Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chống dịch virus Corona tại Vĩnh Phúc

P.Đ |

Để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi kiểm tra, đôn đốc công tác chống dịch tại Vĩnh Phúc.

Chiều 10.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đã đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh tại Vĩnh Phúc.

Tại buổi kiểm tra, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã báo cáo tình hình triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Theo đó, hiện đã có 9 trường hợp dương tính với nCoV; 54 trường hợp nghi ngờ được cách ly và giám sát; 249 trường hợp có liên quan tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính được theo dõi….

Do tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, Vĩnh Phúc đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch theo phương châm không chủ quan, không bị động, không hoang mang; đồng thời tiến hành thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường; trưng dụng Trường Quân sự tỉnh làm khu giám sát tập trung các đối tượng tiếp xúc gần với người bệnh với sức chứa 500 người;…

Ngoài ra, Vĩnh Phúc cũng yêu cầu tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị  đối với người nước ngoài, người bị nhiễm bệnh, người thuộc đối tượng cách ly tại cơ sở y tế và cộng đồng;… Chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế, sàng lọc, điều trị; tập huấn chuyên môn; kiểm soát chặt các khu vực có dịch, cử lực lượng canh gác, hạn chế đi lại của người dân, phương tiện giao thông,…

Tiếp đó, UBND tỉnh yêu cầu các cán bộ, công chức các cấp, các ngành nâng cao ý thức, tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố tình vi phạm các quy định.

Đồng thời, thành lập 4 đoàn kiểm tra do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn phòng chống dịch. Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức đoàn thể tăng cường giám sát công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Thực hiện tốt việc chủ động phát hiện các trường hợp nghi nhiễm để phục vụ giám sát tại cộng đồng.

Cũng tại buổi kiểm tra, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đề nghị Trung ương một số nội dung liên quan đến việc cấp bổ sung thuốc khử trùng, khẩu trang y tế; hỗ trợ về chuyên môn, điều trị…

Tính đến 16h ngày 9.2, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện thêm 1 trường hợp dương tính với nCoV (55 tuổi, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên). Hiện bệnh nhân này đang được cách ly điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngày 10.2, tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành lắp, dựng bệnh viện dã chiến để đối phó với dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây nên. Địa điểm được chọn để xây dựng bệnh viện dã chiến virus Corona là Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Tình trạng sức khỏe của 3 bệnh nhân nhiễm virus Corona vừa được xuất viện

Nhóm PV |

Chiều nay 10.2, 3 bệnh nhân nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã khỏi bệnh và xuất viện.

Học sinh mong sớm hết dịch virus Corona để được đi học trở lại

Trần Kiều |

Chỉ mới trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết được mấy ngày, nhưng tình hình dịch bệnh do virus Corona diễn biến phức tạp, học sinh được kéo dài thêm thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch. Nghỉ ở nhà quá lâu khiến hầu hết các em mong ngóng dịch sớm tan để được đi học trở lại.

Người lao động nghỉ làm vì dịch virus Corona có được hưởng lương?

AT |

Nhiều người lao động, giáo viên thắc mắc về việc có được hưởng lương hay không trong thời gian được nghỉ làm việc do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra?

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tình trạng sức khỏe của 3 bệnh nhân nhiễm virus Corona vừa được xuất viện

Nhóm PV |

Chiều nay 10.2, 3 bệnh nhân nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã khỏi bệnh và xuất viện.

Học sinh mong sớm hết dịch virus Corona để được đi học trở lại

Trần Kiều |

Chỉ mới trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết được mấy ngày, nhưng tình hình dịch bệnh do virus Corona diễn biến phức tạp, học sinh được kéo dài thêm thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch. Nghỉ ở nhà quá lâu khiến hầu hết các em mong ngóng dịch sớm tan để được đi học trở lại.

Người lao động nghỉ làm vì dịch virus Corona có được hưởng lương?

AT |

Nhiều người lao động, giáo viên thắc mắc về việc có được hưởng lương hay không trong thời gian được nghỉ làm việc do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra?