Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự lễ công nhận huyện Châu Đức đạt chuẩn nông thôn mới

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.6, UBND tỉnh đã tổ chức lễ công bố và đón nhận bằng công nhận huyện Châu Đức đạt chuẩn nông thôn mới. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tham dự buổi lễ.

Theo báo cáo của UBND huyện Châu Đức, sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, 100% xã (15/15 xã) đã đạt chuẩn theo các yêu cầu của Bộ tiêu chí Nông thôn mới.

Tỷ lệ người dân hài lòng về xây dựng nông thôn mới đạt hơn 90%; thu nhập bình quân đầu người tại 15 xã xây dựng nông thôn mới đạt 64,36 triệu đồng/người/năm, tăng 44,26 triệu đồng so với trung bình năm 2010. Trong đó có 4 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trong giai đoạn 2010 - 2020, huyện đã huy động tổng nguồn vốn hơn 6.584 tỉ đồng từ nhiều nguồn để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2021, tổng nguồn vốn địa phương huy động để xây dựng nông thôn mới gần 2.387 tỉ đồng.

Qua đó, địa phương đã ưu tiên xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng, xem đây là khâu đột phá; hoàn thiện tiêu chí giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa các ấp, xã, vệ sinh môi trường và đầu tư phát triển sản xuất... với sự chung tay đóng góp rất lớn của người dân trên địa bàn.

Tham dự buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã tặng hoa chúc mừng huyện Châu Đức trước những thành tích đã đạt được, cũng như trao bằng công nhận nông thôn mới cho lãnh đạo huyện.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo tỉnh trao hoa, bằng công nhận và chúc mừng huyện Châu Đức đạt chuẩn Nông thôn mới. Ảnh: T.A
Phó Thủ tướng  Thường trực Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo tỉnh trao hoa, bằng công nhận và chúc mừng huyện Châu Đức đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: T.A

Ông Hoàng Nguyên Dinh - Chủ tịch UBND huyện cho biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tập trung công tác xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân lên mức tiệm cận khu vực đô thị; đưa kinh tế phát triển mạnh mẽ, trình độ sản xuất tiên tiến, nông dân chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao; tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Huyện sẽ phấn đấu 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới mới kiểu mẫu; tiếp tục nâng cao thu nhập của người dân, bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 98 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 72,5%... cùng nhiều mục tiêu khác.

Dịp này, UBND tỉnh, UBND huyện cũng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn đạt thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dự tiếp xúc cử tri tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, đại biểu quốc hội khóa XV đã tham dự Hội nghị tiếp xúc với cử tri huyện Đất Đỏ sau kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV.

Phó Thủ tướng: Không lùi bất cứ mốc tiến độ nào của dự án cao tốc Bắc – Nam

Vương Trần |

“Mục tiêu không được phép thay đổi, từ nay tới cuối năm, dứt khoát phải hoàn thành 361 km của giai đoạn 1”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói và nêu rõ không lùi thời hạn phê duyệt 12 dự án thành phần (giai đoạn 2 của dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông).

Phó Thủ tướng: Chấn chỉnh san ủi đất lâm nghiệp để phân lô bán nền

Nhóm PV |

Trả lời các Đại biểu Quốc hội, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho hay: Có tình trạng san ủi đất lâm nghiệp để phân lô, bán nền tại một số địa phương. Chính phủ đã nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường kiểm tra giám sát tại những nơi việc này xảy ra.

Phố đi bộ Ninh Bình bị bỏ hoang, xuống cấp sau gần 5 năm đi vào hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phố đi bộ tại trung tâm thành phố Ninh Bình được xem là điểm nhấn của không gian đô thị về đêm với các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, sau gần 5 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào tình trạng "chết yểu".

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4: Khu vực Thủ đô Hà Nội quay trở lại thời tiết nắng, khô ráo trong 3 ngày đầu tuần, sau đó lại đón đợt không khí lạnh mới, gây mưa. Trong khi đó, khu vực TPHCM đón đợt nắng nóng gay gắt, trong ngày trời oi bức, ít mây.

Hẹn hò qua ứng dụng trực tuyến và những mối nguy hại tiềm ẩn

Nhóm PV |

Hiện nay, việc các bạn trẻ lựa chọn hẹn hò qua các ứng dụng trực tuyến được coi là 1 xu thế. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đem lại, những ứng dụng hẹn hò này cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ xấu cho người dùng.

Cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng lợi dụng cổ phần hóa, kê khai 1 mảnh đất thành 2

THÙY TRANG |

Lợi dụng việc cổ phần hóa năm 2007, Trung “lửa” – Cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng đã cùng các đồng phạm kê khai 1 mảnh đất là tài sản của doanh nghiệp thành 2.

5 ngày không bán nổi 1 chiếc áo, tiểu thương Cần Thơ treo biển nhượng kiốt

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Cần Thơ - Nhiều tháng nay, các tiểu thương tại chợ truyền thống ở Cần Thơ, đặc biệt là các chủ sạp quần áo, mỹ phẩm rơi vào cảnh lỗ vốn vì chợ ế ẩm, đìu hiu khách. Có tiểu thương mở cửa 5 ngày nhưng không bán được một sản phẩm nào, cũng có tiểu thương vì thua lỗ mà phải sang lô, sang kiốt.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dự tiếp xúc cử tri tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, đại biểu quốc hội khóa XV đã tham dự Hội nghị tiếp xúc với cử tri huyện Đất Đỏ sau kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV.

Phó Thủ tướng: Không lùi bất cứ mốc tiến độ nào của dự án cao tốc Bắc – Nam

Vương Trần |

“Mục tiêu không được phép thay đổi, từ nay tới cuối năm, dứt khoát phải hoàn thành 361 km của giai đoạn 1”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói và nêu rõ không lùi thời hạn phê duyệt 12 dự án thành phần (giai đoạn 2 của dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông).

Phó Thủ tướng: Chấn chỉnh san ủi đất lâm nghiệp để phân lô bán nền

Nhóm PV |

Trả lời các Đại biểu Quốc hội, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho hay: Có tình trạng san ủi đất lâm nghiệp để phân lô, bán nền tại một số địa phương. Chính phủ đã nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường kiểm tra giám sát tại những nơi việc này xảy ra.