Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dự tiếp xúc cử tri tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, đại biểu quốc hội khóa XV đã tham dự Hội nghị tiếp xúc với cử tri huyện Đất Đỏ sau kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV.

Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức hình thức trực tiếp tại Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Tỉnh ủy đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội báo cáo trước Phó Thủ tướng cùng toàn thể cử tri kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV đã diễn ra thành công tốt đẹp, thông qua nhiều quyết sách quan trọng để phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.

Cử tri tham gia hội nghị cũng có nhiều ý kiến phản ánh cùng đại biểu quốc hội, tập trung vào đời sống xã hội như: Giá cả xăng dầu tăng cao, dẫn đến giá cả vật tư nông nghiệp, giá cả các mặt hàng vật tư thiết yếu gia tăng. Qua đó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, cũng như tình hình sản xuất nông nghiệp, đánh bắt thủy sản và đề nghị nhà nước có phương hướng xử lý.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh phát biểu trả lời ý kiến cử tri tại hội nghị. Ảnh: T.A
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh phát biểu trả lời ý kiến cử tri tại hội nghị. Ảnh: T.A

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, những vấn đề các cử tri đã nêu cũng là những vấn đề Quốc hội đang quan tâm, và hết sức quan trọng trong tình hình phát triển kinh tế hiện nay. Chính phủ đã liên tục có những biện pháp, cố gắng làm giảm sức ép từ việc tăng giá xăng dầu, kiềm chế giá phân bón, xem xét đánh giá đối với việc một số mặt hàng thiết yếu tăng giá...

Phó Thủ tướng cũng thông tin, tình hình lạm phát hiện nay đang được kiểm soát tốt trong sự cho phép của Quốc hội là 4% GDP. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2022, chỉ số lạm phát chỉ ở mức 2,25%, tuy nhiên tình hình sắp tới khả năng sẽ có sự gia tăng do ảnh hưởng tình hình thế giới.

Sau khi trả lời một số ý kiến cụ thể của các cử tri, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tổng kết ý kiến cử tri tập trung vào 3 nội dung chính là việc tăng giá xăng dầu; tăng giá phân bón và tăng giá các mặt hàng thiết yếu. Phó Thủ tướng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến mà cử tri đóng góp để chuyển tới Quốc hội, Chính phủ.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng: Không lùi bất cứ mốc tiến độ nào của dự án cao tốc Bắc – Nam

Vương Trần |

“Mục tiêu không được phép thay đổi, từ nay tới cuối năm, dứt khoát phải hoàn thành 361 km của giai đoạn 1”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói và nêu rõ không lùi thời hạn phê duyệt 12 dự án thành phần (giai đoạn 2 của dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông).

Dự án sân bay Long Thành: Phó Thủ tướng chỉ đạo thay nhà thầu nếu làm chậm

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu tiếp tục tiến độ triển khai theo 3 ca; bám sát, theo dõi chặt chẽ tiến độ đường găng xây dựng các hạng mục sân bay Long Thành. Đặc biệt, giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, an toàn lao động, đảm bảo tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng: Chấn chỉnh san ủi đất lâm nghiệp để phân lô bán nền

Nhóm PV |

Trả lời các Đại biểu Quốc hội, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho hay: Có tình trạng san ủi đất lâm nghiệp để phân lô, bán nền tại một số địa phương. Chính phủ đã nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường kiểm tra giám sát tại những nơi việc này xảy ra.

Câu lạc bộ Viettel thắng đậm tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Giành chiến thắng ở lượt trận vòng loại, câu lạc bộ Viettel, Bình Dương và Quảng Nam giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2023.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Phó Thủ tướng: Không lùi bất cứ mốc tiến độ nào của dự án cao tốc Bắc – Nam

Vương Trần |

“Mục tiêu không được phép thay đổi, từ nay tới cuối năm, dứt khoát phải hoàn thành 361 km của giai đoạn 1”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói và nêu rõ không lùi thời hạn phê duyệt 12 dự án thành phần (giai đoạn 2 của dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông).

Dự án sân bay Long Thành: Phó Thủ tướng chỉ đạo thay nhà thầu nếu làm chậm

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu tiếp tục tiến độ triển khai theo 3 ca; bám sát, theo dõi chặt chẽ tiến độ đường găng xây dựng các hạng mục sân bay Long Thành. Đặc biệt, giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, an toàn lao động, đảm bảo tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng: Chấn chỉnh san ủi đất lâm nghiệp để phân lô bán nền

Nhóm PV |

Trả lời các Đại biểu Quốc hội, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho hay: Có tình trạng san ủi đất lâm nghiệp để phân lô, bán nền tại một số địa phương. Chính phủ đã nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường kiểm tra giám sát tại những nơi việc này xảy ra.