Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc với 5 tỉnh, thành về các dự án ODA

THÀNH NHÂN - NGUYỄN TRI |

Chiều ngày 30.6 tại TP.Cần Thơ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi làm việc với các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bạc Liêu, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre về tình hình thực hiện các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Tại buổi làm việc, ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - cho biết, hiện nay thành phố này đang gặp rất nhiều khó khăn như: Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng; nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án còn thiếu, người dân còn khiếu nại về giá bồi thường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với 5 tỉnh, thành phố tại TP.Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Tri
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với 5 tỉnh, thành phố tại TP.Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Tri

TP.Cần Thơ cũng kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành, lập thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển thành phố này, cũng như tăng cường khả năng thích ứng của đô thị theo hướng cơ cấu lại nguồn vốn trong tổng mức đầu tư của dự án và kéo dài thời gian thực hiện dự án đến tháng 6.2024; Đồng thời, cho phép sử dụng nguồn vốn ODA để chi trả cho công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án do chi phí phát sinh rất lớn so với dự án được duyệt, TP.Cần Thơ gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn đối ứng.

TP.Cần Thơ cũng xin gia hạn thời gian thực hiện đến năm 2021 đối với 2 dự án: Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của TP.Cần Thơ năm 2018 - 2020 do EU tài trợ; Dự án kè chống sạt lở chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn.

Đối với dự án Bệnh viện Ung bướu, TP.Cần Thơ cũng đề nghị Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) quan tâm, hỗ trợ thành phố rút ngắn thời gian thẩm định thiết kế giai đoạn 2 (phần thân và các hạng mục còn lại).

Dự án Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân
Dự án Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh: Bạc Liêu, Bến Tre, Long An, Vĩnh Long đã báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình thực hiện và giải ngân vốn ODA để thực hiện các dự án tại địa phương.

Đồng thời, đại diện lãnh đạo các tỉnh này cũng kiến nghị với Chính phủ về áp dụng tỷ lệ vay lại vốn ODA, vốn vay ưu đãi ở mức thấp nhất, đối với dự án không giải ngân hết vốn thì cho phép điều chỉnh để giải ngân cho dự án khác... Đại diện các Bộ, ngành đã tiếp thu và giải trình các vấn đề mà địa phương đã kiến nghị tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu lãnh đạo của 5 tỉnh, thành phố quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo giải ngân nguồn vốn ODA trong năm 2020.

“Tôi nhận được cam kết của TP.Cần Thơ là quyết tâm giải ngân, còn lại 4 tỉnh chưa cam kết được số lượng, nhưng các đồng chí cũng đã thể hiện quyết tâm là tăng cường chỉ đạo việc giải ngân nguồn vốn ODA trong năm 2020” - Phó Thủ tướng cho hay.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các tỉnh, thành phố lưu ý vấn đề huy động nguồn vốn ODA để giải phóng mặt bằng; các tỉnh, thành phố phải huy động các nguồn lực của địa phương để giải phóng mặt bằng để đảm bảo cho việc thực hiện các dự án.

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư, Phó Thủ tướng lưu ý khi điều chỉnh chủ trương đầu tư phải theo đúng quy định của Nghị định 56 và trình sớm để các Bộ có ý kiến để điều chỉnh chủ trương đó.

Phó Thủ tướng cho biết, kinh nghiệm khi xây dựng các dự án mới, phải chuẩn bị sẵn mặt bằng, nếu để đến khi ký kết xong mới giải phóng mặt bằng thì làm nguồn vốn đắt hơn rất nhiều, kéo dài thời gian thực hiện các dự án cũng là tính hiệu quả của các dự án kém đi vì ta sẽ trả lãi suất cao hơn…

THÀNH NHÂN - NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

MINH QUÂN |

Sáng ngày 29.6, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ thị sát một một số hạng mục của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Thông điệp của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kỷ niệm 75 năm ngày ký Hiến chương Liên Hợp Quốc

|

Nhân dịp Lễ lỷ niệm 75 năm Ngày ký Hiến chương Liên Hợp Quốc được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào ngày 26.6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có thông điệp.

Phó Thủ tướng gửi thông điệp tới Hội nghị An ninh và Khí hậu Berlin 2

|

Ngày 24.6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có thông điệp gửi Hội nghị trực tuyến An ninh và Khí hậu Berlin lần 2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

MINH QUÂN |

Sáng ngày 29.6, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ thị sát một một số hạng mục của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Thông điệp của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kỷ niệm 75 năm ngày ký Hiến chương Liên Hợp Quốc

|

Nhân dịp Lễ lỷ niệm 75 năm Ngày ký Hiến chương Liên Hợp Quốc được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào ngày 26.6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có thông điệp.

Phó Thủ tướng gửi thông điệp tới Hội nghị An ninh và Khí hậu Berlin 2

|

Ngày 24.6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có thông điệp gửi Hội nghị trực tuyến An ninh và Khí hậu Berlin lần 2.