIENCO 1 thiếu chủ động trong tập hợp, điều hành các nhà thầu phụ để đẩy nhanh tiến độ thi công.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Bắt 1 nhân viên Công ty Việt Á ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Ngày 7.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bị can Trần Tiến Lực (36 tuổi, thường trú phường An Khánh, quận Ninh Kiều), nhân viên Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (công ty Việt Á).

Tổng LĐLĐVN làm việc về công tác giám sát, phản biện xã hội, Thanh tra nhân dân tại Cần Thơ

BÍCH NGỌC |

Cần Thơ - Buổi làm việc nhằm đánh giá những tồn tại, hạn chế, học hỏi kinh nghiệm trong thực tiễn giám sát, phản biện xã hội; tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân từ đó kịp thời khắc phục những hạn chế, nhân rộng và phát huy những tích cực.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Lê Phước Thọ tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 7.7, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến viếng nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ tại Hội trường Thành uỷ Cần Thơ.

Nhiều người sập bẫy lừa xuất khẩu lao động, Bạc Liêu nỗ lực ngăn chặn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đề nghị người dân không tin lời những lời hứa đi lao động Hà Quốc, Nhật Bản… trên mạng xã hội hoặc đi theo đường du lịch, người thân giới thiệu.

Nhiều sai phạm trong vụ phòng khám lưu giữ thai phụ để "vẽ bệnh, moi tiền"

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh -Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) dùng chiêu trò "vẽ bệnh, moi tiền" một thai phụ đến làm thủ thuật phá thai 26 tuần tuổi và đã có những hành vi hù dọa bệnh nhân cùng người nhà. Sau khi có sự vào cuộc của PV báo Lao Động và Thanh tra Sở Y tế, thai phụ đã được đưa ra khỏi phòng khám an toàn. Tuy nhiên, những sai phạm của phòng khám này đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lí theo quy định.

Quán phở tặng kèm cơm nguội đắt khách ở Hà Nội

PHẠM LINH |

Quán phở đặc biệt tặng kèm cơm nguội của anh Hoàng Minh Thanh (46 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang thu hút rất đông thực khách.

Nắng nóng oi bức, khách bất chấp đón xe ngoài đường, nhà xe ngậm ngùi đóng phạt

Tô Thế |

Hà Nội - Thời tiết nắng nóng oi bức, thay vì vào trong bến xe để mua vé, ngồi mát thì nhiều người lại chọn đứng ngoài đường để đợi đón xe khách. Các nhà xe khi thấy có khách vẫy ngoài đường cũng sẵn sàng đi "rùa bò", dừng đỗ sai quy định để đón, trả khách.

Người dân không được cấp sổ hồng vì dự án bị thế chấp tại ngân hàng

Bảo Chương |

Nhiều dự án nhà ở thương mại đăng ký thế chấp với thời gian dài, nhưng chưa thực hiện thủ tục xoá đăng ký thế chấp, làm ảnh hưởng đến việc người mua nhà không được cấp sổ hồng.

Bắt 1 nhân viên Công ty Việt Á ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Ngày 7.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bị can Trần Tiến Lực (36 tuổi, thường trú phường An Khánh, quận Ninh Kiều), nhân viên Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (công ty Việt Á).

Tổng LĐLĐVN làm việc về công tác giám sát, phản biện xã hội, Thanh tra nhân dân tại Cần Thơ

BÍCH NGỌC |

Cần Thơ - Buổi làm việc nhằm đánh giá những tồn tại, hạn chế, học hỏi kinh nghiệm trong thực tiễn giám sát, phản biện xã hội; tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân từ đó kịp thời khắc phục những hạn chế, nhân rộng và phát huy những tích cực.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Lê Phước Thọ tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 7.7, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến viếng nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ tại Hội trường Thành uỷ Cần Thơ.