Phó Thủ tướng gửi thư khen thành tích các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi thư khen các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm.

Chiều 2.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi thư khen các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, gồm: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Cảnh sát giao thông và Công an tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, trong tháng 12.2019, các lực lượng và đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn lậu đường cát tại tỉnh An Giang và đường dây buôn lậu tại tỉnh Lạng Sơn, thu giữ hơn 1.000 tấn đường cát, 115 tấn dược liệu, cùng nhiều tang vật liên quan khác, kịp thời bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng tham gia phá án.

Thành tích này góp phần tích cực vào việc thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Ban chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an tiếp tục quan tâm, động viên, chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu trong việc mở rộng điều tra vụ án, bảo đảm triệt xoá tận gốc các đường dây tội phạm buôn lậu nói trên.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Xử lý 191 nghìn vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

VƯƠNG TRẦN |

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 11 tháng đầu năm các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 191 nghìn vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 20 nghìn tỉ đồng.

Đà Nẵng: Ra quân chống buôn lậu dịp cận Tết

Thuỳ Trang |

Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) Công an TP.Đà Nẵng cho biết, chỉ trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm buôn lậu cuối năm 2019, đơn vị đã thu giữ hàng nghìn chai rượu giả, mỹ phẩm, quần áo, thuốc lá… trị giá trên 10 tỉ đồng. Đây đều là số hàng hoá được tuồn vào Đà Nẵng hoặc trung chuyển để đưa về các tỉnh thành khác tiêu thụ dịp cận Tết.

Nhóm buôn lậu hàng hóa quá cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất bị khởi tố

Việt Dũng |

Trần Quốc Vỉnh thành lập công ty để sử dụng mở các tờ khai vận chuyển hàng hóa quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất rồi buôn lậu, xuất sang Campuchia tiêu thụ.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Xử lý 191 nghìn vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

VƯƠNG TRẦN |

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 11 tháng đầu năm các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 191 nghìn vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 20 nghìn tỉ đồng.

Đà Nẵng: Ra quân chống buôn lậu dịp cận Tết

Thuỳ Trang |

Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) Công an TP.Đà Nẵng cho biết, chỉ trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm buôn lậu cuối năm 2019, đơn vị đã thu giữ hàng nghìn chai rượu giả, mỹ phẩm, quần áo, thuốc lá… trị giá trên 10 tỉ đồng. Đây đều là số hàng hoá được tuồn vào Đà Nẵng hoặc trung chuyển để đưa về các tỉnh thành khác tiêu thụ dịp cận Tết.

Nhóm buôn lậu hàng hóa quá cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất bị khởi tố

Việt Dũng |

Trần Quốc Vỉnh thành lập công ty để sử dụng mở các tờ khai vận chuyển hàng hóa quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất rồi buôn lậu, xuất sang Campuchia tiêu thụ.