Phó Chủ tịch Nước ghi sổ mừng nhân dịp Nhà vua Nhật Bản lên ngôi

Hải Anh |

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ tin tưởng nhân dân Nhật Bản sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ Lệnh Hòa.

Ngày 6.5, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội ghi sổ mừng nhân dịp Nhà vua Nhật Bản Naruhito lên ngôi.

Trong sổ mừng, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi lời chúc tới Nhà vua, Hoàng gia và nhân dân Nhật Bản, bày tỏ tin tưởng nhân dân Nhật Bản sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ Lệnh Hòa, đồng thời khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn cùng Nhật Bản phát triển hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới .

Trước đó, ngày 1.5, nhân dịp Hoàng Thái tử Naruhito lên ngôi trở thành Nhà vua Nhật Bản với niên hiệu Lệnh Hòa, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng tới Nhà vua Naruhito.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Chuichi Date và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima.

Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi điện mừng tới Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi Điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono.

Việt Nam - Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao ngày  21.9.1973. 

Khuôn khổ quan hệ giữa hai nước không ngừng được nâng cấp với nội dung hợp tác ngày càng sâu rộng. Hai nước nhất trí thiết lập quan hệ "Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á" vào năm 2014.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Nhà vua Nhật Bản lên ngôi

H.Liên |

Nhân dịp Nhà vua Nhật Bản Naruhito lên ngôi, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi thư, điện chúc mừng.

Hai nghi lễ chính trong ngày tân Nhật hoàng Naruhito lên ngôi

Thanh Hà |

Nhật hoàng Naruhito chính thức lên ngôi ngày 1.5, đánh dấu sự khởi đầu của triều đại Lệnh Hòa, sau khi cha của ông - Nhật hoàng Akihito thoái vị một ngày trước đó.

Nhật Bản kêu gọi doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư sang Việt Nam

Hải Chung |

Trong khuôn khổ Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - Bắc Trung Bộ”, sáng 26.4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Umeda Kunio.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Nhà vua Nhật Bản lên ngôi

H.Liên |

Nhân dịp Nhà vua Nhật Bản Naruhito lên ngôi, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi thư, điện chúc mừng.

Hai nghi lễ chính trong ngày tân Nhật hoàng Naruhito lên ngôi

Thanh Hà |

Nhật hoàng Naruhito chính thức lên ngôi ngày 1.5, đánh dấu sự khởi đầu của triều đại Lệnh Hòa, sau khi cha của ông - Nhật hoàng Akihito thoái vị một ngày trước đó.

Nhật Bản kêu gọi doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư sang Việt Nam

Hải Chung |

Trong khuôn khổ Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - Bắc Trung Bộ”, sáng 26.4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Umeda Kunio.