Phó Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống rửa tiền

PV |

Chiều 3.9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống rửa tiền.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống rửa tiền chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá tiến độ, rà soát kết quả triển khai và đôn đốc các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phục vụ cho đoàn đánh giá đa phương Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG) vào cuối năm nay.

Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo của Toà án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo.

Việt Nam là thành viên của APG - một thành viên liên kết của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, tại hội nghị thường niên lần thứ 20 vào tháng 7.2017, các thành viên của APG đã thông qua kế hoạch đánh giá đa phương về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với Việt Nam, sẽ diễn ra từ ngày 4-15.11.2019.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã nghe Ngân hàng Nhà nước báo cáo thực trạng tiến độ triển khai công việc, nội dung báo cáo chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG, kết quả đánh giá dự kiến có thể xảy ra đối với Việt Nam và những hành động đề xuất từng bộ, ngành cần khẩn trương thực hiện với lộ trình cụ thể để khắc phục những thiếu hụt nhằm đạt kết quả cao trong đợt đánh giá đa phương này.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nêu rõ tầm quan trọng của đánh giá đa phương, tác động của kết quả bản đánh giá này đối với toàn bộ nền kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam và yêu cầu các bộ, ngành liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo thực hiện các hành động cấp thiết đã được thảo luận và thống nhất tại cuộc họp.

Các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, kịp thời về nguồn lực và nhân lực với Ngân hàng Nhà nước trong các bước, các khâu của quá trình chuẩn bị cho đánh giá đa phương, hoàn thành trong tháng 10 tới để đạt được kết quả tốt nhất.

PV
TIN LIÊN QUAN

Những hành vi nào phạm tội rửa tiền?

PV |

Trong tháng 7.2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực tác động mạnh mẽ đến nhiều người: Giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng, trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển, những hành vi được coi là phạm tội rửa tiền…

“Rửa tiền” bằng cách nhờ người thân đứng tên bất động sản, ôtô

Vương Trần - Cao Nguyên |

Tội phạm rửa tiền lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ôtô, vàng bạc, đá quý... sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu.

Lĩnh vực ngân hàng chiếm 90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền

Lan Hương |

"So với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, khả năng bọn tội phạm lựa chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hóa các khoản thu bất chính để biến những đồng “tiền bẩn” trên thành “tiền sạch” là cao hơn", báo cáo của Ngân hàng Nhà nước công bố cho biết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những hành vi nào phạm tội rửa tiền?

PV |

Trong tháng 7.2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực tác động mạnh mẽ đến nhiều người: Giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng, trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển, những hành vi được coi là phạm tội rửa tiền…

“Rửa tiền” bằng cách nhờ người thân đứng tên bất động sản, ôtô

Vương Trần - Cao Nguyên |

Tội phạm rửa tiền lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ôtô, vàng bạc, đá quý... sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu.

Lĩnh vực ngân hàng chiếm 90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền

Lan Hương |

"So với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, khả năng bọn tội phạm lựa chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hóa các khoản thu bất chính để biến những đồng “tiền bẩn” trên thành “tiền sạch” là cao hơn", báo cáo của Ngân hàng Nhà nước công bố cho biết.