Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Chiều 1.7 Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đối với Đại tá Trần Hải Quân.

Đại tá Trần Hải Quân trước đó là Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Tổ chức Công an Thành phố Hà Nội. Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Đại tá Trần Hải Quân là Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn khẳng định, đây là sự ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Đại tá Trần Hải Quân trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND.

Đồng thời đề nghị trên cương vị mới, Đại tá Trần Hải Quân cần tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm, truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND nói chung, Công an Quảng Bình nói riêng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cũng đã trao quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Nguyễn Quốc Tường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bổ nhiệm người phụ trách Sở GDĐT Sơn La

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Huy Hoàng vừa được điều động bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT Sơn La.

Ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Báo VietNamNet

PV |

Sáng nay (17.6), ông Phạm Anh Tuấn - Phụ trách chức vụ Tổng Biên tập báo VietNamNet đã được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập.

Giám đốc Công an Nghệ An nói về vụ bắt xăng dầu giả của Trịnh Sướng

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Nói về vụ buôn bán xăng dầu giả của "đại gia" Trịnh Sướng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu nhận định, để bắt được một vụ xăng dầu giả là rất khó vì phải mất nhiều thời gian và phải bắt quả tang.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bổ nhiệm người phụ trách Sở GDĐT Sơn La

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Huy Hoàng vừa được điều động bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT Sơn La.

Ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Báo VietNamNet

PV |

Sáng nay (17.6), ông Phạm Anh Tuấn - Phụ trách chức vụ Tổng Biên tập báo VietNamNet đã được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập.

Giám đốc Công an Nghệ An nói về vụ bắt xăng dầu giả của Trịnh Sướng

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Nói về vụ buôn bán xăng dầu giả của "đại gia" Trịnh Sướng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu nhận định, để bắt được một vụ xăng dầu giả là rất khó vì phải mất nhiều thời gian và phải bắt quả tang.