Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Sáng 6.5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 1 (gồm cử tri các địa phương TP.Vũng Tàu, huyện Long Điền, Đất Đỏ và huyện Côn Đảo) với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng với 4 ứng cử viên khác gồm: bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Nguyễn Công Tâm, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; bà Phan Thị Tuyết Xuân, Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ, đã cùng tham gia buổi tiếp xúc cử tri sáng nay tại thành phố Vũng Tàu.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã bày tỏ niềm vinh dự được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đề cử, lựa chọn ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Phó Thủ tướng đánh giá Bà Rịa-Vũng Tàu là tỉnh phát triển mạnh mẽ trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.

"Nếu được bầu với tư cách là đại biểu Quốc hội đại diện cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tôi sẽ hết sức lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh chuyển đến Quốc hội; đóng góp trong việc xây dựng thể chế, chính sách cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và đất nước ”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ trong chương trình hành động của mình.

Tại hội nghị, thay mặt các cử tri, ông Hoàng Ngọc Báu (cử tri phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) đã đưa ra nhiều ý kiến, đề nghị mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ chuyển tới Quốc hội khóa XV. Theo đó, ông Báu đề nghị sớm sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, bởi trong quá trình thực tế thi hành vướng mắc rất nhiều, dẫn tới tỷ lệ khiếu nại về lĩnh vực này rất cao. Ngoài ra, ông Báu cũng đề nghị sửa đổi các quy định liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường để tránh thất thoát cho ngân sách ...

Sau khi gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh và các cử tri tham dự, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng thông tin thêm: “Trên thực tế, việc sửa đổi Luật Đất đai đã được dự kiến trình tại Quốc hội khóa XIV. Tuy nhiên cần chuẩn bị kỹ càng hơn do Luật Đất đai có tác động rất lớn đến cử tri của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cử tri cả nước. Vì vậy, việc sửa đổi đòi hỏi quá trình chuẩn bị, cân nhắc kỹ càng, các cơ quan soạn thảo đánh giá kỹ trước khi trình và có thể đây sẽ là một trong những trọng tâm đưa ra tại kỳ họp sắp tới (kỳ họp thứ 2) của Quốc hội tháng 10.2021 hoặc năm sau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng sẽ có một hội nghị để nghiên cứu, đánh giá kỹ về sửa đổi Luật Đất đai năm 2013”.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Các ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bạc Liêu tiếp xúc cử tri

NHẬT HỒ |

Sáng ngày 6.5, tất cả 10 ứng viên Đại biểu Quốc hội tiến hành tiếp xúc cử tri. Tại tỉnh Bạc Liêu, chia ra hai đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử số 1 gồm Thành phố Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình; đơn vị bầu cử số 2 gồm: Thị xã Giá Rai, huyện Phước Long, huyện Hồng Dân.

Hội nghị tiếp xúc cử tri trong việc vận động bầu cử được tiến hành ra sao?

PHẠM ĐÔNG |

Việc tiếp xúc cử tri trong quá trình vận động bầu cử là nhằm tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử để từ đó cân nhắc, lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

Gia Lai: Ứng cử viên tiếp xúc cử tri, trao đổi dân chủ, công khai

THANH TUẤN |

Ngày 5.5, Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBMTTQ) tỉnh Gia Lai cho biết, đã công bố danh sách số ứng cử viên được Ủy ban bầu cử tỉnh công bố.

Đắk Lắk đảm bảo an toàn cho người dân khi đi tiếp xúc cử tri, bầu cử

BẢO TRUNG |

Dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp ngay trước thềm đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp diễn ra, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã lên các kế hoạch ứng phó, đảm bảo an toàn cho các ứng viên và nhân dân địa phương khi đi tiếp xúc cử tri và bỏ phiếu bầu.

Phố đi bộ Ninh Bình bị bỏ hoang, xuống cấp sau gần 5 năm đi vào hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phố đi bộ tại trung tâm thành phố Ninh Bình được xem là điểm nhấn của không gian đô thị về đêm với các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, sau gần 5 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào tình trạng "chết yểu".

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4: Khu vực Thủ đô Hà Nội quay trở lại thời tiết nắng, khô ráo trong 3 ngày đầu tuần, sau đó lại đón đợt không khí lạnh mới, gây mưa. Trong khi đó, khu vực TPHCM đón đợt nắng nóng gay gắt, trong ngày trời oi bức, ít mây.

Hẹn hò qua ứng dụng trực tuyến và những mối nguy hại tiềm ẩn

Nhóm PV |

Hiện nay, việc các bạn trẻ lựa chọn hẹn hò qua các ứng dụng trực tuyến được coi là 1 xu thế. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đem lại, những ứng dụng hẹn hò này cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ xấu cho người dùng.

Cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng lợi dụng cổ phần hóa, kê khai 1 mảnh đất thành 2

THÙY TRANG |

Lợi dụng việc cổ phần hóa năm 2007, Trung “lửa” – Cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng đã cùng các đồng phạm kê khai 1 mảnh đất là tài sản của doanh nghiệp thành 2.

Các ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bạc Liêu tiếp xúc cử tri

NHẬT HỒ |

Sáng ngày 6.5, tất cả 10 ứng viên Đại biểu Quốc hội tiến hành tiếp xúc cử tri. Tại tỉnh Bạc Liêu, chia ra hai đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử số 1 gồm Thành phố Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình; đơn vị bầu cử số 2 gồm: Thị xã Giá Rai, huyện Phước Long, huyện Hồng Dân.

Hội nghị tiếp xúc cử tri trong việc vận động bầu cử được tiến hành ra sao?

PHẠM ĐÔNG |

Việc tiếp xúc cử tri trong quá trình vận động bầu cử là nhằm tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử để từ đó cân nhắc, lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

Gia Lai: Ứng cử viên tiếp xúc cử tri, trao đổi dân chủ, công khai

THANH TUẤN |

Ngày 5.5, Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBMTTQ) tỉnh Gia Lai cho biết, đã công bố danh sách số ứng cử viên được Ủy ban bầu cử tỉnh công bố.

Đắk Lắk đảm bảo an toàn cho người dân khi đi tiếp xúc cử tri, bầu cử

BẢO TRUNG |

Dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp ngay trước thềm đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp diễn ra, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã lên các kế hoạch ứng phó, đảm bảo an toàn cho các ứng viên và nhân dân địa phương khi đi tiếp xúc cử tri và bỏ phiếu bầu.