Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn Thủ đô

Vương Trần |

Sáng 28.7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn đại biểu cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2020).

Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động

Theo ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội, thời gian qua, tổ chức công đoàn trên địa bàn thành phố luôn thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động.

Đồng thời, tổ chức công đoàn cũng thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới công nhân, viên chức, người lao động…

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.Hà Nội cho rằng, để thực hiện các quy định trong Bộ Luật Lao động, đề nghị Chính phủ cần có các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật, để đảm bảo thời điểm luật có hiệu lực có thể đi vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho cán bộ công đoàn chủ chốt thủ đô. Ảnh T.Vương
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho cán bộ công đoàn chủ chốt thủ đô. Ảnh T.Vương

Một vấn đề khác được ông Vĩnh nhắc tới đó là cần có hướng dẫn, quy định chi tiết về việc mô tả vị trí việc làm. Hiện nay việc thiết kế công việc cá nhân còn mô tả khái quát, định tính, chưa thực sự cụ thể nên còn có khăn trong việc xác định vị trí việc làm. Cùng với đó, cần có quy định chi tiết về khung năng lực vị trí việc làm. Đồng thời, cần có quy định thống nhất cụ thể trong đánh giá, phân loại viên chức, người lao động….

Cùng nêu kiến nghị về việc này, ông Đinh Quốc Toàn - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng đề xuất cần ban hành các thông tư, nghị định hướng dẫn về Bộ Luật Lao động 2019. Đồng thời, cần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật để thực hiện tốt hơn chức năng đại diện quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động của tổ chức Công đoàn.

Không để xảy ra tranh chấp, ngừng việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, trong suốt thời gian dài của cách mạng, lịch sử Việt Nam sẽ khắc ghi mãi sự kiện ngày 28.7.1929. Ngày này cũng được lấy làm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Công đoàn, tổ chức của công nhân lao động ngày càng lớn mạnh, có đóng góp quan trọng trong suốt tiến trình cách mạng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương và đánh giá cao những cống hiến của tổ chức công đoàn và đặc biệt là tổ chức công đoàn của thủ đô Hà Nội.

“Công nhân lao động của Thủ đô là nòng cốt và điểm tựa của phong trào công nhân lao động cả nước. Đóng góp của đội ngũ cán bộ công đoàn không chỉ với sự nghiệp phát triển của Thủ đô mà còn là đóng góp chung vào việc xây dựng và phát triển đất nước” - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh T.Vương
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh T.Vương

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng cho rằng, nhiệm vụ của Công đoàn trong thời điểm này cũng đặt ra nhiều vấn đề trong bối cảnh mới. Đồng thời, cần phải quan tâm tới vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn để nâng cao kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời rất cần phải đồng bộ với Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Công chức, viên chức…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tổ chức công đoàn của Thủ đô làm tốt công tác nắm chắc tình hình công nhân lao động, tư tưởng, đời sống, công việc, việc thực hiện chế độ chính sách, vấn đề quan hệ lao động tại các khu công nghiệp.

“Đề nghị nắm chắc, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của người lao động đồng thời, không để xảy ra tranh chấp lao động, không để xảy ra đình công. Đây là những vấn đề làm sao trao đổi thẳng thắn với giới chủ, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Mặt khác, cần phải động viên công nhân lao động hăng hái thi đua sản xuất. Có như vậy đời sống công nhân lao động mới được cải thiện” - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh và cho rằng đây không chỉ là kiến thức, kỹ năng mà còn là nghệ thuật trong lãnh đạo công đoàn trong thời kỳ mới.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Nguồn động viên cán bộ Công đoàn tiếp tục phấn đấu

Bảo Hân - Trần Kiều ghi |

Trước thềm lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020 (tối 28.7), phóng viên Báo Lao Động đã có những cuộc trao đổi nhanh với 10 cán bộ Công đoàn (CB CĐ) xuất sắc sẽ được trao giải. Qua chia sẻ, các CBCĐ đều cho rằng, Giải thưởng Nguyễn Văn Linh chính là một nguồn động lực động viên CBCĐ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong quá trình công tác vì sự phát triển của doanh nghiệp và tổ chức CĐ.

Cán bộ công đoàn ưu tú dâng hương báo công với đồng chí Nguyễn Văn Linh

Tú Quỳnh |

Sáng 28.7, đúng dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2020) Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng 10 đồng chí cán bộ công đoàn tiêu biểu được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh và lãnh đạo Tỉnh uỷ Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng niệm và báo công trước anh linh đồng chí Nguyễn Văn Linh tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Công đoàn Việt Nam trước yêu cầu đổi mới

​Ngọ Duy Hiểu - ​Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN |

Trải qua 91 năm hình thành và phát triển (1929 - 2020), Công đoàn Việt Nam (CĐVN) đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam. Trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ đất nước; trước nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ xuất hiện, đòi hỏi CĐVNphải tiếp tục đổi mới với tầm mức cao hơn, đột phá hơn. Đây là nhu cầu tự thân của tổ chức, là đòi hỏi của đoàn viên, người lao động, là mệnh lệnh của cuộc sống.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Nguồn động viên cán bộ Công đoàn tiếp tục phấn đấu

Bảo Hân - Trần Kiều ghi |

Trước thềm lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020 (tối 28.7), phóng viên Báo Lao Động đã có những cuộc trao đổi nhanh với 10 cán bộ Công đoàn (CB CĐ) xuất sắc sẽ được trao giải. Qua chia sẻ, các CBCĐ đều cho rằng, Giải thưởng Nguyễn Văn Linh chính là một nguồn động lực động viên CBCĐ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong quá trình công tác vì sự phát triển của doanh nghiệp và tổ chức CĐ.

Cán bộ công đoàn ưu tú dâng hương báo công với đồng chí Nguyễn Văn Linh

Tú Quỳnh |

Sáng 28.7, đúng dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2020) Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng 10 đồng chí cán bộ công đoàn tiêu biểu được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh và lãnh đạo Tỉnh uỷ Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng niệm và báo công trước anh linh đồng chí Nguyễn Văn Linh tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Công đoàn Việt Nam trước yêu cầu đổi mới

​Ngọ Duy Hiểu - ​Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN |

Trải qua 91 năm hình thành và phát triển (1929 - 2020), Công đoàn Việt Nam (CĐVN) đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam. Trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ đất nước; trước nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ xuất hiện, đòi hỏi CĐVNphải tiếp tục đổi mới với tầm mức cao hơn, đột phá hơn. Đây là nhu cầu tự thân của tổ chức, là đòi hỏi của đoàn viên, người lao động, là mệnh lệnh của cuộc sống.