Phó Thủ tướng chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Hà Giang

TX |

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia sáng 3.1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Hà Giang làm 5 người chết ngày 2.1.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hà Giang và các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, điều tra, xác định rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với lái xe vi phạm. Đồng thời hỗ trợ, động viên kịp thời gia đình các nạn nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị làm rõ nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, yếu kém của công tác an toàn giao thông. Đánh giá, xem xét lại các giải pháp, phong trào toàn dân bảo vệ an toàn đường sắt, tại sao “điểm đen” vẫn còn mặc dù đã được khắc phục liên tục, tình trạng đường bộ dân sinh cắt ngang đường sắt xử lý ra sao, công tác quản lý Nhà nước, tổ chức và điều hành giao thông còn những khó khăn, vướng mắc nào để tìm giải pháp khắc phục thật sự hữu hiệu.

Báo cáo của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết: Năm 2017, toàn quốc xảy ra 20.080 vụ TNGT, làm chết 8.279 người, bị thương 17.040 người, so với năm 2016, TNGT giảm 1.509 vụ (-6,99%), giảm 406 người chết (-4,67%), giảm 2.240 người bị thương (-11,62%).

Ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng, nhất là tại TP. Hà Nội và TPHCM, cụ thể: Toàn quốc đã xảy ra 87 vụ ùn tắc giao thông lớn, kéo dài, ùn ứ giao thông cục bộ. Nguyên nhân do TNGT: 56 vụ (64,36%); lưu lượng phương tiện tăng cao: 4 vụ (4,59%); nguyên nhân khác (sự cố trên đường, cháy nổ phương tiện, mưa lớn, sạt lở…): 27 vụ (31,03%).

Năm 2017, lực lượng công an toàn quốc đăng ký mới 328.564 ôtô, 3.298.260 xe mô tô, 227.051 xe máy điện. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 49.353 ôtô (-13%), giảm 614.879 mô tô (-15,7%). Tổng số xe đã đăng ký tại cơ quan Công an tính đến ngày 15/11/2017 là 3.658.360 ôtô, 54.063.318 mô tô. Tính đến 30.11.2017: Tổng số phương tiện thủy nội địa đăng ký là: 251.171 chiếc.

Như Lao Động đã thông tin, vào thời điểm khoảng 14h45 chiều 2.1, một chiếc ôtô khi đang lưu thông trên tuyến đường đôi Cầu Mè – công viên nước Hà Phương, khi tới địa phận giáp ranh giữa xã Phương Thiện và xã Phương Độ (TP Hà Giang) bất ngờ mất lái đâm vào các công nhân đang thi công trên đường, khiến 5 công nhân tử vong.

TX
TIN LIÊN QUAN

Gần 70 cái chết và "cuộc chiến" từ mỗi con người

Thế Lâm |

Theo những bản tin thống kê tai nạn giao thông (TNGT) tại Việt Nam, các dịp lễ, tết đã trở thành “nỗi đau thường ngày” khi số người chết cứ ở mức vài chục. Ba ngày lễ vừa qua cũng thế, gần 70 người chết, và 74 người bị thương…

Bị ôtô "điên" đâm, 5 công nhân tử vong khi đang thi công trên đường

C.N |

Một chiếc ôtô bất ngờ mất lái đâm phải các công nhân đang thi công trên đường, sự việc khiến 5 công nhân tử vong. 

3 ngày Tết dương lịch, gần 70 người tử nạn trên đường

KH |

Theo thống kê sơ bộ của lực lượng chức năng, chỉ trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch (30.12.2017 – 01.01.2018), toàn quốc xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông làm chết 67 người, bị thương 74 người.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Gần 70 cái chết và "cuộc chiến" từ mỗi con người

Thế Lâm |

Theo những bản tin thống kê tai nạn giao thông (TNGT) tại Việt Nam, các dịp lễ, tết đã trở thành “nỗi đau thường ngày” khi số người chết cứ ở mức vài chục. Ba ngày lễ vừa qua cũng thế, gần 70 người chết, và 74 người bị thương…

Bị ôtô "điên" đâm, 5 công nhân tử vong khi đang thi công trên đường

C.N |

Một chiếc ôtô bất ngờ mất lái đâm phải các công nhân đang thi công trên đường, sự việc khiến 5 công nhân tử vong. 

3 ngày Tết dương lịch, gần 70 người tử nạn trên đường

KH |

Theo thống kê sơ bộ của lực lượng chức năng, chỉ trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch (30.12.2017 – 01.01.2018), toàn quốc xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông làm chết 67 người, bị thương 74 người.