Phó Thủ tướng: Chấn chỉnh san ủi đất lâm nghiệp để phân lô bán nền

Nhóm PV |

Trả lời các Đại biểu Quốc hội, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho hay: Có tình trạng san ủi đất lâm nghiệp để phân lô, bán nền tại một số địa phương. Chính phủ đã nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường kiểm tra giám sát tại những nơi việc này xảy ra.

Khắc phục san ủi đất lâm nghiệp để phân lô bán nền

Cuối giờ chiều 9.6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tham gia làm rõ các vấn đề có liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Hoàng Ngọc Định (đoàn Hà Giang) phản ánh thời gian qua, tình trạng san ủi đất lâm nghiệp, đất đồi núi không phù hợp với quy hoạch để phân lô, sang nhượng trái phép diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương.

Vị đại biểu đoàn Hà Giang đề nghị Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ có giải pháp gì để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng này?

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trả lời chất vấn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trả lời chất vấn.

Trao đổi nội dung này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho hay, có tình trạng nói trên tại một số địa phương. Việc này có nhiều nguyên nhân, như lợi nhuận lớn từ việc chiếm dụng đất đai, giá trị quyền sử dụng đất tăng lên sau khi chuyển đổi mục đích. Do yếu kém trong quản lý của các địa phương, việc lập quy hoạch chưa đúng, quy hoạch của các địa phương cũng chưa liên thông...

Chính phủ đã đưa ra một số chỉ thị, tại Nghị quyết 63 mới đây, Chính phủ đã chỉ đạo UBND các tỉnh thành phố tích cực chỉ đạo, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân phân lô bán nền. Tại Chỉ thị 05 ngày 18.5, Thủ tướng đã giao tăng cường xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng; hoàn thiện quy định về quản lý đất đai; kiểm tra xử lý các vi phạm...

Trước đây có Chỉ thị 22 tháng 2.2021 về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, Thủ tướng cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường lập đoàn kiểm tra tại các địa phương; yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, trong đó có quy hoạch rừng.

"Chính phủ đã nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường kiểm tra giám sát tại những nơi việc này xảy ra", Phó Thủ tướng cho hay.

Đại biểu Hoàng Ngọc Định - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang
Đại biểu Hoàng Ngọc Định - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang

Khoảng 1.000 nhà đất công chưa xử lý

Đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Đoàn TP.HCM) nêu vấn đề tình trạng các kho bãi, các dự án của các bộ, ngành tại các địa phương bị bỏ trống, sử dụng không đúng mục đích, có trường hợp không triển khai dự án bị bỏ hoang nhiều năm.

Trong khi đó, quỹ đất tại địa phương thì hạn hẹp, thiếu quỹ đất để xây dựng trường học và xây dựng các công trình công cộng để phục vụ cộng đồng, gây bức xúc cho nhân dân và cử tri địa phương.

"Chính phủ đánh giá như thế nào về thực trạng này và có chỉ đạo công tác phối hợp giữa các bộ, ngành để giải quyết tình trạng này như thế nào, giải pháp trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện và giải pháp về hoàn thiện thể chế?" - đại biểu Hạnh nêu câu hỏi.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM
Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM

Trả lời đại biểu Hạnh về quản lý sắp xếp tài sản công, đặc biệt đất bỏ hoang phí, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, Chính phủ đã có những văn bản quy định về vấn đề này.

Đó là Nghị định 67/2021 rà soát các cơ sở nhà đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý mà không có nhu cầu sử dụng. Cơ quan đơn vị đó phải lập hồ sơ đề xuất phương án xử lý và thu hồi, điều chuyển, bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển giao về cho địa phương quản lý.

Theo tổng hợp của 9 bộ, cơ quan trung ương và 45 địa phương thì tổng số cơ sở nhà đất khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính là hơn 10.200. Kết quả sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư là giữ lại, tiếp tục sử dụng hơn 8.100 cơ sở; thu hồi 117; điều chuyển 410 cơ sở giữa bộ, ngành, địa phương tùy theo nhu cầu xử lý thực tế; bán tài sản đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 236; phương án 302 cơ sở chuyển giao về cho địa phương xử lý. Hiện khoảng 1.000 cơ sở chưa xử lý.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính tiếp tục rà soát cùng các bộ ngành, địa phương rà soát cơ sở nhà đất, đặc biệt là khu vực để hoang hóa, không sử dụng. Đây cũng là tổng kết nghị quyết 19 của trung ương về sử dụng hiệu quả đất đai trên cả nước.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Lỗ hổng pháp luật tạo cơ hội phân lô bán nền tràn lan

Gia Miêu |

Việc tạm dừng phân lô, tách thửa của các địa phương theo các chuyên gia là sẽ ngăn chặn tạm thời được việc đua nhau phân lô bán nền trái phép. Tuy nhiên, giải pháp này cũng chỉ mang tính tạm thời nhằm hạn chế hiện tượng.

