Phê chuẩn, bổ nhiệm 2 nhân sự mới của Quốc hội

HUYÊN NGUYỄN |

Kể từ ngày 16.11.2018, ông Triệu Thế Hùng giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khoá XIV. Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Chiều 15.11, Văn phòng Quốc hội cho biết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa kí ban hành Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội liên quan việc phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khoá XIV và bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Theo đó, ông Triệu Thế Hùng - Ủy viên Thường trực Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XIV được phê duyệt giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban kể từ ngày 16.11.2018.

 
 PGS.TS Triệu Thế Hùng.

Ông Triệu Thế Hùng, sinh năm 1971, quê quán xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cử nhân Nghệ thuật; học hàm, học vị Phó giáo sư, Tiến sĩ Văn hóa học; Thạc sĩ Nghệ thuật học. Ông trúng cử ĐBQH khóa 14 tại Lâm Đồng.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã kí nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Văn phòng Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 16.11.2018.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm 3 Thứ trưởng

Xuân Hải |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm 3 Thứ trưởng.

Đại biểu Triệu Thế Hùng: Phần trả lời của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đúng và trúng

Xuân Hải |

Đó là ý kiến của Đại biểu Triệu Thế Hùng (Lâm Đồng) khi nói về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung chiều 5.6.

PGS. TS Triệu Thế Hùng: Cần ngăn chặn "biến tướng" của hội phụ huynh

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Trong khi dư luận đang nóng vì lạm thu đầu năm thì PGS. TS Triệu Thế Hùng, Ủy viên Thường trực UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng những trường hợp báo chí phản ánh về lạm thu thời gian qua chỉ là cá biệt, nhưng cần ngăn chặn để tránh sự lây lan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm 3 Thứ trưởng

Xuân Hải |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm 3 Thứ trưởng.

Đại biểu Triệu Thế Hùng: Phần trả lời của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đúng và trúng

Xuân Hải |

Đó là ý kiến của Đại biểu Triệu Thế Hùng (Lâm Đồng) khi nói về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung chiều 5.6.

PGS. TS Triệu Thế Hùng: Cần ngăn chặn "biến tướng" của hội phụ huynh

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Trong khi dư luận đang nóng vì lạm thu đầu năm thì PGS. TS Triệu Thế Hùng, Ủy viên Thường trực UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng những trường hợp báo chí phản ánh về lạm thu thời gian qua chỉ là cá biệt, nhưng cần ngăn chặn để tránh sự lây lan.