Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội Bùi Sỹ Lợi: Nếu còn thuốc trừ sâu trong lòng đất, yêu cầu Nicotex Thanh Thái khai đào

XUÂN HÙNG - QUÁCH DU |

Người dân nghi ngờ còn ít nhất 3 điểm chôn thuốc trừ sâu trong khuôn viên Cty CP Nicotex Thanh Thái (huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá) và đề nghị tiếp tục khai đào.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã nhiều lần chỉ đạo tiếp tục đào những điểm người dân chỉ nhưng không hiểu sao, sự việc cứ bị khất lần. Và bất thường, toàn bộ khuôn viên của “Cty thuốc sâu” này đang rục rịch được chuyển cho đơn vị khác.

ĐBQH đề nghị tiếp tục đào

Ngày 1.10, tại UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Định.

Tham gia hội nghị có ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, bà Cao Thị Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cùng lãnh đạo huyện và đông đảo cử tri các xã, thị trấn. Tại hội nghị, đại diện cử tri xã Yên Lâm phản ánh: Cty CP Nicotex Thanh Thái, trước kia thuộc vùng đất của Bộ Quốc phòng, có độ dốc cao, nghiêng về xã Cẩm Vân (huyện Cẩm Thủy) và xã Yên Lâm (huyện Yên Định).

Với ngành nghề chính là sang chiết thuốc bảo vệ thực vật, Cty này đã lợi dụng, tiến hành chôn thuốc trừ sâu xuống đất trong khuôn viên Cty nhiều năm liền. Đến năm 2013, bị nhân dân và các cơ quan chức năng phát hiện, sau đó, đã bị xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, theo phản ảnh của nhân dân, một số vị trí trong khuôn viên Cty có ít nhất 3 điểm vẫn đang chôn lấp thuốc trừ sâu và chất thải nguy hại nhưng chưa được khai đào. Mặc dù nhân dân, chính quyền địa phương đã nhiều lần báo cáo, kiến nghị đến chính quyền cấp trên, đến nay, việc khai đào những địa điểm còn ngờ vực vẫn chưa được tiến hành.

Gần đây, Cty này có động thái chuyển nhượng khu vực đất của Cty cho một đơn vị khác, trong khi đó, vấn đề ô nhiễm môi trường tại đây vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Điều này, gây hoang mang, hoài nghi cho nhân dân sống gần khu vực của Cty. Liệu đây, có phải là một hình thức để Cty thoái thác trách nhiệm? - cử tri đặt câu hỏi.

Sau khi lắng nghe đề xuất của cử tri xã Yên Lâm, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị Văn phòng đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng tổng hợp, báo cáo cụ thể vấn đề trên đến ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ TNMT.

Tại hội nghị, ông Lợi cũng nêu thêm, nếu thuốc trừ sâu đang còn trong lòng đất thì yêu cầu Cty khai đào lên, xử lý, tránh trường hợp sau này thuốc ngấm trong đất, ảnh hưởng đến đời sống cũng như sức khỏe của người dân. “Với mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ TNMT cần vào cuộc, xử lý dứt điểm” - ông Lợi nói.

Vì sao cứ lần lữa?

Tại hội nghị này, đại diện người dân chỉ rõ 3 điểm nghi còn chôn thuốc trừ sâu và chấp nhận “đánh cược” khi cam kết nếu đào 3 điểm trên mà không thấy thuốc trừ sâu nhân dân sẽ không khiếu kiện gì thêm. Hội nghị thống nhất đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá cấp kinh phí khai đào 3 điểm trên; trường hợp có thuốc trừ sâu thì Cty Nicotex phải chịu bồi hoàn toàn bộ kinh phí khai đào, xử lý môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cty Nicotex đã chấp thuận phương án này.

Sau hội nghị này, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định chỉ đạo Sở TNMT tổ chức thực hiện khai đào theo kiến nghị của nhân dân. Vậy nhưng quá thời hạn quy định, Sở TNMT vẫn không thể thực hiện được.

Ngày 18.8, trả lời câu hỏi của PV Báo Lao Động về sự việc này, bà Nguyễn Thị Thuỷ - Phó GĐ Sở TNMT Thanh Hoá - cho rằng, sở dĩ không thực hiện khai đào theo chỉ đạo của UBND tỉnh được vì khi chuẩn bị thực hiện thì ông GĐ Cty CP Nicotex… ốm.

Tiếp đó, từ tháng 8 đến nay, người dân liên tục phản ánh. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá là ông Phạm Đăng Quyền và Lê Anh Tuấn tiếp tục có chỉ đạo phải khai đào vậy nhưng sự việc vẫn giậm chân tại chỗ.

Theo tìm hiểu của Lao Động, đang có những động thái chuyển toàn bộ khuôn viên Cty này cho một đơn vị khác. Người dân ngày càng băn khoăn, nghi ngờ còn số lượng lớn chất độc hại được chôn lấp nên mới có sự lần lữa, có dấu hiệu “ai đó” đang tìm cách “thoát” cho Cty Nicotex. Ông Cáp Văn Quân (đại diện người dân) nói thẳng: “Địa điểm chúng tôi đã chỉ rõ, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo, vậy sao không thực hiện khai đào?”.

XUÂN HÙNG - QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.