Phó Thủ tướng: “Công ty Formosa Hà Tĩnh đã khắc phục xong các lỗi”

Nguyên - Hùng - Trung |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho biết, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã khắc phục xong các lỗi vi phạm hành chính, tiến hành cải thiện, bổ sung công trình xử lý chất thải.

Sáng 30.10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã trình bày Báo cáo Tổng hợp việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp 4 Quốc hội khoá XIV.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh, Thủ tướng đã chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng một số quy định cụ thể về bảo vệ môi trường bảo đảm mục tiêu khắc phục những bất cập, nhất là các biện pháp quản lý Nhà nước, kỹ thuật kiểm soát và giám sát hoạt động xả thải của doanh nghiệp.

Bỏ các thủ tục hành chính không thực sự cần thiết cho công tác quản lý môi trường...

Liên quan tới các tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường của Công ty Formosa Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình cho biết, công ty đã khắc phục xong các lỗi vi phạm hành chính, tiến hành cải thiện và bổ sung công trình xử lý chất thải.

Chất thải được giám sát bằng các thiết bị quan trắc tự động liên tục, số liệu được truyền trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh và Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Đối với ô nhiễm ở các làng nghề, báo cáo chỉ rõ các vi phạm chủ yếu tập trung vào việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường.

Nguyên - Hùng - Trung
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ

Xuân Hải |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, điểm mới trong phiên chất vấn tại kỳ họp lần này là Quốc hội sẽ không chất vấn theo nhóm vấn đề như thông lệ mà sẽ tiến hành chất vấn tất cả các thành viên Chính phủ.

Xây nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm: Đại biểu QH đề nghị cương quyết dừng, "không dĩ hoà vi quý"

Hùng - Trung - Nguyên |

Tại phiên chất vấn chiều 29.10, không đồng tình với việc dùng 1.500 tỉ đồng ngân sách đầu tư xây dựng Nhà hát giao hưởng, nhạc, vũ kịch Thủ Thiêm, ĐB Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, Chính phủ cần kiên quyết đối với những dự án kiểu này. "Không thể dĩ hoà vi quý dẫn tới dĩ hoà vi phạm, dĩ hoà vi Hiến". 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đâu cũng cần nhưng cái bánh ngân sách có vậy thôi

Hùng - Trung - Nguyên |

Giai đoạn 2016 đến nay đang tập trung xử lý các vấn đề do giai đoạn 2011 - 2015 để lại, trong đó có việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ ứng trước. Từ 2016 đến nay chỉ khởi công hơn 400 dự án. Kiên quyết sẽ dần dần cắt bỏ tình trạng xin - cho.

Đại biểu Quốc hội đề xuất đừng sử dụng thanh toán BHYT như "người gác cổng" chống quá tải bệnh viện

Nguyên - Hùng - Trung |

Nguyên Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương Nguyễn Anh Trí cho rằng, đừng nên sử dụng bảo hiểm y tế như một công cụ quan trọng trong giảm quá tải bệnh viện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Hôm nay Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ

Xuân Hải |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, điểm mới trong phiên chất vấn tại kỳ họp lần này là Quốc hội sẽ không chất vấn theo nhóm vấn đề như thông lệ mà sẽ tiến hành chất vấn tất cả các thành viên Chính phủ.

Xây nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm: Đại biểu QH đề nghị cương quyết dừng, "không dĩ hoà vi quý"

Hùng - Trung - Nguyên |

Tại phiên chất vấn chiều 29.10, không đồng tình với việc dùng 1.500 tỉ đồng ngân sách đầu tư xây dựng Nhà hát giao hưởng, nhạc, vũ kịch Thủ Thiêm, ĐB Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, Chính phủ cần kiên quyết đối với những dự án kiểu này. "Không thể dĩ hoà vi quý dẫn tới dĩ hoà vi phạm, dĩ hoà vi Hiến". 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đâu cũng cần nhưng cái bánh ngân sách có vậy thôi

Hùng - Trung - Nguyên |

Giai đoạn 2016 đến nay đang tập trung xử lý các vấn đề do giai đoạn 2011 - 2015 để lại, trong đó có việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ ứng trước. Từ 2016 đến nay chỉ khởi công hơn 400 dự án. Kiên quyết sẽ dần dần cắt bỏ tình trạng xin - cho.

Đại biểu Quốc hội đề xuất đừng sử dụng thanh toán BHYT như "người gác cổng" chống quá tải bệnh viện

Nguyên - Hùng - Trung |

Nguyên Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương Nguyễn Anh Trí cho rằng, đừng nên sử dụng bảo hiểm y tế như một công cụ quan trọng trong giảm quá tải bệnh viện.