Phó Chủ tịch nước thăm Đồn Biên phòng, tham gia trồng rừng tại mũi Cà Mau

Tạ Quang |

Cà Mau - Tại buổi thăm và làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Đồn Biên phòng Rạch Gốc cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển, duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, tăng cường công tác quản lý của cấp ủy, chỉ huy, đơn vị an toàn tuyệt đối….

Chiều 27.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Rạch Gốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau).

Tại buổi thăm và làm việc, Chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã báo cáo với đoàn công tác về đặc điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2023 đến nay của đơn vị.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Đức
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tạ Quang

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được trong thời gian qua của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau nói chung và Đồn Biên phòng Rạch Gốc nói riêng.

Phó chủ tịch nước đề nghị Đồn Biên phòng Rạch Gốc cần tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Đức
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tạ Quang

Ngoài ra, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển, duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, tăng cường công tác quản lý của cấp ủy, chỉ huy, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Song, phải tổ chức lực lượng, phương tiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường các biện pháp công tác nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra, vào khu vực biên giới biển và tại các công trình dự án trên khu vực biên giới biển do đơn vị quản lý.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại biểu tham gia trồng rừng tại mũi Cà Mau. Ảnh: Tạ Quang
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại biểu tham gia trồng rừng tại mũi Cà Mau. Ảnh: Tạ Quang

Tập trung xây dựng cấp ủy đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của các cấp về công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; kết hợp huấn luyện quân sự, nghiệp vụ với giáo dục chính trị; giáo dục chính trị với quản lý tư tưởng bộ đội; từng bước nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ, chiến sĩ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khảo sát tuyến rừng phòng hộ ven biển Cà Mau. Ảnh: Tạ Quang
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khảo sát tuyến rừng phòng hộ ven biển Cà Mau. Ảnh: Tạ Quang

Phát huy truyền thống gắn bó mật thiết với nhân dân với các phong trào thi đua, tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ biên phòng trong lòng nhân dân…

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước đã tham dự lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 và tham gia hoạt động trồng rừng tại Khu du lịch Mũi Cà Mau, khảo sát tuyến xuyên rừng khu vực bãi bồi Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau).

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Một huyện tại Cà Mau không có hội đồng thi tốt nghiệp THPT

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Cà Mạu có 17 điểm thi (7 điểm thi tại TP.Cà Mau; còn lại tại các huyện, trừ huyện Ngọc Hiển), với 413 phòng thi.

Phó Chủ tịch nước dự Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên 2023 tại Cà Mau

Tạ Quang |

Cà Mau - Sáng ngày 27.5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Ngành tôm gặp khó, Chủ tịch Cà Mau triệu tập cuộc họp tháo gỡ

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình hình xuất khẩu thủy sản khó khăn, giá tôm nguyên liệu liên tiếp giảm mạnh ngày 22.5, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chủ trì cuộc họp bàn biện pháp tháo gỡ.

Thời tiết, đường đi, vùng ảnh hưởng của siêu bão Mawar

Song Minh |

Siêu bão Mawar tiếp tục suy yếu trên biển Philippines vào tối 28.5, nhưng cơ quan thời tiết cảnh báo vùng ảnh hưởng của bão sẽ bao phủ khu vực rộng lớn hơn.

Hé lộ năng lực chủ dự án nhà ở xã hội gần 1.600 tỉ đồng tại Hải Phòng

Thanh Giang |

Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) đã khởi công dự án nhà ở xã hội gần 1.600 tỉ đồng tại TP. Hải Phòng. Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản SHP đạt 6.791,04 tỉ đồng, tổng dư nợ gốc các tổ chức tín dụng còn 671,58 tỉ đồng.

Kpop còn lại gì nếu không có Blackpink và BTS

Huyền Chi |

Chỉ trong vài năm, Kpop đã đột phá và trở thành một hiện tượng văn hóa trên toàn cầu. Kỷ nguyên mới được mở ra nhờ sự tiên phong của Blackpink và BTS.

Dự báo thời tiết hôm nay 29.5: Nắng nóng gay gắt quay trở lại

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.5, Bắc Bộ và Trung Bộ vào đợt nắng nóng mới, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Nga xác nhận phương Tây vẫn tích cực mua dầu khí bất chấp lệnh trừng phạt

Thanh Hà |

Các quốc gia phương Tây không ngừng mua năng lượng của Nga bất chấp các biện pháp trừng phạt chưa từng có mà Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang áp đặt với Nga. 

Một huyện tại Cà Mau không có hội đồng thi tốt nghiệp THPT

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Cà Mạu có 17 điểm thi (7 điểm thi tại TP.Cà Mau; còn lại tại các huyện, trừ huyện Ngọc Hiển), với 413 phòng thi.

Phó Chủ tịch nước dự Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên 2023 tại Cà Mau

Tạ Quang |

Cà Mau - Sáng ngày 27.5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Ngành tôm gặp khó, Chủ tịch Cà Mau triệu tập cuộc họp tháo gỡ

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình hình xuất khẩu thủy sản khó khăn, giá tôm nguyên liệu liên tiếp giảm mạnh ngày 22.5, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chủ trì cuộc họp bàn biện pháp tháo gỡ.