Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: Mặt trận đã làm nên sức mạnh đoàn kết của dân tộc

VƯƠNG TRẦN |

Tối 15.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư số 10, 11, 12 thuộc phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng.

Các đại biểu tham dự ngày hội làm lễ chào cờ. Ảnh Trần Vương
Các đại biểu tham dự ngày hội làm lễ chào cờ. Ảnh Trần Vương.

Ông Lê Cường - Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 11, đại diện cho 3 khu dân cư - cho biết: Nhìn lại một năm qua, cộng đồng liên khu dân cư số 10, 11, 12 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, gặt hái được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực.

Kết quả là trong năm 2018, 3 khu dân cư có 365/397 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96,3%; 5/7 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao quà cho đại diện khu dân cư. Ảnh Trần Vương
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao quà cho đại diện khu dân cư. Ảnh Trần Vương.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi lời chào hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới bà con liên khu dân cư phường Trần Hưng Đạo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã đưa đất nước đi từng thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Chính vai trò vận động của Mặt trận đã làm nên sức mạnh đoàn kết của dân tộc.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam trao quà cho đại diện khu dân cư 3 tổ 10-11-12 trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo. Ảnh Trần Vương
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam Bùi Văn Cường trao quà cho đại diện khu dân cư 3 tổ 10, 11, 12 trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo. Ảnh Trần Vương.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đã nhắc lại câu chuyện và bày tỏ sự cảm kích trước tấm gương của đồng chí đảng viên đã 20 năm làm Bí thư Chi bộ để thế hệ trẻ noi gương, thực hiện tốt các nhiệm vụ của đảng trên địa bàn dân cư. 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng... đã tặng quà cho tập thể 3 khu dân cư và các gia đình tiêu biểu, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng đồng bào Đắk Lắk

Hữu Long |

Sáng 11.11, tại Đắk Lắk, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tới tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các thôn, buôn thuộc xã Dur Kmăl (huyện Krông Ana, Đắk Lắk).

Linh mục Trần Xuân Mạnh được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 13.10, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (ĐKCG) tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Linh mục Trần Xuân Mạnh được cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban ĐKCG Việt Nam.

Tinh thần về đại đoàn kết dân tộc

VƯƠNG TRẦN |

Nằm trong khu phố cổ buôn bán sầm uất, căn nhà số 48 Hàng Ngang (Hà Nội) gắn sứ mệnh thiêng liêng của dân tộc - nơi ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 73 năm trôi qua, những kỷ vật trong căn nhà còn vẹn nguyên, nơi để người Việt trở về thăm lại và cảm nhận không khí sục sôi của ngày Độc lập.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng đồng bào Đắk Lắk

Hữu Long |

Sáng 11.11, tại Đắk Lắk, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tới tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các thôn, buôn thuộc xã Dur Kmăl (huyện Krông Ana, Đắk Lắk).

Linh mục Trần Xuân Mạnh được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 13.10, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (ĐKCG) tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Linh mục Trần Xuân Mạnh được cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban ĐKCG Việt Nam.

Tinh thần về đại đoàn kết dân tộc

VƯƠNG TRẦN |

Nằm trong khu phố cổ buôn bán sầm uất, căn nhà số 48 Hàng Ngang (Hà Nội) gắn sứ mệnh thiêng liêng của dân tộc - nơi ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 73 năm trôi qua, những kỷ vật trong căn nhà còn vẹn nguyên, nơi để người Việt trở về thăm lại và cảm nhận không khí sục sôi của ngày Độc lập.