Phó Chủ tịch nước khảo sát công tác phòng chống COVID-19 trên biên giới

Thanh Mai |

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát công tác phòng chống COVID-19 trên biên giới ở An Giang.

Ngày 7.6, bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dẫn đầu đoàn công tác khảo sát công tác phòng chống COVID-19 trên biên giới huyện Tri Tôn. Đây là địa phương đặc thù của tỉnh An Giang, vừa có đồi núi, biên giới và có đông đảo đồng bào Khmer cộng cư.

Phó Chủ tịch Nước khảo sát công tác phòng chống COVID-19 trên biên giới huyện Tri Tôn. Ảnh: Trung Hiếu
Phó Chủ tịch nước khảo sát công tác phòng chống COVID-19 trên biên giới huyện Tri Tôn. Ảnh: Trung Hiếu

Sau khi trực tiếp khảo sát công tác phòng chống COVID – 19 tại các chốt phòng, chống dịch bệnh số 6, 7, 8, 9 thuộc Đồn biên phòng Vĩnh Gia, Lạc Qưới, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chia sẻ những khó khăn và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 nơi tuyến đầu biên giới. Phó Chủ tịch nước mong muốn, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới; phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác kiểm soát biên giới, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép.

Phó Chủ tịch Nước tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống COVID-19 trên biên giới. Ảnh: Trung Hiếu
Phó Chủ tịch nước tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống COVID-19 trên biên giới. Ảnh: Trung Hiếu

Sau chuyến khảo sát, Phó Chủ tịch nước có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang. Đánh giá cao kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã đạt được trong thời gian qua, Phó chủ tịch nước đề nghị tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phó Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh đến hoạt động với tâm thế chủ động. Đó là chủ động xây dựng các phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cụ thể, chi tiết..., kịp thời ứng phó, xử lý, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống một cách chủ động.

Trao hỗ trợ gia đình chính sách và học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: Trung Hiếu
Phó Chủ tịch nước trao hỗ trợ gia đình chính sách và học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: Trung Hiếu

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị An Giang tập trung và xây dựng tốt hơn nữa công tác xây dựng thế trận lòng dân. Đó là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân để cùng các lực lượng chính quy chiến đấu và chiến thắng thế trận “chống dịch như chống giặc”.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã trao hỗ trợ tỉnh An Giang trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 và tặng quà gia đình chính sách, học sinh nghèo với số tiền là 2 tỷ đồng.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp ở Bình Dương chung tay cùng Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 được ra mắt, các cấp công đoàn ở Bình Dương đã phát đi thư kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, mạnh thường quân, người lao động cùng chung tay đóng góp.

Cen Group ủng hộ 5 tỉ đồng vào Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19

Ánh Lâm |

Tối 5.6.2021, Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 chính thức ra mắt tại Hà Nội. Tham dự sự kiện, Tập đoàn Cen Group tài trợ 5 tỉ đồng cho Quỹ để chung tay cùng Chính phủ mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước để tiêm chủng cho người dân, đẩy lùi đại dịch.

Người dân ủng hộ sự ra đời của Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

Phạm Đông |

Trao đổi với Lao Động người dân đều hết lòng ủng hộ sự ra đời của Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 với kỳ vọng cuộc chiến chống dịch của Việt Nam nhất định thành công.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Doanh nghiệp ở Bình Dương chung tay cùng Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 được ra mắt, các cấp công đoàn ở Bình Dương đã phát đi thư kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, mạnh thường quân, người lao động cùng chung tay đóng góp.

Cen Group ủng hộ 5 tỉ đồng vào Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19

Ánh Lâm |

Tối 5.6.2021, Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 chính thức ra mắt tại Hà Nội. Tham dự sự kiện, Tập đoàn Cen Group tài trợ 5 tỉ đồng cho Quỹ để chung tay cùng Chính phủ mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước để tiêm chủng cho người dân, đẩy lùi đại dịch.

Người dân ủng hộ sự ra đời của Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

Phạm Đông |

Trao đổi với Lao Động người dân đều hết lòng ủng hộ sự ra đời của Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 với kỳ vọng cuộc chiến chống dịch của Việt Nam nhất định thành công.