Phó Thủ tướng Thường trực trả lời chất vấn vụ Công ty Thuận Phong

Vương Hà Chung |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trả lời chất vấn đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Đoàn Ninh Thuận) liên quan đến vụ sản xuất phân bón của Công ty Thuận Phong.

Sáng nay (10.11), Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn cuối cùng trong kỳ họp thứ 10.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trả lời chất vấn đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Đoàn Ninh Thuận) liên quan đến vụ sản xuất phân bón của Công ty Thuận Phong.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trách nhiệm chính trong việc này thuộc về các cơ quan tư pháp.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho biết, ngày 4.6.2019, Bộ Công an có văn bản báo cáo gửi Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội điều tra xử lý việc sản xuất phân bón của Công ty Thuận Phong. Tuy nhiên, do Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có kết quả giám định nên phải chờ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình. Ảnh QH
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình. Ảnh QH

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo xử lý vụ việc theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ; yêu cầu các bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ về kết luận giám định các vấn đề, sớm kết luận vụ việc.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết trước đó ông đã có nhiều cuộc họp với các cơ quan liên quan và đã chỉ đạo việc thực hiện đánh giá kết quả sản xuất của Công ty Thuận Phong có phải hàng giả hay không.

“Đây là quá trình xem xét về hành chính chứ chưa chuyển sang hình sự, vì cần thiết có giám định nên Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành có ý kiến đánh giá, nếu có dấu hiệu thì chuyển sang cơ quan điều tra”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nói.

Sau khi chuyển sang cơ quan điều tra, cơ quan điều tra phối hợp với VKS đã có trưng cầu giám định. Ngày 20.11.2019, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành văn bản kèm theo kết quả giám định theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Ngày 3.4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định gửi Bộ KH&CN ban hành giám định bổ sung. Sau đó Bộ KH&CN đã ban hành kết quả giám định bổ sung theo yêu cầu.

“Như vậy, hiện nay vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tố tụng hình sự, các Bộ Công Thương, KH&CN đã có kết quả giám định theo yêu cầu của cơ quan tố tụng hình sự”, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết.

Việc còn lại Bộ Công an sẽ chỉ đạo các cơ quan CSĐT phối hợp với liên ngành tư pháp để đánh giá tài liệu, chứng cứ và chịu trách nhiệm giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

Vương Hà Chung
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Công nhân cao su lương chỉ 1 triệu đồng

Nhóm Pv |

Trả lời câu hỏi của đại biểu về lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1993, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, theo tính toán của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện Việt Nam có khoảng 600.000 người nghỉ hưu trước 1993. Ngoài ra, còn 400.000 người nghỉ hưu các thời điểm khác nhau nhưng lương hưu rất thấp dưới 3 triệu đồng, thậm chí công nhân cao su lương chỉ 1 triệu đồng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời chất vấn về vấn đề tự chủ đại học

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

Chiều 9.11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trả lời những câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề tự chủ đại học.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về việc cách chức Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng

Đặng Chung - Trần Vương - Nguyễn Hà |

Liên quan đến việc cách chức Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, việc xử lý cán bộ được thực hiện theo các quy định của Đảng, pháp luật về cán bộ công chức và theo thông lệ xử lý cán bộ, kỷ luật hành chính đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Công nhân cao su lương chỉ 1 triệu đồng

Nhóm Pv |

Trả lời câu hỏi của đại biểu về lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1993, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, theo tính toán của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện Việt Nam có khoảng 600.000 người nghỉ hưu trước 1993. Ngoài ra, còn 400.000 người nghỉ hưu các thời điểm khác nhau nhưng lương hưu rất thấp dưới 3 triệu đồng, thậm chí công nhân cao su lương chỉ 1 triệu đồng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời chất vấn về vấn đề tự chủ đại học

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

Chiều 9.11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trả lời những câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề tự chủ đại học.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về việc cách chức Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng

Đặng Chung - Trần Vương - Nguyễn Hà |

Liên quan đến việc cách chức Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, việc xử lý cán bộ được thực hiện theo các quy định của Đảng, pháp luật về cán bộ công chức và theo thông lệ xử lý cán bộ, kỷ luật hành chính đồng bộ với kỷ luật Đảng.