Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp xúc cử tri tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 9.4, tại tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (2016 -2021).

Cùng tiếp xúc cử tri với Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ông Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an, bà Trần Thị Hoa Ry - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, cùng các vị đại biểu Quốc hội ứng cử tại tỉnh Bạc Liêu.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri có nhiều ý kiến liên quan đế chế độ chính sách, đầu tư hạ tầng...Ảnh: Nhật Hồ
Tại buổi tiếp xúc, cử tri có nhiều ý kiến liên quan đến chế độ chính sách, đầu tư hạ tầng... Ảnh: Nhật Hồ
Clip: Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an nói về chuẩn hóa công an xã.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, ông Nguyễn Huy Thái, Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu báo cáo tóm tắt với cử tri kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp đã tổng kết công tác nhiệm kỳ của Quốc hội 2026 -2021; Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiễm, bầu, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh trong bộ máy nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận cao; Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội…

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng tặng hoa chúc mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: Nhật Hồ
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng tặng hoa chúc mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: Nhật Hồ

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các cử tri có nhiều ký kiến liên quan đến các chính sách liên quan đến người làm việc không chuyên trách cấp xã, phường; chế độ hưu trí cho những người nghỉ hưu trước đây còn thấp, chưa đảm bảo cuộc sống; đề nghị cần đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông, đầu tư các công trình phòng chống sạt lở…

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận, trả lời trực tiếp một số ý kiến của cử tri về điện tái tạo; hạ tầng, giao thông. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cũng đề nghị về hạ tầng cần tập trung quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Riêng đối với Bạc Liêu, Phó Thủ tướng cho rằng cần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên phát triển mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đã xác định.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Tiến hành tiêm vaccine phòng chống COVID-19

NHẬT HỒ |

Đây là đợt tiêm vaccine đầu tiên tại tỉnh Bạc Liêu cho 90 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Đây là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung.

Đường sự nghiệp của tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Trần Vương - Nhật Huy |

Ngày 8.4.2021, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng - đã được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bạc Liêu: Một học sinh lớp 7 nhảy từ lầu 2 trường học xuống đất

NHẬT HỒ |

Chiều 6.4, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) xác nhận, có sự việc học sinh nhảy lầu 2 xuống đất. Tuy nhiên, không nguy hiểm đến tính mạng.

Bạc Liêu: Đề nghị kiểm điểm cán bộ để công trình không phép tồn tại

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị tổ chức kiểm điểm, có hình thức kỷ luật cán bộ để công trình không phép ngang nhiên mọc lên sát QL1A gây bức xúc dư luận trong thời gian dài.

Bạc Liêu: Tiếp nhận cách ly 391 công dân về từ Hàn Quốc

NHẬT HỒ |

Những công dân được đưa về cách ly tại Bạc Liêu đợt này đa số là người lao động hết hạn hợp đồng, người già, người bệnh, du học sinh, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 24 tháng tuổi... bị kẹt lại do các hãng hàng không ngừng chuyến bay quốc tế do dịch COVID-19.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Liên tục xảy ra tai nạn nghiêm trọng: Quảng Nam sẽ họp đột xuất tìm nguyên nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Nhà chức trách ở Quảng Nam vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 13 người bị thương ở huyện Núi Thành vào 2h sáng ngày 21.2. Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xem xét tổ chức họp đột xuất để đánh giá nguyên nhân và đưa ra chỉ đạo khắc phục

Chuẩn bị xét xử cựu Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên và đồng phạm

THANH BÌNH |

VKSND tỉnh Điện Biên vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cùng 7 bị can khác về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạc Liêu: Tiến hành tiêm vaccine phòng chống COVID-19

NHẬT HỒ |

Đây là đợt tiêm vaccine đầu tiên tại tỉnh Bạc Liêu cho 90 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Đây là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung.

Đường sự nghiệp của tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Trần Vương - Nhật Huy |

Ngày 8.4.2021, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng - đã được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bạc Liêu: Một học sinh lớp 7 nhảy từ lầu 2 trường học xuống đất

NHẬT HỒ |

Chiều 6.4, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) xác nhận, có sự việc học sinh nhảy lầu 2 xuống đất. Tuy nhiên, không nguy hiểm đến tính mạng.

Bạc Liêu: Đề nghị kiểm điểm cán bộ để công trình không phép tồn tại

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị tổ chức kiểm điểm, có hình thức kỷ luật cán bộ để công trình không phép ngang nhiên mọc lên sát QL1A gây bức xúc dư luận trong thời gian dài.

Bạc Liêu: Tiếp nhận cách ly 391 công dân về từ Hàn Quốc

NHẬT HỒ |

Những công dân được đưa về cách ly tại Bạc Liêu đợt này đa số là người lao động hết hạn hợp đồng, người già, người bệnh, du học sinh, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 24 tháng tuổi... bị kẹt lại do các hãng hàng không ngừng chuyến bay quốc tế do dịch COVID-19.