Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc tại Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Chiều 15.5, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND TP Nha Trang và làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác này.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trực tiếp đi kiểm tra bộ phận một cửa UBND TP Nha Trang và hỏi thăm người dân đi làm thủ tục hành chính tại đây.

Theo báo cáo của UBND TP Nha Trang, kết quả khảo sát năm 2019, chỉ số cải cách hành chính đạt 78,02%, xếp loại khá. Tuy nhiên, tỉ lệ hồ sơ trễ hạn năm 2019 là 5,84%. Việc xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân về giải quyết thủ tục hành chính trong một số trường hợp vẫn còn chậm so với thời gian quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Nha Trang: "Người dân chỉ cần biết đến bộ phận một cửa. Các cơ quan Nhà nước có nhiệm vụ phải phục vụ người dân. Còn liên thông như thế nào, phối hợp như thế nào, người dân chỉ cần biết đến ngày hẹn là họ đến. Việc chậm trễ hồ sơ là do cán bộ, công chức, viên chức. Lỗi là do phía Nhà nước thì phải xin lỗi người dân để họ hài lòng".

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng, Nha Trang là thành phố cả nước đều biết đến, ai cũng muốn một vài lần đến đây, vì vậy đội ngũ cán bộ thành phố phải tạo ra môi trường đáng sống.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2019, Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh đi vào vận hành toàn diện, cung cấp đầy đủ các chức năng, tiện ích phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trung tâm đã kết nối thành công với hệ thống VNPost của bưu điện, cho phép nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 1.977 quy trình thủ tục hành chính... Tuy vậy, công tác truyền thông về dịch vụ công trực tuyến ở một số cơ quan, cấp cơ sở chưa hiệu quả và kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực phức tạp như đất đai, đầu tư vẫn còn hồ sơ trễ hẹn, dù đã giảm rất nhiều so với những năm trước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao và hoan nghênh những kết quả cải cách hành chính mà tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực đạt được và yêu cầu: "Cán bộ phải có lương tâm, trách nhiệm với công việc của mình, có ý thức phục vụ nhân dân. Bản thân cán bộ phải tự mình phấn đấu, rèn luyện. Còn đi nhũng nhiễu, đòi hỏi này nọ kia là không xứng đáng".

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu không để xảy ra tình trạng chỉ có một thủ tục mà người dân đi không biết bao nhiêu phòng, ban. "Không có lòng vòng và có thời hạn rõ ràng. Thủ tục gì chưa đầy đủ phải hướng dẫn cho dân" - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, việc ưu tiên dự án này dự án kia cho nhóm lợi ích là không được. "Đấu giá là phải công khai, minh bạch, trực tuyến chứ không phải đấu giá là ai đó đứng sau lưng. Cải cách hành chính phải gắn với chống tham nhũng" - Phó Thủ tướng yêu cầu.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao 200 triệu đồng cho Hội khuyến học tỉnh Khánh Hòa.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẽ kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu cải cách hành chính

Thế Lâm |

UBND TPHCM vừa phê duyệt và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao ý thức thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra tình hình hạn mặn tại Vĩnh Long

TRẦN LƯU |

Ngày 15.2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn công tác đã trực tiếp đến khảo sát, kiểm tra tiến độ công trình thủy lợi ứng phó hạn mặn tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Tháo “nút thắt”, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

TS. Nguyễn Tri Thức (Tạp chí Cộng sản) |

Sau khi tiến hành Đổi mới (từ năm 1986), đất nước ta đã đạt được những thành tựu lớn lao, được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, tình hình thế giới biến động khôn lường, tác động đa chiều của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, hiệu quả hơn.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

TPHCM sẽ kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu cải cách hành chính

Thế Lâm |

UBND TPHCM vừa phê duyệt và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao ý thức thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra tình hình hạn mặn tại Vĩnh Long

TRẦN LƯU |

Ngày 15.2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn công tác đã trực tiếp đến khảo sát, kiểm tra tiến độ công trình thủy lợi ứng phó hạn mặn tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Tháo “nút thắt”, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

TS. Nguyễn Tri Thức (Tạp chí Cộng sản) |

Sau khi tiến hành Đổi mới (từ năm 1986), đất nước ta đã đạt được những thành tựu lớn lao, được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, tình hình thế giới biến động khôn lường, tác động đa chiều của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, hiệu quả hơn.