Phó Thủ tướng: "Mong Mặt trận tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ"

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Ngày 20.9, sau khi nghe Báo cáo tổng hợp thảo luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thay mặt Chính phủ phát biểu tại Đại hội.

Theo Phó Thủ tướng, đất nước đang trong giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, sự phát triển của cuộc Cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 có tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội và các quốc gia.

Trong nước, sau hơn 30 năm đổi mới, thế và lực của đất nước đã lớn mạnh hơn nhiều, tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và tiềm ẩn nhiều rủi ro; nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia còn đặt ra nhiều thử thách.

Để hoàn thành nhiệm vụ đầy khó khăn, thách thức, Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, ngoài việc triển khai các vấn đề then chốt trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cần tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ và Chính phủ.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, Chính phủ đang chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng quan trọng, đặt mục tiêu trọng tâm hướng về người dân.

Từ đó, Chính phủ mong muốn MTTQ sẽ đồng hành cùng Chính phủ trong việc tăng cường nắm tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và tự nguyện chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó xây dựng sự đồng thuận của xã hội trước sự phát triển chung của đất nước.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đề nghị MTTQ cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền các cấp tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hoá, thi đua yêu nước, giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an toàn xã hội; tích cực đẩy mạnh hơn nữa thực hiện các giải pháp chính sách trong nỗ lực cả nước chung tay vì người nghèo với phương châm "không để ai bị lùi lại phía sau"...

Chính phủ mong muốn MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, chăm sóc người nghèo, giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại cơ sở; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội ở cơ sở, vận động nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng; tăng cường phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư; tuân thủ hương ước, lắng nghe ý kiến của người dân và kịp thời phản ánh đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến, nhằm xây dựng chính quyền thực sự thân thiện, kiến tạo; tổ chức đa dạng hoá linh hoạt các hoạt động đối ngoại, cung cấp thông tin cho bạn bè quốc tế thông tin về tình hình phát triển của Việt Nam trên các lĩnh vực.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Đảng liên quan đến công tác mặt trận, đảm bảo phát huy vai trò của nhân dân trong việc quyết định các vấn đề lớn của đất nước; đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, khắc phục những hạn chế, đảm bảo thực chất, hiệu quả trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, tạo ra sự đồng thuận xã hội...

Thành Trung - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu đề nghị làm rõ hơn vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Nhiều đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn về vai trò, vị trí MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cơ cấu uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có gì đặc biệt?

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Ngày 20.9, tiếp tục chương trình kỳ họp, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá mới.

Đại biểu Mặt trận nêu quan điểm về đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ trong năm

Nguyễn Hà - Thành Trung |

Nhiều đại biểu tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đồng tình với đề xuất bổ sung thêm 3 ngày nghỉ trong năm vào Bộ luật Lao động (sửa đổi) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đại biểu đề nghị làm rõ hơn vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Nhiều đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn về vai trò, vị trí MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cơ cấu uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có gì đặc biệt?

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Ngày 20.9, tiếp tục chương trình kỳ họp, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá mới.

Đại biểu Mặt trận nêu quan điểm về đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ trong năm

Nguyễn Hà - Thành Trung |

Nhiều đại biểu tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đồng tình với đề xuất bổ sung thêm 3 ngày nghỉ trong năm vào Bộ luật Lao động (sửa đổi) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.