Phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

Ngọc Vân |

Chuyến thăm Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ ngày 15-17.5.2022 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane là minh chứng cho thấy Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đang có nhiều hoạt động quan trọng để kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022. Chuyến thăm là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và sẽ góp phần tích cực vào việc phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào nói chung và giữa cơ quan lập pháp của hai nước nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, đơm hoa kết trái.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cho biết, mối quan hệ truyền thống, khăng khít, kề vai sát cánh giữa nhân dân Lào và Việt Nam đã hình thành từ nhiều thập kỷ trước. "Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Lào và Việt Nam được tôi luyện qua ngọn lửa chiến tranh, được vun đắp bằng xương máu của các nhà cách mạng của hai nước, trở thành mối quan hệ đặc biệt, là di sản quý báu, là quy luật tự nhiên trong quá trình tồn vong và phát triển của hai dân tộc và là nhân tố quyết định đối với sự thành công trong công cuộc cách mạng ở mỗi nước" - Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nói với TTXVN.

Bước vào thời kỳ mới, sau khi hai nước đã hoàn toàn giải phóng, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng có nhiều điều kiện thuận lợi, quan hệ trên tất cả các lĩnh vực từng bước được tăng cường, hợp tác trên lĩnh vực chính trị ngày càng sâu sắc, quan hệ trên lĩnh vực quốc phòng an ninh và kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa… ngày càng được phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và đang đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân hai nước Lào và Việt Nam.

Trong suốt thời gian qua, Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam đã tiếp tục thắt chặt, phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với nhiều hình thức, thông qua việc triển khai các Thỏa thuận trong Biên bản hợp tác giữa Quốc hội hai nước cũng như giữa hai Văn phòng Quốc hội; có cơ chế phối hợp chặt chẽ lẫn nhau; tiến hành các hoạt động thăm, làm việc, trao đổi đoàn của lãnh đạo cấp cao và đoàn đại biểu các cấp của hai cơ quan lập pháp. Ngoài ra, hai bên cũng phối hợp chặt chẽ, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Quốc hội Lào đã thúc đẩy Chính phủ tổ chức thực hiện hiệu quả cao các hiệp định, hiệp ước, thỏa thuận mà hai bên đã ký kết, thông qua việc tổ chức đoàn công tác kiểm tra, theo dõi các dự án hợp tác của hai nước, nâng cao vai trò giám sát, kiểm tra của cơ quan lập pháp hai nước. Hai bên cũng đã tổ chức hội thảo, hội nghị với nhiều chủ đề nghiên cứu khoa học quan trọng gắn với vai trò của Quốc hội, vai trò của Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và cán bộ tham mưu của Quốc hội.

Ngoài ra, Quốc hội hai nước cũng đã chủ động tổ chức triển khai, giám sát, kiểm tra tiến độ dự án xây dựng Tòa nhà Quốc hội Lào, là món quà to lớn, quý báu của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trao cho Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào. Dự án này đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, hoành tráng, chất lượng cao, trở thành biểu tượng nổi bật cho mối quan hệ đặc biệt, hiếm có Lào - Việt Nam và sẽ trường tồn cùng sự phát triển của hai dân tộc.

Chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhằm đánh giá thực chất về kết quả thực hiện các Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Lào nhiệm kỳ 2017 - 2022 và ký các Thỏa thuận hợp tác mới giữa hai Quốc hội; trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và phối hợp giám sát triển khai thực hiện pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hợp tác đầu tư phục vụ cho việc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội của cả hai nước sau đại dịch COVID-19.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Lào

Khánh Minh |

Sáng 15.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Nhật Bản

Hải Anh |

Chiều 1.5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Kishida Fumio đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla chứng kiến khai trương các đường bay thẳng giữa 2 nước

Thanh Tùng |

Vietjet công bố thêm loạt đường bay đến Ấn Độ, bao gồm Hà Nội - Mumbai, TP.HCM - Mumbai, Phú Quốc - New Delhi và Phú Quốc - Mumbai, đánh dấu sự trở lại và mở rộng hoạt động của hãng tại đất nước 1,4 tỉ dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc tết tại TP.Hải Phòng

Đặng Luân |

Nhân dịp đầu năm mới Nhâm Dần 2022, ngày 9.2, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm và chúc Tết tại thành phố Hải Phòng.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Lào

Khánh Minh |

Sáng 15.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Nhật Bản

Hải Anh |

Chiều 1.5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Kishida Fumio đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla chứng kiến khai trương các đường bay thẳng giữa 2 nước

Thanh Tùng |

Vietjet công bố thêm loạt đường bay đến Ấn Độ, bao gồm Hà Nội - Mumbai, TP.HCM - Mumbai, Phú Quốc - New Delhi và Phú Quốc - Mumbai, đánh dấu sự trở lại và mở rộng hoạt động của hãng tại đất nước 1,4 tỉ dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc tết tại TP.Hải Phòng

Đặng Luân |

Nhân dịp đầu năm mới Nhâm Dần 2022, ngày 9.2, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm và chúc Tết tại thành phố Hải Phòng.