Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình:

Phát triển TP Phú Quốc thành viên ngọc quý thông minh và thịnh vượng

Lục Tùng |

Phát triển TP Phú Quốc thành viên ngọc quý thông minh và thịnh vượng.

Phát biểu tại lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập TP Phú Quốc và các phường thuộc TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang diễn ra vào tối 8.1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu tới đây phát triển TP Phú Quốc thành viên ngọc quý thông minh và thịnh vượng xứng tầm với thiên nhiên, văn hóa lịch sử của vùng đất.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Nghị quyết và chúc mừng sự kiện thành lập TP. Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Nghị quyết và chúc mừng sự kiện thành lập TP Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng

Theo Phó Thủ tướng, đây sự kiện có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Bởi cách nơi hơn thế kỷ, Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã cùng với nhân dân Phú Quốc anh dũng chiến đấu chống thực dân Pháp bảo vệ, giữ gìn non sông đất nước ta. Và Phú Quốc cũng là nơi có trại giam từng giam giữ hơn 32.000 cán bộ chiến sĩ cách mạng ...

Với ý nghĩa lịch sử đó, cùng với tiềm năng lợi thế thiên nhiên ưu đãi và con người cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, Đảng, Nhà nước kỳ vọng, Phú Quốc - đảo đầu tiên của cả nước được thành lập Thành phố - sẽ là mở ra bước ngoặc mới, phát triển để trở thành viên ngọc quý thông minh và thịnh vượng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại lễ thành lập TP. Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại lễ thành lập TP Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, phát triển Phú Quốc thành Trung tâm du lịch nghỉ dưỡng quốc tế độc đáo và chất lượng và là thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế thân thiện với môi trường. Đặc biệt Phó Thủ tướng kỳ vọng Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân Phú Quốc nói riêng, tỉnh Kiên Giang nói chung nỗ lực phát triển TP. Phú Quốc thành Trung tâm kinh tế trọng điểm của phía Nam và cả nước....

Văn nghệ chào mừng lễ thành lập TP. Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng
Văn nghệ chào mừng lễ thành lập TP. Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng

Để đạt mục tiêu này, theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cần phải phát huy thành tựu sẵn có để đón đầu cơ hội. Tuy thời gian qua, Phú Quốc có bước chuyển biến tích cực từ huyện đảo cách trở, nay đã hòa lưới điện quốc gia, có sân bay quốc tế, kết nối với mọi miền đất nước và quốc tế và phát triển hình hài của đô thị hiện đại, thông minh, năng động. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa nhanh trong thời gian qua đã đặt ra nhu cầu mới cần thiết về bộ máy chính quyền đô thị có trình độ phát triển cao, hiện đại đủ năng lực thực thi có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn. Vì thế theo Phó Thủ tướng, việc Phú Quốc trở thành Thành phố không chỉ là xu thế tất yếu mà còn góp phần rất lớn vào việc ổn định, phát triển đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng phía Nam.

Mặt khác, bên cạnh tiềm năng phát triển, Phú Quốc cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân Phú Quốc tiếp tục chủ động nắm bắt cơ hội khai thác tối đa lợi thế sẵn có và nguồn lực nội tại, tranh thủ thời cơ, tích cực đổi mới, đoàn kết nhất trí, tập trung trí tuệ, sức lực xây dựng bộ máy chính trị vững mạnh, phát triển TP Phú Quốc thông minh - hiện đại, cùng với TP Rạch Giá và Hà Tiên trở thành 3 trụ cột phát triển kinh tế của Kiên Giang và cả vùng ĐBSCL.

Màn bắn pháo hoa chào mừng sự kiện thành lập TP. Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng
Màn bắn pháo hoa chào mừng sự kiện thành lập TP Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng

Để hoàn thành mục tiêu này, Phó Thủ tướng đề nghị Kiên Giang và TP Phú Quốc tập trung kiện toàn nội lực để tiếp nhận ngoại lực tạo thành sức mạnh tổng hợp. Theo đó ưu tiên công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền trong thực hiện mục tiêu nhiệm vụ, nghị quyết mà Đại hội Đảng đề ra. Tiếp đó chú trọng nâng cao quy hoạch theo định hướng hoạch có tầm nhìn từ 50 năm trở lên đáp ứng nhu cầu của cả trước mắt lẫn lâu dài. Đồng thời cần tính toán kỹ lưỡng bảo đảm sử dụng hiệu quả đất đai, bố trí quỹ đất cho từng giai đoạn phát triển, tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội cho đầu tư, phát triển Phú Quốc.

Đông đảo người dân đến xem sự kiện. Ảnh: Lục Tùng
Đông đảo người dân đến xem sự kiện. Ảnh: Lục Tùng

Đặc biệt là quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao. Theo Phó Thủ tướng, tới đây cần tiếp tục quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu dịch vụ cao cấp, đồng thời tăng cường nhiều hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa việc bảo vệ, giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên, cảnh quan môi trường và bảo tồn cho được các giá trị văn hóa truyền thống của Phú Quốc. Đặc biệt chú ý đến công tác bảo vệ, phát triển bền vững môi trường biển và hải đảo, nhất là phải bảo vệ hệ sinh thái biển, sinh vật biển, rạng san hô, xử lý nước, rác thải, xây dựng chế tài nghiêm đối với các hành vi phá hoại môi trường để tạo tạo nền bền vững cho lộ trình phát triển.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Công bố thành lập TP Phú Quốc: Sẽ là một trong các trụ cột phát triển kinh tế của ĐBSCL

NGUYÊN ANH |

Phú Quốc quyết tâm phát triển mang tính hội nhập sâu rộng với bên ngoài, tăng cường sức hấp dẫn thu hút đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực phù hợp với định hướng của Chính phủ, xây dựng Thành phố Phú Quốc phát triển mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Kiên Giang: Thông qua 3 Nghị quyết quan trọng cho Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 17 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên lĩnh vực tài chính và đầu tư công. Trong đó có 3 Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch và dân cư Phú Quốc.

Phú Quốc lên thành phố: Kỳ vọng thành đầu tàu kinh tế vùng biển Tây

lục tùng |

Trong tương lai không xa, Thành phố biển Phú Quốc (Kiên Giang) không chỉ là Trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế theo định hướng của Trung ương, mà còn là Trung tâm Kinh tế biển trên vùng biển Tây.

Lý giải đề xuất sửa đổi, cập nhật gần 400 tên đường ở TPHCM

HUYÊN NGUYỄN (thực hiện) |

Thống kê gần 400 tên đường bị sai, trùng tên, tên không có ý nghĩa lịch sử - văn hoá… tại TPHCM nhận được nhiều tranh luận, trong đó không ít ý kiến lo ngại các thủ tục rắc rối, tốn kém nếu điều chỉnh. Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trao đổi với PGS.TS Tôn Nữ Quỳnh Trân – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển (CEFURDS), Chủ nhiệm nhóm nghiên cứu đề án “Công tác đặt đổi tên đường và công trình công cộng tại TPHCM – Khảo sát thực trạng và giải pháp đến năm 2020” để hiểu rõ hơn về những đề xuất điều chỉnh này.

Khởi tố 14 người thuộc Chi cục đăng kiểm đường thuỷ ở TPHCM, Vũng Tàu

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Sáng ngày 17.2, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo, cung cấp thêm một số thông tin mới nhất liên quan đến các trung tâm đăng kiểm có xảy ra sai phạm trong thời gian vừa qua trên địa bàn TPHCM và các tỉnh.

Những quán ăn Hà Nội chẳng khác nào nhà hàng mậu dịch

Chí Long |

Tới các quán ăn này, du khách như ngược dòng thời gian trở về thời "ông bà ta" với khung cảnh xưa cũ, tem phiếu, sổ gạo thời bao cấp, sử dụng vật trang trí như đèn bấc, xe đạp Phượng Hoàng, ăn cơm độn khoai, cà muối.

Kiểm định cầu Nhật Tân, Thanh Trì cùng lúc có gây khó khăn cho người dân?

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến lo ngại việc kiểm định cùng lúc hai cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân sẽ không phù hợp và gây khó cho giao thông, vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng sẽ linh động, nếu ùn tắc kéo dài sẽ mở rào để phương tiện lưu thông.

Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh: Vi phạm mua sắm trang thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh rất lớn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 16.2, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp gặp Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để nắm bắt thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Hà Tĩnh mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố.

Công bố thành lập TP Phú Quốc: Sẽ là một trong các trụ cột phát triển kinh tế của ĐBSCL

NGUYÊN ANH |

Phú Quốc quyết tâm phát triển mang tính hội nhập sâu rộng với bên ngoài, tăng cường sức hấp dẫn thu hút đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực phù hợp với định hướng của Chính phủ, xây dựng Thành phố Phú Quốc phát triển mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Kiên Giang: Thông qua 3 Nghị quyết quan trọng cho Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 17 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên lĩnh vực tài chính và đầu tư công. Trong đó có 3 Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch và dân cư Phú Quốc.

Phú Quốc lên thành phố: Kỳ vọng thành đầu tàu kinh tế vùng biển Tây

lục tùng |

Trong tương lai không xa, Thành phố biển Phú Quốc (Kiên Giang) không chỉ là Trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế theo định hướng của Trung ương, mà còn là Trung tâm Kinh tế biển trên vùng biển Tây.