Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải làm việc tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Sáng ngày 5.8, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 -2023. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã tới dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Hơn 1 triệu đoàn viên NLĐ được chăm lo Tết

Báo cáo tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung chăm lo việc làm, đời sống cho đoàn viên và NLĐ, nhất là những người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho đoàn viên NLĐ.

Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã tới dự và chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã tới dự và chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến

Về chăm lo Tết, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chỗ trợ 800.000 phần quà cho đoàn viên, NLĐ tại các doanh nghiệp, NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19, không có điều kiện về quê đón Tết, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn… 

Ngoài ra, trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết, nhiều nguồn lực khác đã chung tay chăm lo cho đoàn viên NLĐ. Kết quả, trên 1 triệu đoàn viên NLĐ được chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần, với số tiền và quà trị giá trên 337 tỉ đồng.

Đồng Nai được tặng bằng khen trong chương trình 1 triệu sáng kiến

Ngoài ra, hoạt động trong tháng công nhân năm 2022 đã thu hút trên 134.000 lượt đoàn viên NLĐ tham gia, kinh phí tổ chức khoảng 20,5 tỉ đồng.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến

Trong đó, có một số hoạt động nổi bật như: Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hoà tuyên dương 100 đoàn viên công đoàn tiêu biểu; Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức chuyến về nguồn và trao 200 lá cờ tổ quốc cho ngư dân tại đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), LĐLĐ huyện Tân Phú tổ chức cuộc thi viết về kể chuyện về những tấm gương tiêu biểu trong Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; CĐCS Công ty Pouchen Việt Nam tổ chức Ngày hội gia đình công nhân với hơn 16.000 NLĐ tham gia…

Về phát triển đoàn viên và lập CĐCS, 6 tháng đầu năm đã thành lập mới được 41 CĐCS và phát triển được trên 50.000 đoàn viên. Toàn tỉnh có 2.886 CĐCS với gần 700.000 đoàn viên/745.000 NLĐ. 

Các cấp công đoàn trong tỉnh cũng giới thiệu 1.975 đoàn viên cho các cấp uỷ đảng xem xét kết nạp. Qua đó có 1.021 đoàn viên được kết nạp vào Đảng, trong đó khối doanh nghiệp giới thiệu 365 đoàn viên là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, kết nạp được 28 đảng viên.

Bà Bùi Thị Nhàn - Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bà Bùi Thị Nhàn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến

Chương trình “1 triệu sáng kiến vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” và chiến dịch “Thi đua cao điểm 40 ngày”– do Tổng LĐLĐVN phát động, kết thúc giai đoạn 1 Đồng Nai đã có 30.541 sáng kiến, đứng thứ 5 trên tổng số 83 LĐLĐ các tỉnh, công đoàn ngành. LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng vinh dự là 1 trong 13 đơn vị tiêu biểu xuất sắc toàn quốc được Tổng LĐLĐVN khen tặng về nội dung trên.

Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hoà có ý kiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hoà có ý kiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn xảy ra các vụ ngừng việc tập thể liên quan đến vấn đề nâng lương định kỳ hàng năm, nợ lương, chậm trả lương, tiền thưởng Tết Nguyên đán, cải thiện chất lượng bữa ăn, cắt giảm phụ cấp…

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Huy động nhiều nguồn lực để tham gia xây dựng nhà ở xã hội

TRẦN VƯƠNG |

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cho rằng, muốn phát triển nhà ở xã hội nhất là nhà ở cho công nhân, cần xác định các hệ thống cơ chế chính sách cho doanh nghiệp để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn sự vào cuộc của các địa phương đang có điều kiện, cân đối được chính sách để phát triển nhà ở xã hội.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN thăm, tặng quà người có công tại Phú Thọ

An Trịnh |

Sáng 26.7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022), ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) - cùng đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN tiếp xã giao Phó Đại sứ Cộng hoà Cuba

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 4.4, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tiếp xã giao ông Joy Puentes Saldise - Phó đại sứ Cộng hoà Cuba tại Việt Nam.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Bộ Y tế: Giá thuốc ung thư tại Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế giá thuốc biệt dược gốc tại Việt Nam thuộc vào hàng thấp nhất ASEAN ở hầu hết các nhóm thuốc điều trị chính, như nhóm thuốc Tim mạch thấp hơn Malaysia 12%; thấp hơn Thái Lan 146%; thấp hơn Indonesia 90%, thấp hơn Philippines 52%; Nhóm thuốc điều trị Ung thư thấp hơn Thái Lan 76%; thấp hơn Indonesia 51%, thấp hơn Philippines 50%...

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Huy động nhiều nguồn lực để tham gia xây dựng nhà ở xã hội

TRẦN VƯƠNG |

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cho rằng, muốn phát triển nhà ở xã hội nhất là nhà ở cho công nhân, cần xác định các hệ thống cơ chế chính sách cho doanh nghiệp để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn sự vào cuộc của các địa phương đang có điều kiện, cân đối được chính sách để phát triển nhà ở xã hội.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN thăm, tặng quà người có công tại Phú Thọ

An Trịnh |

Sáng 26.7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022), ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) - cùng đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN tiếp xã giao Phó Đại sứ Cộng hoà Cuba

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 4.4, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tiếp xã giao ông Joy Puentes Saldise - Phó đại sứ Cộng hoà Cuba tại Việt Nam.