Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 2 ngày

Xuân Hải |

Tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 21 và 22.02.2019 tới đây, Ủy ban sẽ nghe Chính phủ báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Thông tin từ Văn phòng Quốc hội, phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ diễn ra trong 02 ngày (21 và 22.02.2019) tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành các nội dung phiên họp.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Đề án tự chủ tài chính của Viện Nghiên cứu lập pháp giai đoạn 2019-2021.Cho ý kiến về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc và nghe Chính phủ báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

84,12% đại biểu "gật đầu" với Luật Giáo dục đại học sửa đổi

Xuân Hùng - Thành Trung |

Với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Sinh viên sư phạm vay tiền, ra trường mà làm thầy thì không phải trả nợ

Xuân Hùng - Thành Trung |

Sinh viên sư phạm sẽ được ưu đãi bằng chính sách tín dụng mới thay thế cho việc miễn học phí như lâu nay. Đó là nội dung quan trong được Quốc hội (QH) thảo luận ngày 15.11.

Đại biểu Quốc hội chê dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) còn nhiều lỗi chính tả

Xuân Hùng - Thành Trung |

Góp ý về Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi tại Quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng nhiều điều trong dự thảo luật còn chưa rõ, có cả những lỗi chính tả.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

84,12% đại biểu "gật đầu" với Luật Giáo dục đại học sửa đổi

Xuân Hùng - Thành Trung |

Với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Sinh viên sư phạm vay tiền, ra trường mà làm thầy thì không phải trả nợ

Xuân Hùng - Thành Trung |

Sinh viên sư phạm sẽ được ưu đãi bằng chính sách tín dụng mới thay thế cho việc miễn học phí như lâu nay. Đó là nội dung quan trong được Quốc hội (QH) thảo luận ngày 15.11.

Đại biểu Quốc hội chê dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) còn nhiều lỗi chính tả

Xuân Hùng - Thành Trung |

Góp ý về Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi tại Quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng nhiều điều trong dự thảo luật còn chưa rõ, có cả những lỗi chính tả.