Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định: Một số tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu

Phạm Đông |

Sau khoảng 3 tiếng khai mạc, nhiều Tổ bầu cử trên cả nước có số cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% trong danh sách, có nhiều địa phương có tỉ lệ đi bầu cao.

Hôm nay (23.5), hơn 69 triệu cử tri cả nước thực hiện quyền công dân của mình tại 84.767 khu vực bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, từ sáng nay, trên phạm vi cả nước, các Tổ bầu cử đã đồng loạt tiến hành lễ khai mạc bầu cử theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo lễ khai mạc diễn ra trang trọng, đảm bảo gọn nhẹ để phòng, chống dịch COVID-19 và được cử tri đồng tình hưởng ứng tham dự.

Một số điểm bầu cử ở một số địa phương (như Vĩnh Long) tiến hành khai mạc và bỏ phiếu bắt đầu từ 5h-5h30 ở các khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trong ngày bầu cử, để đảm bảo cử tri ở đơn vị này có thể tham gia bầu cử.

Tính đến 10h cùng ngày, đã có một số Tổ bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% trong danh sách, có nhiều địa phương có tỉ lệ đi bầu cao.

Cụ thể, có 23/1.021 Tổ bầu cử của tỉnh Trà Vinh có 100% cử tri đi bầu, trong đó có 1 tổ hoàn thành sớm nhất lúc 6h50 (tổ trong lực lượng công an); khu vực bỏ phiếu số 10 của Thị trấn Gia Khánh, tỉnh Vĩnh Phúc; 2 Tổ bầu cử ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Tại các khu vực bỏ phiếu, các đơn vị phụ trách an ninh, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương được triển khai nghiêm túc 24/24. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đến 10h chưa có vấn đề bất thường xảy ra.

Trả lời phóng viên tại Trung tâm Báo chí (Nhà Quốc hội) Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, báo cáo từ 63 tỉnh, thành lúc này cho thấy việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND diễn ra theo đúng kế hoạch, tất cả mọi khu vực bầu cử đều được tổ chức rất đúng pháp luật, bảo đảm trang trọng và công việc diễn ra thuận lợi, chưa có bất kỳ vấn đề gì các địa phương đề nghị phải xử lý và hướng dẫn.

Ông Định cũng thông tin, đúng 7h, hầu hết các địa điểm tổ bầu cử trên cả nước tiến hành khai mạc trọng thể, long trọng. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền ở địa phương, Trung ương, MTTQ, đoàn thể, giới chức sắc tôn giáo, người cao tuổi, thanh niên đủ 18 tuổi lần đầu đi bầu cử hầu hết được mời bầu lá phiếu đầu tiên.

“Không khí bầu cử hết sức vui vẻ. Nhân dân rất phấn khởi, hăng hái đi bầu cử”- ông Định nói và cho biết báo cáo sơ bộ của các địa phương cho thấy một số tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại KCN Bắc Thăng Long

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 23.5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại tổ bầu cử số 8 - Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), đồng thời Chủ tịch Quốc hội đã động viên cán bộ y tế, người bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 qua hình thức trực tuyến.

Hà Nội: Cử tri 100 tuổi xúc động khi thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử

Tùng Giang - Hải Nguyễn |

Cụ bà Trần Thị Thắm (sinh năm 1921) là cử tri cao tuổi đặc biệt của tổ bầu cử số 2 thuộc phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) khi đã bước sang tuổi 100.

Cử tri Hà Nội nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào ngày hội

Tùng Giang - Phạm Đông |

Ngày 23.5, cùng với cả nước, các cử tri của TP.Hà Nội cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu bầu chọn các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua lá phiếu bầu cử, người dân gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên, chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của mình.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại KCN Bắc Thăng Long

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 23.5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại tổ bầu cử số 8 - Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), đồng thời Chủ tịch Quốc hội đã động viên cán bộ y tế, người bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 qua hình thức trực tuyến.

Hà Nội: Cử tri 100 tuổi xúc động khi thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử

Tùng Giang - Hải Nguyễn |

Cụ bà Trần Thị Thắm (sinh năm 1921) là cử tri cao tuổi đặc biệt của tổ bầu cử số 2 thuộc phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) khi đã bước sang tuổi 100.

Cử tri Hà Nội nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào ngày hội

Tùng Giang - Phạm Đông |

Ngày 23.5, cùng với cả nước, các cử tri của TP.Hà Nội cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu bầu chọn các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua lá phiếu bầu cử, người dân gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên, chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của mình.