Phó Thủ tướng Thường trực tặng quà các gia đình khó khăn ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, trao tặng quà cho có các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý ở Quảng Nam.

Ngày 7.1, tại Quảng Nam, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, dẫn đầu Đoàn công tác của Chính Phủ, đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng một số bộ ngành đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Thường trực cho rằng, trong năm 2019 tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và Quảng Nam nói riêng tiếp tục phát triển ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân được nâng cao.

Tuy nhiên, đời sống của các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo cà công nhân lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với tỉnh Quảng Nam. Trong cuộc kháng chiến cứu nước, nơi đây là chiến trường ác liệt, chịu thiệt hại nặng nề do bom đạn, chất độc hóa học.

Tỉnh Quảng Nam hiện có khoảng 35.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, hơn 7.000 nạn nhân nhiễm chất độc da cam; đối tượng chính sách, người có công khoảng 330.000 người. Đây là các đối tượng cần được chăm lo sức khỏe cũng như đời sống để góp phần xoa dịu phần nào nỗi đau và mất mát, thiệt thòi trong cuộc sống.

“Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương lớn luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt.

Nhân dịp sắp đến Tết cổ truyền của dân tộc, tôi xin gửi lời chức mừng năm mới, tốt đẹp nhấ tới toàn thể bà con hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da con, công nhân, viên chức, người lao động tỉnh Quảng Nam. Chúc cho mỗi gia đình có Tết Canh Tý 2020 ấm áp, đoàn viên, sum họp” - Phó thủ tướng nói.

Dịp này, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đã trao tặng 350 suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt cùng với 1 phần quà là dầu ăn, bánh, mì chính trị giá khoảng 150.000 đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại UBND tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, sáng cùng ngày (7.1), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao 50 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất kèm theo quà) cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc (thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng thăm đồn biên phòng và bà con các dân tộc tỉnh Hà Giang

V.T |

Ngày 5.1, tại tỉnh Hà Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thuỷ (tỉnh Hà Giang) và tặng quà bà con các dân tộc trong tỉnh.

Phó Thủ tướng gửi thư khen thành tích các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi thư khen các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc Tết công nhân lao động tại Bắc Ninh

Thế Kỷ |

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam bày tỏ vui mừng và phấn khởi khi được dự chương trình “Tết Sum vầy- mừng Xuân, ơn Đảng” cùng công nhân lao động tại Khu công nghiệp Yên Phong 1 (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Phó Thủ tướng cho biết, những thành quả đạt được của đất nước, của Bắc Ninh trong năm qua có sự nỗ lực của đội ngũ công nhân lao động. Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực phấn đấu của Công nhân lao động, tổ chức Công đoàn, các cấp chính quyền, chủ doanh nghiệp đã đóng góp vào thành quả chung trên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Phó Thủ tướng thăm đồn biên phòng và bà con các dân tộc tỉnh Hà Giang

V.T |

Ngày 5.1, tại tỉnh Hà Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thuỷ (tỉnh Hà Giang) và tặng quà bà con các dân tộc trong tỉnh.

Phó Thủ tướng gửi thư khen thành tích các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi thư khen các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc Tết công nhân lao động tại Bắc Ninh

Thế Kỷ |

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam bày tỏ vui mừng và phấn khởi khi được dự chương trình “Tết Sum vầy- mừng Xuân, ơn Đảng” cùng công nhân lao động tại Khu công nghiệp Yên Phong 1 (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Phó Thủ tướng cho biết, những thành quả đạt được của đất nước, của Bắc Ninh trong năm qua có sự nỗ lực của đội ngũ công nhân lao động. Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực phấn đấu của Công nhân lao động, tổ chức Công đoàn, các cấp chính quyền, chủ doanh nghiệp đã đóng góp vào thành quả chung trên.