Phó Thủ tướng: Không để thiếu than cho sản xuất điện

Vương Trần |

Ngày 18.4, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề cung cấp than cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác.

Thông báo nêu rõ, sau gần 4 năm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh than (Chỉ thị 21), tình trạng khai thác, vận chuyển và kinh doanh than trái phép đã giảm, việc tiêu thụ than bất hợp pháp đã được hạn chế.

Điều này góp phần cho ngành công nghiệp than phát triển bền vững, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và góp phần tích cực trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh than trong nước hiện nay và bối cảnh quốc tế đã có nhiều thay đổi so với thời điểm ban hành Chỉ thị 21.

Vì vậy, để đảm bảo chặt chẽ và cập nhật phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh than như tình hình hiện nay, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát những văn bản chỉ đạo điều hành về sản xuất, tiêu thụ và cung cấp than cho thống nhất, bảo đảm công tác quản lý kinh doanh, khai thác than được hiệu quả.

Trong đó, nếu cần thiết nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Chỉ thị 21 đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, gắn với tình hình mới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về việc xây dựng biểu đồ cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện than, Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, có giải pháp không để thiếu than cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ về hưu bị phát hiện có vi phạm lúc đương chức vẫn bị kỷ luật

VƯƠNG TRẦN |

Cán bộ sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới bị phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm.

Vụ buôn lậu tại Lạng Sơn: Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm minh

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt đối tượng cầm đầu, chủ mưu đang bỏ trốn, đưa ra xét xử nghiêm trong vụ án buôn lậu tại Lạng Sơn.

Giải bài toán “giá thành cao - chất lượng thấp” của nông sản Việt

Lục Tùng |

Biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu – nước biển dâng không chỉ nhấn chìm đất sản xuất nông nghiệp mà còn dồn đẩy nông sản của Việt Nam vào thế chân tường: Chi phí cao – chất lượng kém. Để ứng phó với bất trắc này, không gì khác hơn là phải thay đổi tư duy sản xuất lớn theo mô hình hợp tác xã (HTX).

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cán bộ về hưu bị phát hiện có vi phạm lúc đương chức vẫn bị kỷ luật

VƯƠNG TRẦN |

Cán bộ sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới bị phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm.

Vụ buôn lậu tại Lạng Sơn: Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm minh

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt đối tượng cầm đầu, chủ mưu đang bỏ trốn, đưa ra xét xử nghiêm trong vụ án buôn lậu tại Lạng Sơn.

Giải bài toán “giá thành cao - chất lượng thấp” của nông sản Việt

Lục Tùng |

Biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu – nước biển dâng không chỉ nhấn chìm đất sản xuất nông nghiệp mà còn dồn đẩy nông sản của Việt Nam vào thế chân tường: Chi phí cao – chất lượng kém. Để ứng phó với bất trắc này, không gì khác hơn là phải thay đổi tư duy sản xuất lớn theo mô hình hợp tác xã (HTX).