Phó Chủ tịch Đắk Lắk giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Theo vov |

Ông Nguyễn Hải Ninh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ngày 4.3, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Hải Ninh, sinh ngày 24.1.1976 tại tỉnh Hưng Yên, từng giữ chức Vụ trưởng, Thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ngày 7.11.2014, ông được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk từ 2014 đến tháng 3.2019.

Theo vov
TIN LIÊN QUAN

Mang “Tết Sum vầy” đến người lao động nghèo

HỮU LONG |

Đã thành thông lệ dịp cuối năm, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa nhằm chăm lo Tết đối với CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những hoạt động của tổ chức công đoàn đã tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp, giúp CNVCLĐ có thêm nhiều động lực làm việc trong những ngày giáp Tết.

Thăm và tặng quà công nhân lao động khó khăn tỉnh Bắc Kạn

Quế Chi |

Chiều 22.12, tại Cty TNHH May Công nghiệp Bắc Kạn, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bắc Kạn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk lên tiếng việc không có bằng đại học

Hữu Long |

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk xác nhận ông không được cấp bằng đại học. Ông Nguyễn Thanh Hiệp cho rằng, việc mình không được cấp bằng đại học là do yếu tố lịch sử. Ngay trong hồ sơ kê khai lý lịch, ông cũng khai rõ đã học đại học lâm nghiệp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mang “Tết Sum vầy” đến người lao động nghèo

HỮU LONG |

Đã thành thông lệ dịp cuối năm, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa nhằm chăm lo Tết đối với CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những hoạt động của tổ chức công đoàn đã tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp, giúp CNVCLĐ có thêm nhiều động lực làm việc trong những ngày giáp Tết.

Thăm và tặng quà công nhân lao động khó khăn tỉnh Bắc Kạn

Quế Chi |

Chiều 22.12, tại Cty TNHH May Công nghiệp Bắc Kạn, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bắc Kạn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk lên tiếng việc không có bằng đại học

Hữu Long |

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk xác nhận ông không được cấp bằng đại học. Ông Nguyễn Thanh Hiệp cho rằng, việc mình không được cấp bằng đại học là do yếu tố lịch sử. Ngay trong hồ sơ kê khai lý lịch, ông cũng khai rõ đã học đại học lâm nghiệp.