Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Hậu Giang

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Sáng ngày 18.11, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã có buổi tiếp xúc gần 200 cử tri tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành; các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã báo cáo kết quả chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp.

 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh Văn Sỹ

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Phụng Hiệp gửi lời cảm ơn đối với sự chăm lo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội dành cho người dân cả nước nói chung và Hậu Giang nói riêng. Đồng thời, nhiều cử tri mong muốn Trung ương xem xét, xét tặng liệt sĩ cho cán bộ đã bị tử vong khi trực tiếp tham gia chống dịch COVID-19.

 
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Văn Sỹ

Cử tri cũng kiến nghị có phương án điều chỉnh giá cả vật tư nông nghiệp, thức ăn gia súc, thuốc thú y ổn định hơn để người nông dân sản xuất có lãi. Quan tâm hơn đến đầu ra, bao tiêu sản phẩm với giá cả phù hợp cho cây mía - loại cây chủ lực của huyện Phụng Hiệp. Tặng bảo hiểm y tế cho Đảng viên được 30 năm tuổi Đảng trở lên; tăng mức hỗ trợ xã hội cho người già; hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP để sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng và giá trị cao hơn.

 
Cử tri phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Sỹ

Cử tri cũng đề nghị chính quyền địa phương xem xét và tích cực hỗ trợ người dân trong việc làm giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất; quan tâm giải quyết vấn đề khan hiếm xăng dầu; tình trạng thiếu thuốc cho các đối tượng có bảo hiểm y tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án làm khu dân cư, khu công nghiệp… để người dân ổn định sản xuất.

 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Văn Sỹ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo đến cử tri những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng 9 tháng của năm 2022 đạt mức cao nhất từ năm 2011 đến nay. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng thông tin đến cử tri những thách thức, khó khăn đang phải đối mặt về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao bảng tượng trưng tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho huyện Phụng Hiệp. Ảnh: Văn Sỹ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, thời gian qua, cơ cấu kinh tế của Hậu Giang chuyển dịch còn chậm, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh còn thấp, đầu tư dàn trải, hạ tầng chưa tương xứng tiềm năng, cơ hội, lợi thế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành tặng quà cho hộ nghèo. Ảnh: Văn Sỹ

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đề xuất điều chỉnh nguồn vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt; tập trung mọi nguồn lực giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đang triển khai. Thường xuyên quan tâm những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân để kịp thời phối hợp giải quyết thấu đáo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng trao đổi nhiều vấn đề đề liên quan đến ý kiến của cử tri đặt ra. Đồng thời, ghi nhận một số ý kiến đề xuất, kiến nghị của bà con cử tri để tiếp tục xem xét, giải quyết.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng 20 phần quà cho hộ nghèo và trao bảng tượng trưng tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết với tổng giá trị 1 tỉ đồng để góp phần chăm lo nhà ở cho người dân.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Cử tri Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng về nhà ở xã hội cho CNLĐ thu nhập thấp

Thành Nhân - Tạ Quang |

Cần Thơ - Chiều 17.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp xúc hơn 300 cử tri 3 quận, huyện Ninh Kiều, Phong Điền và Cái Răng, sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tại Huyện ủy Phong Điền.

Chủ tịch Quốc Hội: Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp

NHÓM PV |

Sau 21 ngày làm việc, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc vào chiều 15.11.

Quốc hội yêu cầu giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nhóm PV |

Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cử tri Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng về nhà ở xã hội cho CNLĐ thu nhập thấp

Thành Nhân - Tạ Quang |

Cần Thơ - Chiều 17.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp xúc hơn 300 cử tri 3 quận, huyện Ninh Kiều, Phong Điền và Cái Răng, sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tại Huyện ủy Phong Điền.

Chủ tịch Quốc Hội: Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp

NHÓM PV |

Sau 21 ngày làm việc, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc vào chiều 15.11.

Quốc hội yêu cầu giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nhóm PV |

Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.