Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ 22.000 lon sữa cứu trợ "kẹt" một tháng

Vương Trần |

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xử lý kiến nghị của đại biểu Quốc hội về việc tiếp nhận lô sữa cho trẻ em ở TP.HCM gần 1 tháng không lấy ra được.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan đến việc tiếp nhận lô sữa cho trẻ em ở TPHCM gần một tháng không lấy ra được.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xử lý kiến nghị của đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu (đoàn TPHCM) về lô hàng sữa công thức cho trẻ em được một số tổ chức của Australia tặng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15.11.2021.

Trước đó, tại phiên thảo luận ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch COVID-19, đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu đã đề cập đến vấn đề trên.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu nêu thực tế về một lô hàng với 22.000 lon sữa do đồng bào ở Australia hỗ trợ trẻ em khó khăn trong đại dịch COVID-19 tại TPHCM về nước đã một tháng nhưng không lấy ra được do khó khăn về thủ tục.

Đại biểu đoàn TPHCM thông tin, khi địa phương xin ý kiến về các quy định trong trường hợp "nước sôi, lửa bỏng" như phòng chống dịch, nhưng không phải cơ quan, đơn vị nào cũng ý thức được tinh thần "chống dịch như chống giặc" mà Thủ tướng đã chỉ đạo.

Liên quan tới việc này, sáng 12.11, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn số 2167/ATTP-KN gửi Viện Y tế công cộng TPHCM, Cục Hải quan TPHCM và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TPHCM về việc giải quyết lô hàng viện trợ theo yêu cầu của Ủy ban MTTQ TPHCM.

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 8297/VPCP-KGVX và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, để nhanh chóng xử lý lô hàng 22.362 hộp sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi nhập khẩu (gồm 3 loại: Nutrico Step 1, Nutrico Step 2 và Nutrico Step 3) theo đề nghị của Ủy ban MTTQ TPHCM, Cục An toàn thực phẩm đề nghị:

Ngay trong ngày 12.11.2021, Viện Y tế công cộng TPHCM khẩn trương phối hợp với Cục Hải quan TPHCM và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM lấy mẫu, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các lô hàng trên, nội dung như sau:

- Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn theo quy định hiện hành;

- Kiểm tra các nội dung ghi nhãn sản phẩm;

- Chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm trích từ nguồn kinh phí đặc thù được giao năm 2021.

Sau đó, báo cáo kết quả kiểm nghiệm, kết quả kiểm tra đối với lô hàng trên gửi trước ngày 14.11.2021 về Cục An toàn Thực phẩm để Cục xem xét, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế và phối hợp với Tổng cục Hải quan tiến hành thông quan.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Vụ "22.000 hộp sữa chờ quy trình": Lấy mẫu, kiểm tra ngay trong ngày 12.11

KHÁNH LINH |

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) vừa chính thức đề nghị Viện Y tế công cộng TPHCM khẩn trương phối hợp với Cục Hải quan TPHCM và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM lấy mẫu, kiểm tra an toàn thực phẩm trong ngày 12.11.2021 đối với lô hàng hơn 22.000 hộp sữa được kiều bào ở Australia gửi tặng.

Hà Nội: Người lao động quận Hai Bà Trưng được hỗ trợ 30-70% giá sữa bột

Hải Anh |

Hà Nội – Một trong những nội dung Thoả thuận hợp tác giữa Lao động quận Hai Bà Trưng và Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan giai đoạn 2021 – 2024 là Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan hỗ trợ từ 30 - 70% giá sữa bột cho đoàn viên, người lao động.

22.000 hộp sữa chờ quy trình: Lỗi quy trình thì phải xử quy trình?

Đào Tuấn |

Hồi đương chức, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từng có phát ngôn lừng danh: “Lỗi của vaccine thì xử vaccine”. Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Như cái “quy trình” khiến 22.000 hộp sữa cứu trợ phải chờ cả tháng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vụ "22.000 hộp sữa chờ quy trình": Lấy mẫu, kiểm tra ngay trong ngày 12.11

KHÁNH LINH |

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) vừa chính thức đề nghị Viện Y tế công cộng TPHCM khẩn trương phối hợp với Cục Hải quan TPHCM và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM lấy mẫu, kiểm tra an toàn thực phẩm trong ngày 12.11.2021 đối với lô hàng hơn 22.000 hộp sữa được kiều bào ở Australia gửi tặng.

Hà Nội: Người lao động quận Hai Bà Trưng được hỗ trợ 30-70% giá sữa bột

Hải Anh |

Hà Nội – Một trong những nội dung Thoả thuận hợp tác giữa Lao động quận Hai Bà Trưng và Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan giai đoạn 2021 – 2024 là Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan hỗ trợ từ 30 - 70% giá sữa bột cho đoàn viên, người lao động.

22.000 hộp sữa chờ quy trình: Lỗi quy trình thì phải xử quy trình?

Đào Tuấn |

Hồi đương chức, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từng có phát ngôn lừng danh: “Lỗi của vaccine thì xử vaccine”. Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Như cái “quy trình” khiến 22.000 hộp sữa cứu trợ phải chờ cả tháng.