Phó Thủ tướng lưu ý đặc biệt về Tổng điều tra dân số và nhà ở

VƯƠNG TRẦN |

Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương với các địa phương, diễn ra ngày 1.4.

Thông báo kết luận nêu rõ, đây là cuộc Tổng điều tra rất quan trọng, đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), các Bộ và cơ quan chức năng các cấp chuẩn bị gần 2 năm.

Cuộc Tổng điều tra này sẽ thực hiện được một khối lượng công việc rất lớn như: Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp; hướng dẫn địa phương thực hiện vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và lập bảng kê hộ; tuyển chọn điều tra viên thống kê, tổ trưởng và giám sát viên các cấp; tổ chức các hội nghị tập huấn công tác quản lý, lập bảng kê hộ, nghiệp vụ và công nghệ thông tin; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho Tổng điều tra...

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần nắm chắc mục đích, quy mô và bối cảnh của Tổng điều tra để triển khai thực hiện với yêu cầu cao về chất lượng, số lượng, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, tiết kiệm và hiệu quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân. Đây là yếu tố rất quan trọng bảo đảm sự thành công của cuộc Tổng điều tra.

Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo hệ thống thông tin, đường truyền thông suốt trong quá trình thu thập thông tin, xử lý dữ liệu; chỉ đạo các công ty viễn thông phối hợp chuyển tin nhắn đến các thuê bao di động phục vụ Tổng điều tra.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng quan tâm, tập trung để bảo đảm trật tự, an toàn của cuộc Tổng điều tra.

Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương có phương án phối hợp với các cơ quan tại địa phương để khắc phục những khó khăn như rào cản về ngôn ngữ ở những vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nơi bị chia cắt địa lý, vùng giáp biên giới, vùng khó khăn do bị ảnh hưởng của thời tiết...

Trong quá trình thu thập thông tin rà soát các địa bàn khó tiếp cận do mất ổn định về an ninh, chính trị và phối hợp với ngành Công an bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia điều tra tại địa phương.

Ban Chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương phải có báo cáo nhanh kết quả Tổng điều tra về Ban Chỉ đạo Trung ương chậm nhất vào ngày 26.4.2019 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Tổng điều tra dân số và nhà ở lớn nhất từ trước đến nay

VƯƠNG TRẦN |

Từ 00h00 ngày 1.4, cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc sẽ chính thức bắt đầu.

10 nội dung của Tổng điều tra dân số lần thứ 5

T.Linh |

Chiều 13.3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo việc chuẩn bị sẵn sàng thu nhập thông tin Tổng điều tra bắt đầu từ ngày 1.4.2019 và kéo dài trong 25 ngày.

Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở

Theo Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 44/CT-TTg về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01.4.2019.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tổng điều tra dân số và nhà ở lớn nhất từ trước đến nay

VƯƠNG TRẦN |

Từ 00h00 ngày 1.4, cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc sẽ chính thức bắt đầu.

10 nội dung của Tổng điều tra dân số lần thứ 5

T.Linh |

Chiều 13.3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo việc chuẩn bị sẵn sàng thu nhập thông tin Tổng điều tra bắt đầu từ ngày 1.4.2019 và kéo dài trong 25 ngày.

Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở

Theo Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 44/CT-TTg về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01.4.2019.