Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Nam Định

Hải Minh |

Tối 17.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tại khu dân cư Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi bà con khu dân cư lời thăm hỏi, lời chúc đoàn kết, hạnh phúc, thành công, vững bước tiến lên trong công cuộc đổi mới, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra trong điều kiện đất nước bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19, miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Tuy nhiên, với quyết tâm và sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng dương, tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt trên 2%.

Xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước thời hạn gần 2 năm; đến cuối năm 2020 có khoảng 63% xã đạt chuẩn, vượt xa mục tiêu đề ra (50%). Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ gần 10% năm 2015 xuống dưới 3% năm 2020.

Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam có những chuyển biến tích cực; nhiều giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc được phát huy, thể hiện rõ nét trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Nhờ linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều thành tựu quan trọng, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, nổi bật là đảm nhiệm thành công các trọng trách tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, khu vực như Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA 41, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh, tạo bước tiến mới, thực chất; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng các giải pháp hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biển đảo, các lợi ích chính đáng của Việt Nam trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung cho phát triển.

Trong thành tựu chung ấy, Phó Thủ tướng vui mừng trước những kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của khu dân cư Hòa Vượng đã đạt được trong năm vừa qua, trong đó có việc thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư, chăm sóc gia đình có công với cách mạng, hỗ trợ kịp thời cho những đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đồng thời thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách khi hỗ trợ cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại bởi thiên tai.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Nam Định, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân khu dân cư Hòa Vượng, tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội.

Trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chương trình, hoạt động thiết thực để vận động, phát huy được ý thức tự nguyện tham gia, tự giác, sự chủ động, tích cực của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thầy cô là tấm gương sáng cho các học trò

Trần Vương - Kim Anh |

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã lắng nghe chia sẻ, ghi nhận những vất vả, hy sinh của các thầy, cô giáo tiêu biểu, luôn nỗ lực vì sự nghiệp "trồng người".

Thường trực Ban Bí thư dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Thái Nguyên

Ái Vân |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị cần tiếp tục quan tâm tới công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là sức mạnh của mỗi địa phương.

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Yên Bái

Vương Trần |

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thầy cô là tấm gương sáng cho các học trò

Trần Vương - Kim Anh |

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã lắng nghe chia sẻ, ghi nhận những vất vả, hy sinh của các thầy, cô giáo tiêu biểu, luôn nỗ lực vì sự nghiệp "trồng người".

Thường trực Ban Bí thư dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Thái Nguyên

Ái Vân |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị cần tiếp tục quan tâm tới công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là sức mạnh của mỗi địa phương.

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Yên Bái

Vương Trần |

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.