Nhiều người mua gom đất, phân lô bán nền nhằm kiếm lời bất hợp pháp

Vương Trần - Phạm Đông |

Nói về tình trạng “sốt đất” và bong bóng bất động sản, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết nhiều người, nhà đầu tư đã tranh thủ mua gom đất, phân lô, bán nền nhằm kiếm lời bất hợp pháp.

Quảng Trị: Phân lô bán nền rầm rộ và nguy cơ "bong bóng bất động sản"

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi được rao bán rầm rộ, không ít các thửa đất vùng ven tại tỉnh Quảng Trị do người dân tự ý phân lô bán nền trở thành bãi đất hoang. Còn xung quanh các khu đất, có hiện tượng thổi giá làm cho giá trị khu đất không đúng với giá phổ biến trên thị trường.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

VPF phản hồi trước phát ngôn của huấn luyện viên trưởng đội TPHCM

MINH PHONG |

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đề nghị huấn luyện viên Vũ Tiến Thành (câu lạc bộ TPHCM) cần lưu ý trong việc phát ngôn trước truyền thông, không để gây ảnh hưởng thiếu tích cực đến uy tín và hình ảnh của giải đấu, cũng như hình ảnh câu lạc bộ.

Ông hoàng, bà chúa tự phong và trò lố ảo tưởng về hào quang nghệ sĩ

NHÓM PV |

Showbiz Việt thời gian qua ồn ào và gây tranh cãi khi câu chuyện “Cái tát của mẹ” - ám chỉ những khán giả chê chương trình Táo quân chưa dứt thì mới đây, một nam ca sĩ nổi tiếng công bố dự án phim mang tên “Hào quang rực rỡ - The King” nói về tiểu sử cuộc đời của mình. Cũng trong sự kiện này, màn phát ngôn đầy hờn dỗi kèm nước mắt từ một đạo diễn kiêm MC nổi tiếng khác cũng gây phản ứng mạnh mẽ: “Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Ai thích tiền, muốn nếm hào quang thì hãy nếm đi để biết nó là cái gì". Phải chăng hiện nay, có những nghệ sĩ khi ở đỉnh cao của tiền tài, danh vọng lại sinh ra ảo tưởng, quyền lực, tự đặt bản thân ở một vị trí cao hơn khán giả?

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S bị khám xét

Anh Tú |

TPHCM - Trưa 1.4, Công an quận Bình Tân phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S trên đường số 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Ninh Bình giảm gần 600 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau khi tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận phương án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư là 8.450 tỉ đồng, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã về Ninh Bình khảo sát thực tế và UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất giảm tổng mức đầu tư xuống còn 7.860 tỉ đồng.

Lỗ hổng pháp luật tạo cơ hội phân lô bán nền tràn lan

Gia Miêu |

Việc tạm dừng phân lô, tách thửa của các địa phương theo các chuyên gia là sẽ ngăn chặn tạm thời được việc đua nhau phân lô bán nền trái phép. Tuy nhiên, giải pháp này cũng chỉ mang tính tạm thời nhằm hạn chế hiện tượng.

Nhiều người mua gom đất, phân lô bán nền nhằm kiếm lời bất hợp pháp

Vương Trần - Phạm Đông |

Nói về tình trạng “sốt đất” và bong bóng bất động sản, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết nhiều người, nhà đầu tư đã tranh thủ mua gom đất, phân lô, bán nền nhằm kiếm lời bất hợp pháp.

Quảng Trị: Phân lô bán nền rầm rộ và nguy cơ "bong bóng bất động sản"

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi được rao bán rầm rộ, không ít các thửa đất vùng ven tại tỉnh Quảng Trị do người dân tự ý phân lô bán nền trở thành bãi đất hoang. Còn xung quanh các khu đất, có hiện tượng thổi giá làm cho giá trị khu đất không đúng với giá phổ biến trên thị trường.