Philippines cấp tập điều tàu chở rác thải trả về Canada

Hải Anh |

Philippines - một trong hai quốc gia Đông Nam Á đang mạnh mẽ phản đối việc nhận rác thải từ các quốc gia giàu có, đã chuyển 69 container chứa rác bất hợp pháp về Canada hôm thứ Sáu (31.5).

Bà Wilma Eisma - quan chức phụ trách cảng Vịnh Subic cho biết, nhiều tấn rác  đã được chuyển lên tàu chở hàng M/V Bavaria trong đêm và sẽ đi chuyển trong vòng 20 ngày tới thành phố cảng Vancouver của Canada. Theo bà, tàu Bavaria sẽ dừng tại một cảng ở Đài Loan (Trung Quốc) trước khi đến Canada.

Các nhà hoạt động môi trường, trong đó có các thành viên từ nhóm Greenpeace và EcoWaste Coalition đã chào đón việc tàu Bavaria đến vịnh Subic trong ngày 30.5. Các nhà hoạt động đi thuyền nhỏ và phát thông điệp: "Philippines không phải là bãi rác".

Tàu chở hàng M/V Bavaria. Ảnh: AP.
Tàu chở hàng M/V Bavaria. Ảnh: AP.

Cách đây ít lâu, Tổng thống Rodrigo Duterte dọa sẽ gửi lại 103 container rác thải được vận chuyển đến Philippines giai đoạn 2013 đến 2014 với giấy tờ ghi là phế liệu nhựa có thể tái chế. Một số thùng rác đã được xử lý, trong đó có việc đổ ra bãi rác. Còn lại 69 container rác thải điện tử, rác thải sinh hoạt, trong đó có cả tã lót đã qua sử dụng, tại 2 cảng ở Philippines.

Chính phủ Philippines đã triệu hồi đại sứ và lãnh sự của nước này tại Canada về nước vào đầu tháng 5 do Ottawa không tuân thủ thời hạn lấy lại rác thải trước 15.5.

Vấn đề rác thải đã trở thành điểm nóng trong quan hệ song phương Philippines - Canada, đặc biệt dưới thời ông Duterte khi ông nhậm chức giữa năm 2016.

Hai nước đã tìm cách giải quyết vấn đề này trong nhiều năm. Năm 2017, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho hay, các vấn đề pháp lý để ngăn chặn việc trả lại các container rác đã được giải quyết.

Tuy nhiên, việc này đã bị trì hoãn bất chấp việc Canada nhiều lần khẳng định sẵn sàng nhận lại số rác mà theo ông Trudeau là đã bị chuyển đến Manila theo thỏa thuận thương mại tư nhân.

phát thông điệp: “Philippines không phải là bãi rác“. Ảnh: AP.
Các nhà hoạt động môi trường phát thông điệp: “Philippines không phải là bãi rác“. Ảnh: AP.

Tuần trước, Bộ trưởng Môi trường Canada Catherine McKenna cho hay, chính phủ nước này đã trao một hợp đồng cho hãng vận tải lớn của Pháp là Bollore Logistics Canada để lấy lại các container vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, phát ngôn viên của tổng thống Philippines Salvador Panelo từ chối kế hoạch này. Ông nói rằng, chính quyền của ông Duterte sẽ tìm kiếm một công ty vận tải tư nhân để vận chuyển rác sớm hơn.

"Nếu Canada không nhận rác của họ, chúng tôi sẽ để lại chúng trong vùng lãnh hải của họ" - ông Panelo nói.

Ngoài Philippines, Malaysia cũng là quốc gia mạnh mẽ phản đối rác thải từ phương Tây. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cũng chỉ trích việc các quốc gia phát triển như Mỹ, Canada và Nhật Bản gửi rác thải không thể tái chế đến các nước kém phát triển.

Phát biểu tại Tokyo hôm 30.5, ông Mahathir nhấn mạnh, đó là điều "không công bằng" và nên dừng lại. Vài ngày trước đó, chính phủ của ông tuyên bố có kế hoạch trả lại hàng nghìn tấn chất thải nhựa cho hầu hết các nước phương Tây.

Trung Quốc đã cấm nhập khẩu rác thải nhựa vào năm ngoái, khiến các quốc gia Đông Nam Á khác trở thành điểm đến mới cho rác thải.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tiếp bước Philippines, Malaysia "tuyên chiến" với rác thải nhập ngoại

Hải Anh |

Malaysia sẽ chuyển hoàn khoảng 3.000 tấn chất thải nhựa trở lại các nước đã xuất đi, Bộ trưởng môi trường nước này tuyên bố hôm 28.5. Bà cũng gọi những người nhập khẩu rác thải bất hợp pháp là "những kẻ phản bội".

Philippines hành động quyết liệt trong cuộc chiến rác thải với Canada

Hải Anh |

Philippines triệu hồi đại sứ và lãnh sự của nước này tại Canada sau khi quốc gia Bắc Mỹ không thu hồi rác thải xuất sang quốc đảo Đông Nam Á theo hạn chót đã được ấn định.

Hãi hùng phát hiện 40kg rác thải nhựa trong bụng xác cá voi

Kim Anh |

40kg rác thải nhựa, trong đó có 16 bao tải gạo và hàng trăm mảnh nylon được lôi ra từ bụng con cái voi mõm khoằm Cuvier chết trên bờ biển Philipppines.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Tiếp bước Philippines, Malaysia "tuyên chiến" với rác thải nhập ngoại

Hải Anh |

Malaysia sẽ chuyển hoàn khoảng 3.000 tấn chất thải nhựa trở lại các nước đã xuất đi, Bộ trưởng môi trường nước này tuyên bố hôm 28.5. Bà cũng gọi những người nhập khẩu rác thải bất hợp pháp là "những kẻ phản bội".

Philippines hành động quyết liệt trong cuộc chiến rác thải với Canada

Hải Anh |

Philippines triệu hồi đại sứ và lãnh sự của nước này tại Canada sau khi quốc gia Bắc Mỹ không thu hồi rác thải xuất sang quốc đảo Đông Nam Á theo hạn chót đã được ấn định.

Hãi hùng phát hiện 40kg rác thải nhựa trong bụng xác cá voi

Kim Anh |

40kg rác thải nhựa, trong đó có 16 bao tải gạo và hàng trăm mảnh nylon được lôi ra từ bụng con cái voi mõm khoằm Cuvier chết trên bờ biển Philipppines.