Phó Thủ tướng Singapore đến thăm Khu công nghiệp VSIP I ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sáng 14.9, ông Heng Swee Keat – Phó Thủ tướng, Bộ trưởng điều phối chính sách kinh tế nước Cộng hòa Singapore cùng phái đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Khu công nghiệp VSIP I - Bình Dương.

Đón tiếp phái đoàn nước Cộng hòa Singapore có ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Becamex IDC - Đồng Chủ tịch VSIP Group, ông Kelvin Teo – Giám đốc điều hành Sembcorp Development - Đồng Chủ tịch VSIP Group.

Tại đây, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore dự lễ tiếp đón tại phòng trưng bày văn phòng VSIP I, sau đó đi tham quan khu công nghiệp rộng 500ha.

Theo thống kê, Singapore đang là nước có vốn đầu tư lớn thứ 4 tại VSIP Bình Dương với 56 dự án, tổng số vốn đầu tư 1,1 tỷ USD. Chuyến thăm lần này của Phó Thủ tướng Singapore và phái đoàn một lần nữa khẳng định VSIP với vai trò biểu tượng cho tính hiệu quả của các dự án đầu tư của Singapore tại Việt Nam.

Buổi tiếp đón Phó Thủ tướng Singapore đến thăm KCN VSIP I.
Buổi tiếp đón Phó Thủ tướng Singapore đến thăm KCN VSIP I. Ảnh: Q.T

Theo tỉnh Bình Dương, Khu công nghiệp VSIP I do Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP là liên doanh giữa Tập đoàn Sembcorp, Singapore và Tổng Công ty Becamex IDC, Bình Dương, Việt Nam) xây dựng phát triển từ năm 1996.  Đây là dự án đầu tiên hình thành dựa trên nền tảng tình hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore. Đến nay, riêng địa bàn tỉnh Bình Dương, tổng cộng có ba dự án VSIP (VSIP I, VSIP II, VSIP III) thu hút gần 600 nhà đầu tư đến từ hơn 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư trên 8,6 tỷ USD. Các khu công nghiệp VSIP đang tạo ra 150.000 việc làm cho người lao động.

Ngoài Bình Dương, VSIP Group còn phát triển các khu công nghiệp ở nhiều tỉnh khác, hiện có 11 dự án trên cả nước với tổng diện tích đất gần 10.000ha. Các khu công nghiệp đã thu hút 17 tỷ USD vốn đầu tư và 860 khách hàng đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ, tạo việc làm cho 300.000 lao động.

Các KCN VSIP tạo ra 150.000 việc làm cho người lao động. Ảnh: ĐT
Các KCN VSIP tạo ra 150.000 việc làm cho người lao động. Ảnh: ĐT

Phát triển thêm KCN rộng 1.000 ha

Hiện nay nhà đầu tư cùng tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh xây dựng khu công nghiệp VSIP III – Bình Dương với diện tích 1.000 ha - theo hướng phát triển thông minh và bền vững. VSIP III – Bình Dương được thiết kế tích hợp công nghệ thông minh trong các hoạt động tại khu công nghiệp, từ việc sử dụng năng lượng, nước, chất thải, đến quản lý giao thông và an ninh. Hiện đã có nhiều dự án nổi bật đăng ký đầu tư tại đây như: dự án quy mô hơn 1 tỉ USD của Tập đoàn LEGO, dự án 100 triệu USD của Tập đoàn Pandora và hơn 40 tập đoàn… Các dự án sẽ mang lại hàng nghìn việc làm cho người lao động.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tân Uyên chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ đạt cao nhất với 225 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong bối cảnh công nhân lao động còn nhiều khó khăn, tỉnh Bình Dương đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà. Tỉnh đang cố gắng hoàn thành chi hỗ trợ trong tháng 9.2022.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long mong muốn thăm Việt Nam năm 2023

Thanh Hà |

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long mong muốn thăm Việt Nam năm 2023 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng hội kiến Phó Thủ tướng Singapore

Thanh Hà |

Chiều 12.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã hội kiến với Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat (Vương Thụy Kiệt), lãnh đạo cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

5 ngày không bán nổi 1 chiếc áo, tiểu thương Cần Thơ treo biển nhượng kiốt

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Cần Thơ - Nhiều tháng nay, các tiểu thương tại chợ truyền thống ở Cần Thơ, đặc biệt là các chủ sạp quần áo, mỹ phẩm rơi vào cảnh lỗ vốn vì chợ ế ẩm, đìu hiu khách. Có tiểu thương mở cửa 5 ngày nhưng không bán được một sản phẩm nào, cũng có tiểu thương vì thua lỗ mà phải sang lô, sang kiốt.

Bạc Liêu: Cá sấu vào sân nhà lúc nửa đêm

NHẬT HỒ |

Con cá sấu bò trước sân nhà lúc nửa đêm đã bị người dân vây bắt trói lại. Tuy nhiên chưa thể khẳng định là cá sấu trong đìa cá mà Bạc Liêu vây bắt mấy ngày qua.

Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất: Đón đầu xu hướng

Đức Mạnh |

Giới chuyên gia tin rằng động thái của Ngân hàng Nhà nước hiện nay đang đón đầu, đi trước xu hướng giảm của mặt bằng lãi suất toàn cầu. Đây là một động thái hợp lý trong bối cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay.

Quảng Trị: Giám đốc Trung tâm Pháp y bị bắt, hồ sơ giám định tồn đọng

HƯNG THƠ |

Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố, bắt tạm giam, nhưng chưa bổ nhiệm người thay thế, dẫn đến tình trạng tồn đọng hồ sơ giám định.

Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất mùa hè 2023

Thái Mạnh |

Mới đây Việt Nam được chuyên trang du lịch Travel Off Path giới thiệu là một trong những đất nước thu hút nhất mùa hè này, bên cạnh Nhật Bản, New Zealand, Pháp và Italia. Nhiều du khách cũng cho rằng thời điểm mùa hè sẽ có thời tiết đẹp nhất để du lịch tại Việt Nam.

Tân Uyên chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ đạt cao nhất với 225 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong bối cảnh công nhân lao động còn nhiều khó khăn, tỉnh Bình Dương đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà. Tỉnh đang cố gắng hoàn thành chi hỗ trợ trong tháng 9.2022.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long mong muốn thăm Việt Nam năm 2023

Thanh Hà |

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long mong muốn thăm Việt Nam năm 2023 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng hội kiến Phó Thủ tướng Singapore

Thanh Hà |

Chiều 12.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã hội kiến với Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat (Vương Thụy Kiệt), lãnh đạo cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore.