Phê bình chủ tịch 14 tỉnh, thành phố để tai nạn giao thông tăng cao

đặng tiến |

Ngày 1.7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy Ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm. Lãnh đạo Chính phủ đã phê bình các Chủ tịch UBND 14 tỉnh, thành phố do để xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) tăng cao.

Trên 650 lái xe dương tính với chất ma túy

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã lập biên bản xử lý trên 1,83 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền gần 1.617,8 tỉ đồng, tước gần 151.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 304.955 phương tiện. So với 6 tháng đầu năm 2019, xử lý giảm 151.471 trường hợp, tiền phạt tăng 342,9 tỉ đồng.

Riêng đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 15.5 đến ngày 14.6, lực lượng CSGT đã tổng kiểm soát trên 1,69 triệu phương tiện; phát hiện, lập biên bản hơn 401.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền 298,8 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe 27.293 trường hợp; tạm giữ 61.563 phương tiện.

Các hành vi vi phạm tập trung xử lý, gồm: Vi phạm về sử dụng chất ma túy, nồng độ cồn, tốc độ, quá tải, không có giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe, giấy phép lái xe, đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, tẩy xóa; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe chạy bằng một bánh; phương tiện quá niên hạn sử dụng... Trong đó, vi phạm về sử dụng chất ma túy 276 trường hợp; vi phạm về nồng độ cồn 20.120 trường hợp; vi phạm tốc độ 33.316 trường hợp; vi phạm quá tải 5.007 trường hợp...

Trong nhiều năm qua thực trạng lái xe sử dụng ma túy vẫn chưa được kiểm soát, nhiều vụ tai nạn thảm khốc đã diễn ra bắt nguồn từ nguyên nhân lái xe “phê” ma túy không làm chủ được tay lái. Còn lái xe thì cho biết do các chủ xe lại tạo áp lực bằng những yêu cầu gắt gao về doanh số, số lượt, hành trình… buộc tài xế phải lái xe với cường độ cao để đảm bảo thu nhập của mình, dẫn đến tình trạng sử dụng ma túy.

Siết chặt ngay từ đầu bến

Theo Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia - ông Khuất Việt Hùng, thời gian gần đây các đối tượng buôn bán ma tuý hoạt động phức tạp, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ buôn bán ma tuý với số lượng lớn.

Điều này dẫn đến việc không tránh khỏi việc một bộ phận lái xe sử dụng chất kích thích. Từ khi có Nghị định 100/2019, các lực lượng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện và phát hiện ra nhiều vụ lái xe sử dụng ma tuý và rượu bia.

Cũng theo ông Hùng, trách nhiệm quan trọng nhất phải là của người lái xe, cùng đó là trách nhiệm của chủ doanh nghiệp. Hiện nhiều chủ doanh nghiệp khoán gọn phương tiện cho lái xe, dẫn đến tình trạng lái xe tự lo nguồn hàng và điều khiển phương tiện. Do đó, các lái xe tăng cường thời gian làm việc và để tỉnh táo họ xử dụng chất kích thích thần kinh và không kiểm soát được dẫn đến TNGT.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm TNGT về xe container tăng cao đột biến, thời gian tới, các lực lượng chức năng tăng cường siết chặt kiểm tra về kinh doanh vận tải hàng hoá và khách, đặc biệt là kiểm soát ma tuý và nồng độ cồn đối tượng xe khách và xe tải.

Lái xe Nguyễn Thành Thái (Công ty vận tải Aloha) cho biết, rượu bia và chất kích thích gây ra rất nhiều vụ TNGT thương tâm, không chỉ lái xe tải, xe khách đường dài mà cả các xe cá nhân gây ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Khi NĐ100 ra đời, việc kiểm soát nồng độ cồn và chất kích thích được tăng cường mới mức xử phạt nghiêm khắc đã khiến các lái xe sợ và có ý thức hơn. Do đó, cần phải tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm để giảm TNGT.

Giám đốc Công ty CP Vận tải, Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng - ông Khúc Hữu Thanh Hải, Nghị định 100/2019 chế tài xử phạt rất nặng, tiếp đó, quy trình quản lý lái xe của Đất Cảng là tập trung. Trước khi xe xuất bến sẽ phải kiểm tra kỹ thuật phương tiện, sức khoẻ người lái và bằng lái… Đặc biệt, trên đường đi đều có camera giám sát.

Ngoài việc thông báo nhắc nhở thường xuyên, ngay từ khi ký kết hợp đồng lao động, công ty cũng có cam kết nghiêm cấm mọi trường hợp lái xe khi làm việc sử dụng rượu bia và nếu sử dụng ma tuý thì sẽ sa thải ngay lập tức vì ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản và tính mạng của hành khách. “Phải xử lý từ gốc, với việc khám sức khoẻ định kỳ cho lái xe và nếu phát hiện ra vi phạm về ma tuý phải dừng hợp đồng ngay”, ông Hải cho hay.

Đại diện hãng xe Sao Việt - ông Đỗ Văn Bằng cũng cho rằng, quản lý nồng độ cồn và chất kích thích phải có chế tài mạnh, từ công ty trở đi với các nội quy, quy chế, chế tài, cùng đó công ty mua máy đo nồng độ cồn, que tét thử ma tuý đặt tại 2 đầu bến và trạm km98 tại Phú Thọ, nếu kiểm tra phát hiện thì dừng ngay và thay tài xế khác.

* Thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn cả nước trong 6 tháng đầu năm nay, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban ATGT Quốc gia cho biết, tình hình TNGT 6 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.6.2020), toàn quốc xảy ra 6.790 vụ TNGT, làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người.

So với 6 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.595 vụ (giảm 19,02%), số người chết giảm 568 người (giảm 14,91%), số người bị thương giảm 1.419 người (giảm 22,32%).

“Có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên có 14 địa phương số lượng người người chết do TNGT vẫn tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước”, ông Hùng nhấn mạnh. Cùng với đó, Phó Thủ tướng Thường trực - Chủ tịch Ủy Ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã nhắc nhở, phê bình 14 địa phương để tai nạn tăng cao, đặc biệt có 8 địa phương có người chết về TNGT cao hơn 15% so với năm ngoái, gồm Ninh Thuận, Hòa Bình, Bạc Liêu, Kon Tum, Bến Tre, Phú Yên, An Giang, Đắk Nông. Tùng Quang

* Thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, các lực lượng chức năng đã xử lý 1.757.988 trường hợp vi phạm xử lý và phạt tiền trên 1.537 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe 150.744 trường hợp, tạm giữ 304.644 phương tiện. Trong đó, 86.044 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 653 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy. Đ.T


đặng tiến
TIN LIÊN QUAN

Trên 480 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 6.2020

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong tháng 6.2020 (từ ngày 15.5.2020 đến 14.6.2020), toàn quốc xảy ra 1.135 vụ tai nạn giao thông, làm chết 489 người và làm bị thương 871 người.

Siết chặt quản lý, kiềm chế tai nạn giao thông

Đặng Tiến |

Trong thời gian thiết lập trạng thái bình thường mới, mật độ phương tiện và nhu cầu giao thông đang gia tăng dần trở lại bình thường như trước khi có dịch, trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông có chiều hướng tăng cao trở lại, do đó cần cảnh báo người dân các biện pháp phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông.

Tai nạn giao thông gia tăng: Nghị định 100 đang bị lãng quên?

Cao Nguyên - Đặng Tiến |

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, mọi hoạt động của người dân đã cơ bản trở lại bình thường. Và số vụ tai nạn giao thông tăng, dường như Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ và đường sắt (NĐ 100) đang bị lãng quên?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trên 480 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 6.2020

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong tháng 6.2020 (từ ngày 15.5.2020 đến 14.6.2020), toàn quốc xảy ra 1.135 vụ tai nạn giao thông, làm chết 489 người và làm bị thương 871 người.

Siết chặt quản lý, kiềm chế tai nạn giao thông

Đặng Tiến |

Trong thời gian thiết lập trạng thái bình thường mới, mật độ phương tiện và nhu cầu giao thông đang gia tăng dần trở lại bình thường như trước khi có dịch, trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông có chiều hướng tăng cao trở lại, do đó cần cảnh báo người dân các biện pháp phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông.

Tai nạn giao thông gia tăng: Nghị định 100 đang bị lãng quên?

Cao Nguyên - Đặng Tiến |

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, mọi hoạt động của người dân đã cơ bản trở lại bình thường. Và số vụ tai nạn giao thông tăng, dường như Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ và đường sắt (NĐ 100) đang bị lãng quên?