Phó Thủ tướng Thường trực: Đề xuất chính sách vì lợi ích nhân dân

ÁI VÂN |

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ phải có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt, tinh thần làm việc “vô tư, trong sáng”, tất cả vì mục tiêu chung.

Chiều 25.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Chính phủ - cơ quan tham mưu, tổng hợp phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá: Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt và tiên phong trong hành động, trung thành, tận tụy, công tâm khách quan, tất cả vì mục tiêu chung... là những giá trị, là những điểm nổi bật mà tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Văn phòng Chính phủ đã thể hiện rõ nét trong năm vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Chính phủ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Chính phủ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp tốt hơn nữa, cả hệ thống phải chuyển động, đổi mới tư duy, kỷ luật kỷ cương, hành động quyết liệt, trong đó có trách nhiệm rất lớn của Văn phòng Chính phủ.

Do đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chính phủ cần tập trung làm tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Thủ tướng yêu cầu, với vai trò rất quan trọng là tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện tốt chức năng của cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thống nhất quản lý hành chính nhà nước từ kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, Văn phòng Chính phủ phải không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu tổng hợp.

Văn phòng Chính phủ cần chủ động hơn nữa nắm bắt tình hình thực tiễn cuộc sống, các vấn đề nóng, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội để kịp thời tham mưu, đề xuất xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp phục vụ chỉ đạo, điều hành kinh tế-xã hội.

Cùng với đó, phải lắng nghe tiếng nói của nhân dân, của doanh nghiệp để tham mưu tốt, đề xuất chính sách vì lợi ích của nhân dân, tuyệt đối tránh lợi ích nhóm và chống tham nhũng chính sách.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nguyên Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Tùng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nguyên Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Tùng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phó Thủ tướng yêu cầu cán bộ Văn phòng Chính phủ phải có tâm, có tầm. Cần tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác tổ chức cán bộ, nhất là công tác tuyển dụng, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ.

Cùng với đó, Văn phòng Chính phủ phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện văn hóa công sở. Cấp trên phải công tâm, khách quan, gương mẫu, lắng nghe và tôn trọng cấp dưới; cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công của cấp trên theo đúng quy định.

ÁI VÂN
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự khai mạc ngày hội Chủ nhật Đỏ

Đ.V |

Ngày 22.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình dự lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XII - năm 2020.

Phó Thủ tướng chỉ đạo đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường không khí

THEO CHINHPHU.VN |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá kết quả thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường không khí, nhất là ở các đô thị lớn; đề xuất giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường không khí.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gặp lãnh đạo cấp cao Campuchia

Hải Anh |

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bày tỏ vui mừng về sự phát triển mọi mặt hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua trong cuộc gặp Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự khai mạc ngày hội Chủ nhật Đỏ

Đ.V |

Ngày 22.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình dự lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XII - năm 2020.

Phó Thủ tướng chỉ đạo đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường không khí

THEO CHINHPHU.VN |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá kết quả thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường không khí, nhất là ở các đô thị lớn; đề xuất giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường không khí.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gặp lãnh đạo cấp cao Campuchia

Hải Anh |

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bày tỏ vui mừng về sự phát triển mọi mặt hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua trong cuộc gặp Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.