Phó Chủ tịch UBND Quảng Ninh kiêm chức Trưởng BQL Khu kinh tế Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Chiều 15.5, tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố các nghị quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn; đồng thời bổ nhiệm lãnh đạo Ban Quản lý.

Theo đó, ông Cao Tường Huy - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - được bổ nhiệm kiêm chức Trưởng Ban Quản lý.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Quản lý của khu kinh tế này.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế Vân Đồn theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức và biên chế, Ban Quản lý gồm Trưởng ban và không quá 2 Phó Trưởng ban. Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban.

Biên chế công chức của Ban Quản lý do UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định trong tổng biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm không làm tăng tổng số biên chế công chức của tỉnh và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Quản lý bảo đảm phù hợp với các quy định, pháp luật.

Thời gian thực hiện thí điểm Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn là 3 năm, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. Sau 3 năm triển khai mô hình thí điểm, UBND tỉnh Quảng Ninh tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Đến nay, Vân Đồn đã thu hút được khoảng 56 nghìn tỉ đồng vốn đầu tư từ những dự án được nhà đầu tư nghiên cứu trong quá trình chờ phê duyệt quy hoạch. Nhiều nhà đầu tư lớn của cả nước đã có mặt ở Vân Đồn như Sun Group, Vingroup, CEO Group, FLC...

Ước tính tổng nhu cầu vốn cần huy động để đầu tư vào khu kinh tế Vân Đồn giai đoạn 2019 - 2030 nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra là 171.550 tỉ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trong nước là 75.150 tỉ đồng, vốn đầu tư nước ngoài khoảng 96.400 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 26.2.2020, UBND tỉnh Quảng Ninh công bố đồ án quy hoạch điều chỉnh Khu kinh tế Vân Đồn với tầm nhìn đến năm 2040, được Thủ tướng phê duyệt theo quyết định ngày 17.2.2020, hứa hẹn đưa Vân Đồn trở thành một trung tâm du lịch sinh thái biển và là đầu mối giao thương quốc tế.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

“Liên minh" kích cầu du lịch Quảng Ninh: Giảm giá, không được giảm chất

Nguyễn Hùng |

Chiều nay, 13.5, tại TP.Hạ Long, “Liên minh" kích cầu du lịch Quảng Ninh, gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, các công ty lữ hành đang hoạt động tại Quảng Ninh đã họp, cam kết đưa ra các nhiều mức giảm giá dịch vụ, sản phẩm. Ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp.

Quảng Ninh: Dự chi 6.000 tỉ đồng phát triển các vùng đồng bào dân tộc

Trần Ngọc Duy |

Dự kiến, từ 2020 - 2025, tỉnh Quảng Ninh chi gần 6.000 tỉ đồng để hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thôn biên giới trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh kích cầu du lịch, tri ân người dân

Nguyễn Hùng |

Công dân Quảng Ninh được miễn phí tham quan vịnh Hạ Long trong tháng 5, khách du lịch dự kiến cũng được miễn giảm giá ở các dịch vụ khác, từ tàu du lịch đến nhà hàng, khách sạn...

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

“Liên minh" kích cầu du lịch Quảng Ninh: Giảm giá, không được giảm chất

Nguyễn Hùng |

Chiều nay, 13.5, tại TP.Hạ Long, “Liên minh" kích cầu du lịch Quảng Ninh, gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, các công ty lữ hành đang hoạt động tại Quảng Ninh đã họp, cam kết đưa ra các nhiều mức giảm giá dịch vụ, sản phẩm. Ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp.

Quảng Ninh: Dự chi 6.000 tỉ đồng phát triển các vùng đồng bào dân tộc

Trần Ngọc Duy |

Dự kiến, từ 2020 - 2025, tỉnh Quảng Ninh chi gần 6.000 tỉ đồng để hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thôn biên giới trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh kích cầu du lịch, tri ân người dân

Nguyễn Hùng |

Công dân Quảng Ninh được miễn phí tham quan vịnh Hạ Long trong tháng 5, khách du lịch dự kiến cũng được miễn giảm giá ở các dịch vụ khác, từ tàu du lịch đến nhà hàng, khách sạn...