Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy làm Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Ngày 8.7, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Thượng tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy được điều động giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kết thúc biệt phái sĩ quan Công an nhân dân và bổ nhiệm Thượng tá Huỳnh Hoài Hận, nguyên Trưởng Công an huyện Châu Thành biệt phái giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng kết thúc biệt phái và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng đồng chí Thượng tá Huỳnh Hoài Hận vừa được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh. Mong rằng đồng chí Thượng tá Huỳnh Hoài Hận tiếp tục nêu cao bản lĩnh chính trị, ý thức nêu gương của người đứng đầu, phát huy tinh thần trách nhiệm và năng lực, sở trường công tác của bản thân để cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Tuyên truyền Công ước 105 tới gần 300 cán bộ công đoàn

Mai Dung |

Gần 300 cán bộ công đoàn tham gia tuyên truyền Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức sáng 8.7.

Thêm 2 cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội bị khởi tố

Việt Dũng |

Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Dung bị điều tra về sai phạm trong đấu thầu liên quan đến mua thiết bị y tế mùa dịch COVID-19, xảy ra tại CDC Hà Nội.

Cách trả lương theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức

Minh Phương |

Một trong những cải cách về chính sách tiền lương từ năm 2021 là “trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm” (theo Nghị quyết 27-NQ/TW).  Vậy trả lương theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức thế nào?.

Cán bộ thuế bắt dân chi 15 triệu đồng để khỏi nhận án phạt

BẢO TRUNG |

Nghĩa đã bắt bà V. chi tổng cộng 15 triệu đồng để khỏi phải đóng mức phạt cao ngất ngưỡng do đối tượng này tự đưa ra...

Vụ cán bộ phường bị đánh: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Bình vào cuộc

Đặng Luân |

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Bình vào cuộc xác minh, giải quyết theo quy trình nội dung tố cáo của anh Vũ Văn Pho, cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong sau sự việc anh này bị vợ cựu chủ tịch phường thuê người hành hung.

Tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ công đoàn

Nguyễn Thị Mơ |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh và cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Phó Thủ tướng: “Loại bỏ những cán bộ có hành vi bảo kê cho buôn lậu”

Mai Dung |

"Không có vùng cấm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả" là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc kiểm tra công tác cải cách hành chính, chống buôn lậu, gian lận thương mại tại TP.Hải Phòng.

Bảo hiểm MIC Quảng Bình: Tự ý bổ nhiệm cán bộ của... cơ quan khác

LÊ PHI LONG |

Dư luận Quảng Bình đang xôn xao việc Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Bình - một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - làm lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh một chi nhánh trên địa bàn, nhưng người này lại đang đương chức, đang làm việc cho một công ty khác.

Hải Phòng: Tuyên truyền Công ước 105 tới gần 300 cán bộ công đoàn

Mai Dung |

Gần 300 cán bộ công đoàn tham gia tuyên truyền Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức sáng 8.7.

Thêm 2 cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội bị khởi tố

Việt Dũng |

Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Dung bị điều tra về sai phạm trong đấu thầu liên quan đến mua thiết bị y tế mùa dịch COVID-19, xảy ra tại CDC Hà Nội.

Cách trả lương theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức

Minh Phương |

Một trong những cải cách về chính sách tiền lương từ năm 2021 là “trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm” (theo Nghị quyết 27-NQ/TW).  Vậy trả lương theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức thế nào?.

Cán bộ thuế bắt dân chi 15 triệu đồng để khỏi nhận án phạt

BẢO TRUNG |

Nghĩa đã bắt bà V. chi tổng cộng 15 triệu đồng để khỏi phải đóng mức phạt cao ngất ngưỡng do đối tượng này tự đưa ra...

Vụ cán bộ phường bị đánh: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Bình vào cuộc

Đặng Luân |

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Bình vào cuộc xác minh, giải quyết theo quy trình nội dung tố cáo của anh Vũ Văn Pho, cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong sau sự việc anh này bị vợ cựu chủ tịch phường thuê người hành hung.

Tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ công đoàn

Nguyễn Thị Mơ |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh và cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Phó Thủ tướng: “Loại bỏ những cán bộ có hành vi bảo kê cho buôn lậu”

Mai Dung |

"Không có vùng cấm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả" là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc kiểm tra công tác cải cách hành chính, chống buôn lậu, gian lận thương mại tại TP.Hải Phòng.

Bảo hiểm MIC Quảng Bình: Tự ý bổ nhiệm cán bộ của... cơ quan khác

LÊ PHI LONG |

Dư luận Quảng Bình đang xôn xao việc Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Bình - một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - làm lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh một chi nhánh trên địa bàn, nhưng người này lại đang đương chức, đang làm việc cho một công ty khác.