Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Song Minh |

Sáng 25.8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sang thăm Việt Nam.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26.8.2021, theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Chuyên cơ Air Force 2 chở Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến sân bay Nội Bài, Hà Nội vào tối 24.8. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đón một vị Phó tổng thống Mỹ sang thăm chính thức.

Việt Nam là điểm đến thứ hai trong chuyến công du Đông Nam Á của bà Kamala Harris, sau Singapore. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nhấn mạnh, Đông Nam Á đóng vai trò quan trọng đối với người dân Mỹ, sự thịnh vượng và an ninh của Mỹ. Chuyến thăm của bà Kamala Harris sẽ tập trung vào việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, sáng 25.8. Ảnh: TTXVN

Ngày 24.8, trước khi kết thúc chuyến thăm Singapore và lên đường thăm Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh tầm nhìn của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khẳng định khu vực này là ưu tiên của Mỹ và có vai trò quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, sáng 25.8. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, sáng 25.8. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, sáng 25.8. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, sáng 25.8. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Singapore, Phó Tổng thống Harris cho hay, Mỹ sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở, thúc đẩy lợi ích của Mỹ cũng như lợi ích của các đối tác và đồng minh. Ngoài việc làm sâu sắc hơn các mối quan hệ song phương chặt chẽ, Mỹ cũng sẽ làm việc đa phương, thông qua các thể chế lâu đời, như ASEAN - trung tâm trong cấu trúc của khu vực.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Phó Tổng thống Mỹ đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Hải Anh |

Tối 24.8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

Phát biểu quan trọng của Phó Tổng thống Mỹ trước khi thăm Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngày 24.8, trước khi kết thúc chuyến thăm Singapore và lên đường thăm Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh tầm nhìn của Mỹ đối với khu vực.

Kết quả chuyến thăm Singapore của Phó Tổng thống Mỹ

Song Minh |

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết trong cuộc họp báo chung với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 23.8 rằng, Mỹ và Singapore đang tiến vào các lĩnh vực hợp tác mới bao gồm hợp tác an ninh mạng, khí hậu và kinh tế.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Tổng thống Mỹ đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Hải Anh |

Tối 24.8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

Phát biểu quan trọng của Phó Tổng thống Mỹ trước khi thăm Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngày 24.8, trước khi kết thúc chuyến thăm Singapore và lên đường thăm Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh tầm nhìn của Mỹ đối với khu vực.

Kết quả chuyến thăm Singapore của Phó Tổng thống Mỹ

Song Minh |

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết trong cuộc họp báo chung với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 23.8 rằng, Mỹ và Singapore đang tiến vào các lĩnh vực hợp tác mới bao gồm hợp tác an ninh mạng, khí hậu và kinh tế.